Qui tắc ứng xử

(VOH) - Mấy bữa rày đi đâu cũng nghe bà con mình bàn tán chuyện Trung Quốc bắt giữ tàu và ngư dân của huyện đảo Lý Sơn đánh bắt cá trên vùng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và phạt nặng vì tội “vi phạm lệnh cấm đánh bắt thủy sản” của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc.

Qui tắc ứng xử

(VOH) - Mấy bữa rày đi đâu cũng nghe bà con mình bàn tán chuyện Trung Quốc bắt giữ tàu và ngư dân của huyện đảo Lý Sơn đánh bắt cá trên vùng quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam và phạt nặng vì tội “vi phạm lệnh cấm đánh bắt thủy sản” của Bộ Nông nghiệp Trung Quốc- Khi nghe thông tin nầy Ba thợ hồ ấm ức hỏi Hai Sàigòn- Tại sao bà con ngư dân mình bị lính Trung Quốc bắt giữ khi đang hành nghề đánh bắt cá bình thường. Thậm chí có một số tàu không đánh bắt cá mà chỉ đi tránh bão số 2 tại khu vực vùng biển của Việt Nam.



Như vậy, Trung Quốc có vi phạm chủ quyền và quyền chủ quyền của nước mình hay không? Thứ hai ngư dân là những người lao động nghèo- phải làm thuê làm mướn, đi bạn cho chủ tàu hoặc ngư dân vay mượn tiền đống, sắm được chiếc tàu để đi đánh cá, mà Trung Quốc đưa ra mức phạt “xập tiệm”, ngư dân đóng không nổi thì số tàu và một số ngư dân mình còn bị Trung Quốc giữ lại làm con tin có được thả ra không? Thứ ba tàu đánh cá và ngư dân Trung Quốc đôi khi xâm phạm trái phép vùng lãnh hải nước mình bị các cơ quan chức năng tạm giữ, sau vài ngày xử lý mình còn cung cấp lương thực, nước ngọt thả về đàng hoàng- Còn Trung Quốc đòi nộp tiền phạt mới thả tàu, thả ngư dân- "Chơi" như vậy đâu phải là hảo hớn truyền thống của người Trung Quốc đâu- Mà hành động như vậy là "hớ hàng" của kẻ tiểu nhân- Chơi kiểu đó là chơi kèo trên, chơi kiểu cá lớn nuốt cá bé, mạnh được yếu thua. Thú thật với bà con, trả lời cho Ba Thợ Hồ cũng như số anh em thân hữu hiểu vụ nầy quả là cực khó. Thôi thì Hai Sàigòn biết sao nói vậy, cái nào trúng anh em đồng tình, cái nào chưa trúng anh em bổ sung- Cái đầu tiên phải xác định là việc lính hải quân Trung Quốc bắt giữ ngư dân cùng tàu đánh cá của Việt Nam đang hoạt động và tránh bảo số 2 trên vùng biển Hoàng Sa là vi phạm chủ quyền lãnh hải Việt Nam. Thứ hai- Theo thỏa thuận giữa cấp cao hai nước: Trung Quốc và Việt Nam không tạo- không làm cho tình hình biển Đông phức tạp thêm. Thứ ba theo qui tắc ứng xử biển Đông được Trung Quốc và các nước ASEAN đã ký kết với nhau hồi năm 2002 về bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học, an toàn hàng hải và cứu hộ cứu nạn. Thì việc lính Trung Quốc bắt giữ tàu và ngư dân Việt Nam trong lúc đang tránh bão là vi phạm qui tắc nầy rồi- Thứ tư việc nhà cầm quyền Trung Quốc ra quyết định phạt nặng các ngư nhân- Về luật công pháp quốc tế phạt như vậy là sai vì 2 bên ngôn ngữ bất đồng, tính chất đúng sai của vụ việc chưa xác định rõ ràng, người bị phạt không được tư vấn. Thứ năm bắt tàu và ngư dân đi tránh bão số 2 để đòi tiền phạt- cụ thể là tiền chuộc là phí đạo đức. Hai Sàigòn xin lưu ý các anh- mới đây hồi cuối tháng 5 đầu tháng 6/2009 Hội nghị an ninh châu Á- Thái Bình Dương tại Singapore có mặt Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc- Bộ trưởng Quốc phòng nước ta Đại tướng Phùng Quang Thanh đã khẳng định “Việt Nam đã cùng các bên liên quan ký tuyên bố về cách ứng xử biển Đông và đang tiếp tục xây dựng bộ qui tắc ứng xử ở biển Đông để đưa khu vực nầy, vùng biển nầy trở thành vùng biển hòa bình hữu nghị hợp tác và cùng phát triển…”


Rõ ràng Việt Nam mình thiện chí là như thế- Vấn đề đặt ra là bây giờ các ngành chức năng của Việt Nam phải làm việc với các cơ quan tầm vĩ mô của Trung Quốc yêu cầu Trung Quốc thả ngay số ngư dân và tàu đánh cá và tránh bão mà họ còn giữ lại để làm con tin- không được phạt các ngư dân nầy- Vì họ đánh bắt cá và tránh bão ở vùng lãnh hải của nước ta- Và về lâu dài hãy thực hiện một cách nghiêm túc thỏa thuận giữa cấp cao hai nước Việt Nam- Trung Quốc cũng như qui tắc ứng xử biển Đông giữa các nước ASEAN với Trung Quốc- Hai Sàigòn hỏi ý kiến anh em thân hữu có cần bổ sung gì thêm không? Anh em đều trả lời- Trước mắt Hai Sàigòn lý giải kiến nghị như thế là rất nhân bản, rất "công pháp quốc tế".


Hai Sài Gòn