Đăng nhập

Chương I - Bài 3: Ngành y tế phòng, chống dịch đợt 3 (đầu năm 2021)

00:00
00:00
00:00
VOH - Năm 2020, với sự thành công trong kiểm soát dịch Covid-19 đợt 2, nước ta là một trong nhiều quốc gia có số mắc và tử vong thấp nhất thế giới.

Thế nhưng, đợt bùng phát dịch Covid-19 lần thứ 3 bắt đầu vào thời đầu năm 2021 khi phát hiện ca bệnh ở Chí Linh - tỉnh Hải Dương từ ngày 29/1/2021.

Tại TPHCM, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM - đơn vị mũi nhọn được giao nhiệm vụ chính là phòng chống dịch đã trải qua một cái Tết khó phai khi toàn bộ cán bộ nhân viên y tế tại đây tập trung cao độ cho chống dịch.

TPHCM thực hiện tốt "mục tiêu kép cộng một" trong phòng chống dịch Covid-19

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 TPHCM vào chiều 2/2/2021, sau khi nghe báo cáo từ các sở, ngành, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên đã hoan nghênh tinh thần trách nhiệm cao, kiên quyết của cả hệ thống chính trị tại TPHCM.

Thành phố cơ bản đã kiểm soát được dịch, hoan nghênh tinh thần cảnh giác cao độ và tham gia vào hoạt động chống dịch của người dân, cũng như tinh thần của người dân các nơi khác từ vùng dịch đến tự ý thức khai báo và hợp tác với y tế đã giúp cho công tác truy vết dập dịch.

Về quan điểm chỉ đạo trong phòng chống dịch, Thành phố quán triệt nghiêm túc thực hiện theo chỉ đạo từ Bộ chính trị, Ban bí thư, Chính phủ. Thành phố đặt ra nguyên tắc mà cũng là yêu cầu: an toàn là trên hết, thực hiện tốt "mục tiêu kép cộng một", vừa phòng chống dịch, kiểm soát dịch, vừa đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh, vừa đảm bảo nhân dân vui xuân đón Tết, chăm lo chính sách xã hội chu đáo cho người dân Thành phố.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên chỉ đạo: “Chúng ta cảnh giác cao độ nhưng phải hết sức bình tĩnh.Không hoảng hốt, rút kinh nghiệm từ các đợt phòng chống trước chúng ta chống dịch theo hướng theo dõi sát, phát hiện sớm, điều tra truy vết, phát hiện nhanh, khoanh vùng dứt khoát để đi đến kiểm soát. Vấn đề nữa là chúng ta điều chỉnh các hoạt động lễ hội đặt ra yêu cầu an toàn là trên hết, nếu nơi nào không đảm bảo an toàn thì không tổ chức, không có trường hợp ngoại lệ)”.

Về việc đảm bảo thực hiện hình thức giảng dạy cho học sinh trong thời gian nghỉ học, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM Dương Anh Đức đề nghị: “Liên quan đến ngành giáo dục, đã ban hành văn bản yêu cầu trong những ngày trước Tết khi học sinh nghỉ thì chuyển sang hình thức học internet, học online thì ngành giáo dục nên kiểm tra giám sát để đảm bảo các đơn vị không buông lỏng, phải đảm bảo khối lượng giảng dạy)”.

Chương I - Bài 3: Ngành y tế phòng, chống dịch đợt 3 (đầu năm 2021)Xem toàn màn hình
Học sinh chuyển sang hình thức học internet, học online tại nhà 

Tại cuộc họp, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TPHCM cho biết, liên quan đến việc xuất nhập cảnh cho các chuyên gia, cần có giải pháp ứng phó vì đây là nguồn lây nhiễm xâm nhập vào thành phố: “Ở đây không phải không cho phép nhập cảnh mà phải thực chất là doanh nghiệp có nhu cầu như thế nào, có hay không và nhu cầu bao nhiêu. Và người nhập cảnh vào Việt Nam có đảm bảo theo kết luận của  y tế chúng ta hay không.

Khi  đã vào đây thì phải cách ly theo quy định. Chúng ta không làm đại trà như trước đây mà phải cụ thể từng trường hợp phải làm việc với doanh nghiệp về vấn đề này”.

Tại cuộc họp, ông Nguyễn Tấn Bỉnh, Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, tính đến ngày 2/2/2021, trên địa bàn Thành phố có 168 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 33 trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng.

Đến 10 giờ ngày 2/2/2021, Thành phố đã tiếp nhận khai báo y tế và xét nghiệm 714 trường hợp từ các địa phương có dịch và có nhiều mẫu xét nghiệm âm tính.

Liên quan đến các trường hợp có tiếp xúc với các bệnh nhân 1660, 1801,1843, đa số trường hợp tiếp xúc gần với 3 bệnh nhân này đều có kết quả âm tính lần 1 với virus SARS-CoV-2.

Nhằm phát hiện sớm virus trong cộng đồng, ngành y tế Thành phố triển khai lấy mẫu xét nghiệm tầm soát cho 2.871 trường hợp tại các doanh nghiệp, xét nghiệm tầm soát cho 141 nhân viên phục vụ tại Bến xe Miền Đông và Bến xe Miền Tây, xét nghiệm cho 8.237 nhân viên y tế, người phục vụ, bệnh nhân nội trú tại các bệnh viện. Tất cả các mẫu xét nghiệm này đều có kết quả âm tính.

Chương I - Bài 3: Ngành y tế phòng, chống dịch đợt 3 (đầu năm 2021)
TPHCM thực hiện tốt "mục tiêu kép cộng một" trong phòng chống dịch Covid-19

Chọn nghề Y là chọn những gian lao

Do tình hình dịch Covid 19 diễn biến phức tạp, năm 2021, đã 2 năm liên tiếp đội ngũ những người công tác trong ngành Y không có lễ kỷ niệm Ngày thầy thuốc 27/2.

66 năm trôi qua từ ngày 27/2/1955, Bác Hồ gửi thư đến Hội nghị cán bộ ngành y tế, những lời dạy quý báu của Bác về rèn giũa y đạo, y đức hơn bao giờ hết luôn hiện hữu trong từng chiến sĩ áo trắng. Đó là động lực, hành trang để họ bước vào cuộc chiến chống dịch Covid -19 không phút giây nghỉ ngơi. 

Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM trải qua một cái Tết Tân Sửu năm 2021 giữa mùa dịch đồng nghĩa là toàn bộ cán bộ nhân viên y tế tại đây không có Tết.

Khi phát hiện ca bệnh ở Chí Linh - tỉnh Hải Dương từ ngày 29/1/2021, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật đánh giá đây là đợt cao điểm chống dịch mới (đợt 3) và xác định không có Tết. 100% nhân viên tại đây không về quê, trừ những trường hợp đặc biệt.

Thời điểm này, nhiều bác sĩ từ nhiều đơn vị khác nhau đã tình nguyện đến Bệnh viện dã chiến Củ Chi hay Bệnh viện dã chiến Cần Giờ công tác, dù biết rằng rất rủi ro khi đây là dịch bệnh mới, chưa có hiểu tường tận về nó.

Các y bác sĩ làm việc không có thời gian bắt đầu và kết thúc vì phương châm của thành phố là truy vết thần tốc, khống chế nhanh, bất kể không gian và thời gian.

Trong cuộc chiến lần 3 với dịch bệnh, kéo dài từ đầu năm 2021 cho đến cận Tết, Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch, Bộ Y tế đã hết sức bản lĩnh, điều phối khoa học, nhanh nhạy, hiệu quả tại các địa phương.

Ngay khi dịch bùng phát tại Hải Dương, Bộ Y tế đã lập tức điều động các bệnh viện lớn như Bệnh viện Bạch Mai, Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương về hỗ trợ xét nghiệm. Các hoạt động chuyên môn tại các bệnh viện dã chiến luôn được Cục Quản lý Khám chữa bệnh sát cánh kề vai.

Ngay khi Gia Lai có xuất hiện các ca bệnh, trong phía Nam, Bệnh viện Chợ Rẫy tức tốc lên đường hỗ trợ.

Tại TPHCM, khi có chuỗi lây nhiễm tại sân bay, Bộ Y tế quyết định thành lập ngay Tổ thường trực đặc biệt chống dịch Covi-19 do ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế làm tổ trưởng. Nhiệm vụ của tổ chỉ đạo triển khai các hoạt động chuyên môn kỹ thuật trong việc giám sát, đáp ứng chống dịch, điều trị bệnh nhân trên địa bàn TPHCM và các địa phương lân cận.

Chiều 28 Tết Tân Sửu năm 2021, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm hỏi, động viên ngành y tế - ngành đi đầu trên mặt trận chống Covid 19. Thủ tướng đã gửi những lời chia sẻ rất chân tình mà khái quát được tất cả, đó là: "Các đồng chí đã sẵn sàng chấp nhận rủi ro để nhận khó khăn về mình”.

Chương I - Bài 3: Ngành y tế phòng, chống dịch đợt 3 (đầu năm 2021)
Xét nghiệm sàng lọc bệnh nhân mắc Covid-19

Đảm bảo nguyên tắc 5K và vắc xin trong phòng chống dịch Covid-19

Sáng 26/03/2021, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã dẫn đầu đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 kiểm tra công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 và triển khai các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM.

Tại Bệnh viện Hùng Vương, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đã kiểm tra các công tác khám sàng lọc, tiêm chủng, quản lý sau tiêm chủng vắc xin đang được thực hiện tại bệnh viện.

PGS.TS Hoàng Thị Diễm Tuyết – Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương cho biết, Bệnh viện Hùng Vương được giao 200 liều vắc xin. Ngày 25/3 bệnh viện đã triển khai tiêm được 44 liều.

Những cán bộ y tế đã được tiêm vắc xin đã được theo dõi sức khỏe sau tiêm theo quy định, không xuất hiện các phản ứng bất lợi sau 30 phút, dưới 10 trường hợp có phản ứng sốt nhẹ, đây là những phản ứng thường thấy của tiêm vắc xin, những trường hợp này đã đáp ứng với thuốc hạ sốt. Tình trạng sức khoẻ hoàn toàn ổn định. Trong sáng 26/3 dự kiến bệnh viện sẽ tiêm 40 liều.

TPHCM được giao 8.000 liều vắc xin phòng Covid-19. Tính đến ngày 25/3/2021, đã có 1.151 nhân viên y tế được tiêm vắc xin. Dự kiến đến hết tuần, sẽ có 1.264 người được tiêm vắc xin. Công tác tiêm vắc xin đợt 1 dự kiến sẽ kết thúc vào khoảng giữa tháng 4/2021.

Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên đánh giá công tác triển khai tiêm chủng vắc xin phòng ngừa Covid-19 trên địa bàn đang được thực hiện rất tốt. Thành phố đã tiến hành rà soát kỹ các đối tượng, chuẩn bị kỹ từ nhân lực, thuốc men, để tổ chức các buổi tiêm chủng đảm bảo an toàn.

Qua kiểm tra thực tế, các công tác chỉ đạo, tổ chức, triển khai thực hiện đã đảm bảo đúng yêu cầu hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia và Bộ Y tế, tại cơ sở tiêm đã tuân thủ hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ, triển khai đầy đủ các bước, quy trình tiêm chủng, chuẩn bị đủ cơ sở vật chất, nhân lực, đảm bảo đủ vắc xin, cơ số thuốc để sẵn sàng xử lý các trường hợp phản ứng sau tiêm chủng. 

Liên quan đến 2 trường hợp nhập cảnh trái phép về Việt Nam bằng tàu cá qua Phú Quốc, sau đó 1 một trường hợp đến TPHCM và được xác định nhiễm Covid-19 là bệnh nhân 2580, Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên cho biết, đây là trường hợp nhập cảnh trái phép.

TPHCM giáp ranh với các tỉnh Đông Nam bộ, Tây Nam bộ là những địa phương có đường biên giới, do đó nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vẫn hiện hữu. Bộ Y tế đã có công điện khẩn gửi các địa phương liên quan khẩn trương truy vết, dập dịch. 

Để phòng chống dịch bệnh có hiệu quả trong tình hình mới, đoàn làm việc cũng lưu ý ngành y tế TPHCM cần tập trung thực hiện các nội dung như nguyên tắc 4 tại chỗ gồm dự phòng, cách ly điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang thiết bị thuốc men phòng hộ tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân lực tại chỗ. Đảm bảo nguyên tắc vừa chống dịch vừa phát triển y tế, đặc biệt là nguyên tắc “5K + Vắc xin”.

Chương I - Bài 3: Ngành y tế phòng, chống dịch đợt 3 (đầu năm 2021)
Người dân TPHCM hiến máu trong giai đoạn thành phố căng mình chống dịch 

Quét mã QR để khai báo y tế - một hoạt động chuyển đổi số ý nghĩa trong mùa dịch

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, công tác khai báo y tế vô cùng quan trọng. Đây được xem là rào chắn đầu tiên để sàng lọc các yếu tố nguy cơ không cho dịch Covid-19 xâm nhập vào bệnh viện. Đây là một hoạt động chuyển đổi số mang lại nhiều tiện ích cho cả người bệnh và bệnh viện.

Chị Đinh Thị Hằng, 37 tuổi, nhà ngụ Quận 8 trong mùa dịch vì đang mang thai nên phải vào bệnh viện khám thai định kỳ. Biết khi mang thai thì sức đề kháng giảm hơn lúc bình thường nên chị tuyệt đối tuân thủ khuyến cáo của ngành y tế.

Bằng động thái đơn giản quét mã QR, chị cho biết mình cảm thấy an tâm hơn rất nhiều so với trước đây mọi người cùng tập trung một nơi để điền vào tờ giấy khai báo y tế.

Cảm nhận là tiện ích mang lại lớn và cảm thấy mình được bảo vệ tốt hơn đó là suy nghĩ của chị: “Tôi thấy nhanh hơn, tiện hơn. Đến nơi chỉ cần quét mã QR rồi mình khai tự điền vào là xong, không phải ghi chép. Rồi tránh tụ tập lại một bàn để ghi vào tờ giấy như trước kia, mình có thể tìm một góc rồi tự làm trên điện thoại.

Thứ hai nữa tôi nghĩ lưu trữ trên điện tử sẽ tốt hơn nhiều so với khai báo y tế giấy vì nếu mai mốt nếu không may có ca nhiễm mình truy vào từng tờ giấy thủ công như vậy rất là mệt. Còn lại truy trên điện tử thì nhanh, thuận tiện và kịp thời hơn”.

Như chia sẻ của chị Hằng, với ứng dụng này, chỉ trong vòng chưa đầy 5 phút, người bệnh đã khai báo xong và lãnh đạo các bệnh viện dễ dàng biết được số người bệnh đến khám tại bệnh viện cần được phân luồng và khám tầm soát bao nhiêu, đây là một thông tin quan trọng trong công tác phòng chống dịch tại các bệnh viện.

Qua quá trình khai báo bằng quét mã, thì lịch sử những lần đến bệnh viện cũng được cập nhật cụ thể rất dễ dàng để ngành y tế truy vết nếu không may phát hiện ca bệnh.

Mà thời gian qua, chính nhờ chuyển đổi số trong hoạt động khai báo y tế này, mà việc truy vết dễ dàng, hỗ trợ rất lớn trong công tác kiểm soát, khoanh vùng và điều tra dịch tễ.

Là bệnh viện với đặc thù điều trị bệnh nhân mắc các bệnh như tai biến, đột quỵ thời gian nằm viện dài, sức đề kháng yếu lại nhiều bệnh nền nên theo bác sĩ Phan Minh Hoàng - Giám đốc Bệnh viện Điều dưỡng Phục hồi chức năng và điều trị bệnh nghề nghiệp TPHCM việc khai báo y tế tại đây được áp dụng nghiêm ngặt bằng áp dụng công nghệ số, vì nếu sơ sẩy trong công đoạn này, hậu quả xảy ra rất khó lường.

Bác sĩ Hoàng nói từ khi triển khai khai báo y tế điện tử này giúp tiết giảm nhân sự cho bệnh viện rất nhiều: “Khai báo y tế điện tử giúp ích cho nhân viên y tế rất nhiều, qua khai báo điện tử khi truy vào mình sẽ thấy và biết ngay bệnh nhân đó có qua vùng dịch chưa, phơi nhiễm chưa,,sàng lọc rất là nhanh.

Lúc trước làm thủ công bằng giấy tốn thời gian và nhân sự rất nhiều. Cụ thể như nếu ngày trước bệnh viện cần 3 người phụ trách khai báo y tế giấy thì giờ chỉ cần một người thôi. Người đó vừa kiểm soát thân nhiệt vừa phụ trách khai báo y tế luôn, rất là nhanh”.

Trong tình hình dịch Covid-19 bùng phát và còn diễn biến phức tạp, hình ảnh người bệnh khi đến các bệnh viện để khám bệnh, ngoài những động tác đã trở nên quen thuộc như mang khẩu trang, kiểm tra thân nhiệt ngay tại cổng bệnh viện, còn một hành động quan trọng khác bắt buộc mọi người phải tuân thủ đó là khai báo y tế.

Khai báo y tế chỉ có hiệu quả hỗ trợ lực lượng chức năng trong phòng chống Covid- 19 hiệu quả khi người khai báo phải tuyệt đối trung thực, không gian dối.

Phó Giáo sư. Tiến sĩ. Bác sĩ Hoàng Thị Diễm Tuyết - Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương phân tích: “Khi Sở Y tế ra được phần mềm chung của toàn ngành thì bệnh viện cũng đã nhanh chóng tham gia, cùng với toàn ngành quản lý việc khai báo y tế.Bệnh viện luôn quán triệt việc khai báo y tế áp dụng với người bệnh, người nhà bệnh nhân hay nhân viên y tế là nội dung đặc biệt quan trọng để mình sàng lọc đối tượng nguy cơ hay có triệu chứng viêm nhiễm khi bước vào bệnh viện.Đảm bảo bệnh viện an toàn trong mùa dịch”.

Tiến sĩ. Bác sĩ Nguyễn Trọng Hào - Giám đốc Bệnh viện Da Liễu TPHCM cho biết thêm về hoạt động chuyển đổi số trong ngành y tế vô cùng thiết thực và ý nghĩa: “Phải nói đây là chủ trương hết sức đúng đắn của Sở Y tế TPHCM. Qua quá trình phòng chống dịch việc khai báo y tế điện tử bằng phần mềm chung của Sở đã giúp ích rất nhiều cho các cơ sở y tế trong đó đặc biệt là các cơ sở y tế có tiếp nhận bệnh nhân có yếu tố nguy cơ hay bệnh nhân sau đó phát hiện nhiễm Covid-19. Chính sự liên thông dữ liệu giữa các cơ sở y tế giúp cho việc truy vết F1, F2 thuận lợi từ đó giúp cho việc phòng chống dịch có kết quả tốt hơn”.

Khi nhận thấy những hạn chế cách làm thủ công, cần phải chuyển đổi số để phát huy hiệu quả tối ưu trong phòng chống dịch, bắt đầu từ tháng 2/2021, Sở Y tế TPHCM đã mạnh dạn nghiên cứu và triển khai ứng dụng công nghệ thông tin trong khai báo y tế tại các bệnh viện và cơ sở y tế trên địa bàn thành phố. Đã có 130 bệnh viện triển khai khai báo y tế điện tử trên địa bàn TPHCM.

Bình luận