Phố phường: Ức

(VOH) - Ba Thợ Hồ hỏi Hai Sàigòn: Tại sao hoa quả, nông sản của mình xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc bị họ làm khó làm dễ nào là dư lượng kháng sinh, nào là không an toàn thực phẩm khiến hàng trăm xe hàng, hàng trăm thậm chí hàng ngàn tấn dưa hấu, hoa quả của mình ế ẩm phải bán đổ bán tháo, kể cả đổ bỏ .... Còn hàng ế ẩm của họ, hàng kém chất lượng, có chất độc hại thì họ kiểm tra không cho dân họ

Phố phường: Ức

(VOH) - Ba Thợ Hồ hỏi Hai Sàigòn: Tại sao hoa quả, nông sản của mình xuất tiểu ngạch sang Trung Quốc bị họ làm khó làm dễ nào là dư lượng kháng sinh, nào là không an toàn thực phẩm khiến hàng trăm xe hàng, hàng trăm thậm chí hàng ngàn tấn dưa hấu, hoa quả của mình ế ẩm phải bán đổ bán tháo, kể cả đổ bỏ- Ngược lại hàng hóa Trung Quốc còn tệ hại hơn mình, bị nhiều nước trên thế giới tẩy chay như sữa có Melamine, chất bảo quản trái cây tươi lâu, có hàm lượng độc tính cao, tới quần áo may sẵn, đồ chơi trẻ em, chứa nhiều chất độc chết người như cadmium, chromium, fotmaldehyde có khả năng gây ung thư mà mình mua về bán lại cho dân mình một cách vô tư- mà các cơ quan quản lý của mình không có ý kiến ý cò gì hết ? Thật tình Hai Sàigòn cà lăm trước câu hỏi của anh bạn, Hai Sàigòn chỉ biết lập luận: Đó là tại bà con tiểu thương ham lời- thấy hàng Trung Quốc rẻ, dễ bán , dễ lời nên mua về- Còn các cơ quan quản lý chất lượng hàng hóa của mình thì vừa không có người, vừa không có phương tiện để kiểm tra và thậm chí có nơi có lúc cũng không có trình độ để kiểm tra. Đến khi bùng nổ thông tin chất lượng hàng hóa của Trung Quốc nguy hại, các cơ quan nầy mới “giựt mình” lập lại điệp khúc sẽ kiểm tra, sẽ có biện pháp ngăn chận. Tức là hàng hóa Trung Quốc đã tràn ngập rồi- bà con mua về xử dụng rồi mấy cha quản lý chất lượng mới kiểm tra, như thế là trớt quớt- Tư hưu trí hỏi tiếp Hai Sàigòn: Tại sao Trung Quốc dùng Formaldehyde để sản xuất quần áo may sẵn, lợi gì cho họ- Hai Sàigòn được mấy anh chị ở nghề dệt may cho biết hóa chất Formadehyde xuất hiện ở công đoạn cuối cùng của hoàn tất vải- khâu hồ vải- Với tác dụng làm cho vải mềm mại hơn, dùng chất Formadehyde thay thế chất làm mềm vải chuyên dùng sẽ tiết kiệm được từ 15 đến 20% chi phí- chỉ xem xét trên các sản phẩm là đồ lót phụ nữ thì hàng Trung Quốc cũng mềm mại giống y chang mẩu mã hàng hiệu của thế giới mà chỉ có bán 10.000 đồng/áo 5.000 đồng/quần thì họ tha hồ hốt bạc. Còn chị em mình mua về xử dụng cũng đồng nghĩa với việc nuôi bệnh tiềm ẩn. Ba Thợ hồ ấm ức nói: Tức một điều là quần áo kém chất lượng của Trung Quốc đổ qua mình- Các cơ quan quản lý chất lượng không có ý kiến gì còn phía Trung Quốc đã ngưng bán cho dân họ. Rồi anh cung cấp thông tin, Nhật báo Bắc Kinh số ra ngày 28/5 cho biết các siêu thị ở thành phố Bắc Kinh đã ngưng bán đồ chơi trẻ em và quần áo may sẵn không bảo đãm an toàn, còn tỉnh Tứ Xuyên cũng công bố 30% mẫu quần áo không đạt chất lượng, Sở Công thương tỉnh Tứ Xuyên cho biết sợi tổng hợp trong các sản phẩm bảo đãm sức khỏe con người như Formadehyde và các chất gây mùi hương có thể gây viêm đường hô hấp và viêm da. Còn Trung Quốc Nhật báo số ra ngày 28/5 dẫn kết quả điều tra của chính quyền tỉnh Quảng Đông nơi xuất xứ của các sản phẩm đồ chơi trẻ em, quần áo may sẵn có hóa chất độc hại cho biết chỉ có 54% số hàng may mặc được kiểm tra đáp ứng tiêu chuẩn an toàn, số còn lại phần lớn là chứa các dư lượng hóa chất độc hại vượt mức cho phép, trong đó có chất Formadehyde- nên chính quyền tỉnh Quảng Đông đã thu hồi không cho bán các sản phẩm nầy. Rồi anh kết luận: Đó mấy anh thấy không, hàng hóa mình thì họ tìm mọi cách tẩy chay- Còn hàng ế ẩm của họ, hàng kém chất lượng, có chất độc hại thì họ kiểm tra không cho dân họ dùng. Họ dùng chiêu “đại hạ giá” dễ dụ dân mình xài thôi- thế có ức không- Và Ba Thợ hồ đề nghị Hai Sàigòn hãy cảnh báo bà con mình đối với các hàng độc hại của Trung Quốc ./.

Hữu Quan