Dấu ấn 15 năm chương trình bình ổn thị trường tại TPHCM

(VOH) - Tối 31/3, tại quảng trường phố đi bộ Nguyễn Huệ, quận 1, TPHCM, Sở Công thương TP tổ chức tổng kết 15 năm Chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn Thành phố giai đoạn 2002 - 2017.

Buổi lễ có tham dự của Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải, Phó Bí thư Thành ủy Võ Thị Dung -Trưởng Ban chỉ đạo cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" TPHCM, Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Vĩnh Tuyến, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Văn Khoa, đại diện lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương, các tỉnh thành miền Đông-Tây Nam bộ, nguyên lãnh đạo Thành uỷ, Thành phố và đông đảo người dân Thành phố.

3 tập thể có thành tích trong triển khai và thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TPHCM nhận được bằng khen từ Thủ tướng Chính phủ

Năm nay, lễ tổng kết 15 năm chương trình bình ổn thị trường được sân khấu hóa, minh hoạ chuỗi hành trình 15 năm với những mục tiêu quan trọng mà Thành phố đạt được, góp phần đảm bảo an sinh xã hội, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hàng hóa thiết yếu cho người dân.

Hiệu quả của Chương trình đã được Chính phủ và Bộ Công Thương ghi nhận và đánh giá cao, chỉ đạo nhân rộng mô hình trong cả nước; đến nay đã có 48 tỉnh, Thành phố triển khai thực hiện.

Tính đến nay các doanh nghiệp trong Chương trình đã thực hiện 75 dự án đầu tư sản xuất, liên kết đầu tư với tổng số vốn đầu tư trên 27.400 tỷ đồng gồm dự án nuôi trồng, chế biến thực phẩm, xây dựng nhà máy, trang trại, Trung tâm Thương mại, siêu thị…. Thành phố có 240 chợ, 192 siêu thị, 41 Trung tâm thương mại, hơn 900 cửa hàng tiện lợi, hơn 160.000 cửa hàng tạp hóa nhỏ lẻ với hơn 20 thương hiệu phân phối lớn như: Saigon Co.op, Satra, Vinmart, BigC, Lotte, … nhằm phục vụ cho nhu cầu của hơn 13 triệu dân.

Trong đó, mạng lưới điểm bán hàng bình ổn thị trường có sự gia tăng nhanh, năm 2002, chương trình có 242 điểm bán, chủ yếu tập trung ở khu vực nội thành. Đến nay, chương trình đã phát triển 10.552 điểm bán, phủ kín 24 quận, huyện.

7 tập thể nhận cờ thi đua của Bộ Công thương vì có thành tích xuất sắc tham gia chương trình bình ổn thị trường giai đoạn 2002-2017

Bên cạnh mặt đạt được thì còn nhiều hạn chế cần khắc phục, bà Nguyễn Huỳnh Trang – Phó giám đốc Sở Công thương TPHCM chia sẻ: “Chúng ta chưa phủ khắp tất cả mặt hàng, sản phẩm cho người tiêu dùng mà mới dừng lại ở một số mặt hàng chủ lực như lương thực thực phẩm".

Để nâng cao hiệu quả thực hiện Chương trình giai đoạn 2017-2022, Thành phố đề ra các giải pháp: nâng cao hiệu quả công tác dự báo, đánh giá thị trường để định hướng sản xuất, tạo nguồn hàng; xây dựng chuỗi cung ứng tối ưu các sản phẩm bình ổn thị trường; xã hội hóa, huy động mọi nguồn lực thực hiện Chương trình bình ổn thị trường; thúc đẩy phát triển hạ tầng thương mại, gia tăng hiệu quả lưu thông hàng hóa; quản lý thị trường, kiểm tra, kiểm soát, phòng chống gian lận thương mại.

Tại lễ tổng kết, ghi nhận những dấu ấn của các tập thể và cá nhân tham gia đóng góp hiệu quả chương trình 15 năm qua, có 3 tập thể có thành tích trong công tác tổ chức triển khai và thực hiện hiểu quả chương trình nhận được bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 7 tập thể nhận cờ thi đua của Bộ công thương vì có thành tích xuất sắc trong tham gia chương trình bình ổn thị trường giai đoạn 2002-2017.

Bộ Công thương tặng bằng khen của cho 41 tập thể và 34 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tham gia chương trình bình ổn thị trường trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2002-2017; UBND TPHCM tặng bằng khen cho 78 tập thể, cá nhân.