Quyết liệt với Trung Quốc

Thưa bà con, Ba Thợ hồ đưa ra lời bình khi Bộ Ngoại giao nước ta yêu cầu Trung Quốc thả ngay và vô điều kiện các ngư dân và tàu cá QNg 66478 TS- Anh nói “Phải đòi hỏi phía Trung Quốc một cách quyết liệt như thế, phải thả ngay và vô điều kiện các ngư dân và tàu cá của tỉnh Quảng Ngãi- không có “on đơ” gì ráo”.
Ngư dân tàu QNg 66478 TS có sai phạm gì đâu- Tàu và ngư dân đánh bắt cá bình thường tại vùng biển Hoàng Sa là vùng biển thuộc chủ quyền và quyền chủ quyền của VN- Dụng cụ đánh bắt cá trên tàu chỉ toàn ngư cụ đánh bắt thông thường như lưới, đèn soi- Vậy mà tàu và ngư dân bị Trung Quốc bắt giữ từ ngày 11/9 đến nay chưa chịu thả- Như thế là phía Trung Quốc đã xâm phạm nghiêm trọng chủ quyền và quyền chủ quyền của nước mình rồi-  Tư Hưu trí bổ sung thêm “Điều đáng nói là phía Trung Quốc không chịu thấy sai trái, xâm phạm chủ quyền VN- thể hiện cụ thể khi ngày 5/10 đại diện Đại sứ Trung Quốc gặp đại diện Bộ Ngoại giao nước ta và cho rằng tàu đánh cá QNg 66478 TS đã sử dụng thuốc nổ để đánh bắt cá nên các cơ quan chức năng phía Trung Quốc quyết định xử phạt chủ tàu và đã thông báo cho gia đình những người bị bắt về quyết định nêu trên và đại diện phía Trung Quốc cũng cho biết sau khi nhận tiền nộp phạt phía Trung Quốc sẽ thả tàu cá và ngư dân VN- Có phải điều này phi lý hay không- Đề nghị anh Hai Sàigòn cho biết ý kiến xem sao.

Hai Sàigòn thông tin cho các bạn mình- Từ ngày  11/9 đến nay, sau khi xác minh các hoạt động của tàu đánh cá QNg 66478 TS chỉ đánh bắt cá bình thường như từ trước đến nay vẫn làm ở vùng biển Hoàng Sa- Bộ Ngoại giao nước ta đã nhiều lần giao thiệp với phía Trung Quốc ở nhiều cấp khác nhau tại Hà Nội và Bắc Kinh và đã liên tục phản đối việc bắt giữ sai trái người và tàu cá ở tỉnh Quảng Ngãi của phía Trung Quốc- Tại các cuộc gặp- đại diện Bộ ngoại giao nước ta đã phản đối quyết liệt quyết định xử lý của phía Trung Quốc đối với chủ tàu QNg 66478 TS- Chúng ta khẳng định tàu đánh cá nầy của ngư dân tỉnh Quảng Ngãi hoạt động bình thường tại vùng biển quần đảo Hoàng Sa hoàn toàn thuộc chủ quyền của VN. Trên tàu không có chất nổ. Chúng ta đưa ra chứng cứ  do chính Trung tâm chỉ huy ngư chính Trung Quốc  đã thông báo cho Đại sứ quán VN tại Bắc Kinh ngày 15/9- Tức 4 ngày sau khi tàu QNg 66478 TS bị Trung Quốc bắt giữ không hề có đề cập gì đến việc tàu cá nầy có mang theo chất nổ- Như thế- Theo Hai Sàigòn việc phía Trung Quốc cho rằng tàu cá QNg 66478 TS đã sử dụng thuốc nổ để đánh bắt- là một “tác phẩm” mới vừa được họ “sáng tác” ra để hợp thức hóa việc bắt giữ tàu cá và ngư dân tỉnh Quảng Ngãi từ ngày 11/9. Điều nầy họ đã từng làm trước đây để buộc gia đình ngư dân nộp tiền mới thả tàu và ngư dân- Tư Hưu trí bổ sung thêm “Đại diện Bộ ngoại giao của VN đã giao thiệp với phía Trung Quốc từ ngày 11/9 đến nay nếu ngư dân tàu QNg 66478 TS có đánh cá bằng thuốc nổ- Tại sao phía Trung Quốc không thông báo cho phía ta- mà mãi đến ngày 5/10 tức gần 20 ngày sau họ mới thông báo cho ta- Đây chính là  điều bất minh của phía Trung Quốc- Ba Thợ hồ nghe Hai Sàigòn và Tư hưu trí phân tích- Anh  sướng ra mặt  và cười híp mắt- Để góp phần mình  trong buổi bình luận- Ba Thợ hồ khen Bộ Ngoại giao ta đã đấu tranh quyết liệt với Trung Quốc- Khi yêu cầu phía Trung Quốc thả ngay và thả vô điều kiện ngư dân và tàu đánh cá QNg 66478 TS của tỉnh Quảng Ngãi. Anh nói “Phải quyết liệt như thể để Trung Quốc thấy là chúng ta luôn tôn trọng mới quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước và nhận thức chung của lãnh đạo hai nước về việc xử lý vấn đề ngư dân- Cái nào ra cái nấy- không thể  nhập nhằng làm ảnh hưởng đến mối quan hệ toàn cục của hai nước ./.