![]() |
|
Đinh - hung thần của xe cộ. Ảnh: NLĐ |
Vấn đề đặt ra là phát hiện đinh tặc như thế nào để tiêu diệt- Bình Dương hơn TP mình bởi họ được “xã hội hóa” chống đinh tặc. Thứ hai - Bình Dương xác định được đinh tặc là ai? Chỉ đại lộ Bình Dương của Thị xã Thủ Dầu Một, công an thị xã đã có sổ “bìa đen” tới 9 tiệm vá xe, mà khi công an thị xã Thủ Dầu Một đồng loạt tấn công, họ lập biên bản. Mỗ̀i tiệm vá xe có ít nhứt là 1 kg đinh 3 chấu, nhiều nhứt là 9 kg. Mà anh phải biết, mục đích đinh tặc là gì? Là vá ruột xe - giá 10.000 đồng/lỗ. Là thay ruột xe - giá của công ty cao su Hóc Môn - dân chuyên nghiệp gọi là Casumina có 20.000 đồng/cái, thay vô xe từ 60.000 tới 70.000 đồng/cái - lời quá đi chứ. Đó là lý do xuất hiện đinh tặc.
Bởi vậy, muốn ngăn chặ̣n đinh tặc là phải ngăn chặ̣n các tiệm vá xe. Đó là công thức hiệu quả nhứt. Ba Thợ Hồ không đồng ý. Theo anh, nếu như thế thì người đi xe dọc đường lỡ bị bể ruột xe, mà dẹp hết mấy tiệm vá xe thì ai là người giúp đỡ bà con.
Theo Hai Sài Gòn, ở quận 9 có mô hình của các Phường đoàn, Quận đoàn thành lập các tổ vá xe lưu động, công khai thường xuyên báo số điện thoại di động, nếu bà con nào bị bể bánh xe, bấm điện thoại di động, các tổ vá xe này sẽ đến ngay và làm rất tốt, giá cả phù hợp. Như thế, vừa có lợi cho tổ chức Đoàn vừa có lợi cho bà con mình. Theo Ba Thợ Hồ vấn đề cốt tử để dẹp đinh tặc là dẹp hết các điểm vá xe dọc đường và phát huy tổ vá sửa xe của tổ chức Đoàn phục vụ thiết thực cho bà con mình. Rồi Ba Thợ Hồ kiến nghị: Nạn đinh tặc rất nguy hiểm vì chẳng những gây thiệt hại về tiền của mà còn là tính mạng của người dân. Phải coi đinh tặc là tội phạm có tổ chức từ việc làm ra đinh đến việc rải và vá xe. Mục tiêu phải là triệt cho được đinh tặc. Tại sao chúng ta cứ nói là bảo vệ tính mạng và tài sản nhân dân - mà chỉ việc rất nhỏ - trị đinh tặc mà các tỉnh, thành phố cứ chịu thua hoài là cớ làm sao? Hai Sài Gòn hoàn toàn đồng tình với đề xuất của Ba Thợ Hồ - và xin bổ sung thêm - lấy công tác “triệt đinh tặc” của thị xã Thủ Dầu Một - tỉnh Bình Dương làm điển hình và nhân lên cho cả nước học tập. Ba Thợ Hồ cười ha hả và kết luận: Chính triệt được đinh tặc, một chuyện nhỏ như thế mới làm cho nhân dân tin tưởng vào luật pháp vào kỹ cương phép nước./.

