Rùa đầu đỏ

Thưa bà con, Hai Sàigòn có anh bạn đồng nghiệp là Hai Nông hội- Sáng nay mấy anh em cùng ngồi tán gẩu nhau- Hai Nông hội hỏi Hai Sàigòn”. Rùa đầu đỏ xuất hiện đầy rẩy sông Sàigòn rồi- Hai Sàigòn biết chưa ?”
Thú thật với bà con- Hai Sàigòn xuất thân từ giai cấp nông dân- mà là nông dân  cày đường nhựa- nên nói về các loài động vật- Hai Sàigòn tui như người mù rờ mu rùa vậy- Thông cảm cho bạn bè- Hai Nông hội mới giải thích: Rùa đầu đỏ là loại đồng vật nguy hiểm; được tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới gọi tắt là IUCN- liệt kê là một trong 206 loài động vật  xâm hại toàn cầu- cần phải tiêu diệt- Nhưng khổ nỗi, hồi đầu năm Công ty Cổ phần nhập khẩu thủy sản Cần Thơ nhập từ Mỹ về 40 tấn- khoảng  24.000 con- Nghe chướng tai vì là loài động vật nguy hiểm cần tiêu diệt mà tại sao nhà nước lại cho nhập về- và tại sao từ Cần Thơ mà rùa đầu đỏ lại đầy rẫy sông Sài Gòn. Hai Nông hội giải thích cho Hai Sàigon thế nầy: Rùa đầu đỏ là loại  ăn như hạm đội- bà con nông dân Nam bộ thường ví: “ăn như xáng mút” tức là nó ăn giữ lắm- ăn không biết no- cứ con tôm, con cá nào vào miệng nó thì chỉ vài giây sau, nó  ngấu nghiến mất hết- Nó ăn không chừa bất kỳ loại động vật nào  vừa  miệng nó- Nó ăn đến độ nhiều ngư dân trên sông Sàigòn phải treo “nồi” vì sông Sàigòn không còn tôm cá gì để đánh bắt- Còn tại sao nó có mặt ở sông Sàigòn- Vì “dội” hàng rùa đầu đỏ từ Miền Tây- nên rùa đầu đỏ chạy về TP mình- Bán cho ai ? Xin thưa bán cho các tín đồ Phật giáo mua để “phóng sanh”- Phóng gì chưa biết, chỉ biết  thầy Thích Thiện Tánh- phó ban trị sự thành hội phật giáo TPHCM phải kêu vì cuộc sống của chúng sinh- bà con Phật tử không nên “phóng sanh” rùa đầu đỏ vì rất hại đến môi trường sinh thái- Ngoài ra-  rùa đầu đỏ còn mang trong mình vi khuẩn Salmonella- mà khi nhiễm vào thức ăn sẽ gây ngộ độc con người- Nghe đến đây Hai Sàigòn không chịu nổi- mới hỏi Hai Nông hội: “Tại sao tác hại của rùa đầu đỏ như vậy mà Cục nuôi trồng thủy sản cho phép Công ty Cổ phần nhập khẩu thủy sản Cần Thơ nhập về- Như thế xử lý trách nhiệm như thế nào cho đúng- Hai Sàigòn tui vận dụng thông tin thời sự liền- Đó- Vedan xả nước thải ra chưa qua xử lý- làm thiệt hại nuôi trồng đang bị bà con nông dân kiện- và Vedan phải “bóp hầu bao” chi trả theo nguyện vọng nông dân- Như thế phải công bằng- xử phạt “thằng cha” Công ty cổ phần nhập khẩu thủy sản Cần Thơ, hoặc Cục nuôi trồng thủy sản như Vedan- mới đáng- Hai Nông hội hỏi lại: Cục nuôi trường thủy sản là cơ quan quản lý nhà nước- chỉ duyệt theo đề xuất của công ty cổ phần nhập khẩu thủy sản Cần Thơ- thì tiền đâu mấy ổng bồi thường- Theo Hai Sàigòn- chức năng nào xử lý chức năng nấy- ông cục môi trường thủy sản thì cách chức lãnh đạo Cục- Công ty nhập khẩu thủy sản Cần Thơ- là doanh nghiệp- Cứ theo luật doanh nghiệp, luật cạnh tranh mà phạt ổng- Hai Sàigòn biết làm như thế là “khốn đốn” Cục nuôi trồng thủy sản- và Công ty nhập khẩu thủy sản Cần Thơ đó- Nhưng nếu buông lỏng kỷ cương phép nước thì còn gì đất nước mình nữa- Tôm cá, lương thực- nói chung là thực phẩm đang bị đe dọa bởi rùa đầu đỏ đây- Phải nghiêm minh mới được./.