Đăng nhập

Chương I - Bài 4: Ngành y tế phòng, chống dịch đợt 4

00:00
00:00
00:00
VOH - Sau đợt bùng phát lần 3 đầu năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 từ cuối tháng 4/2021 với biến chủng nguy hiểm nhất - biến chủng Delta có tốc độ lây lan nhanh, độc lực mạnh.

Ngày 26/4/2021, hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Việt Nam đã ghi nhận 01 trường hợp nhiễm Covid-19 chủng Delta là bệnh nhân nam, 63 tuổi, có địa chỉ tại phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, là lễ tân khách sạn, bệnh nhân có tiền sử dịch tễ phục vụ hàng ngày tại khu cách ly có chuyên gia Ấn Độ.

Trước đó, cơ quan chức năng đã ghi nhận 04 trường hợp chuyên gia Ấn Độ cách ly ngay sau nhập cảnh ngày 18/4/2021 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 tại khách sạn này.

Tại TPHCM, ngày 26/5/2021, dấu mốc của biến chủng Delta bắt đầu từ ca bệnh đầu tiên được phát hiện tại Bệnh viện Nhân dân Gia Định, tiếp sau đó là ổ dịch tại Hội thánh truyền giáo Phục Hưng, rồi chuỗi lây nhiễm tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Thành phố… Sau đó dịch bùng phát và diễn biến phức tạp, Thành phố thực hiện chỉ thị 16 đầu tiên tại quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc, quận 12.

Sau đó tiếp theo là chuỗi ngày TPHCM chiến đấu với cuộc chiến khốc liệt với đỉnh dịch bắt đầu từ tháng 7 trở về sau.

Đợt dịch lần 4 với đỉnh dịch khốc liệt đã gây quá nhiều mất mát, đau thương cho người dân TPHCM.

Nguy cơ xâm nhập nguồn bệnh vào khu công nghiệp là rất lớn!

Đợt dịch 4 bùng phát với sự xuất hiện của biến chủng được xem là nguy hiểm nhất - biến chủng Delta, TPHCM triển khai công việc ưu tiên là kiểm soát việc phòng chống Covid-19 tại các khu chế xuất, khu công nghiệp.

Trước đó trong cuộc họp của Ban phòng chống dịch Covid-19 quyết định giãn cách xã hội tại TPHCM, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong khẳng định sẽ thực hiện lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng ở các nơi nguy cơ cao với công suất lấy mẫu lên 50.000 mẫu đơn một ngày.

Tại buổi làm việc với Phó thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long lo ngại, với 1,6 triệu công nhân lao động của TPHCM, nguy cơ xâm nhập nguồn bệnh vào khu công nghiệp là rất lớn.

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhận định nguy cơ xâm nhập ca bệnh, nguồn bệnh vào khu công nghiệp là rất lớn. Và như báo cáo của chúng tôi với Chính phủ vừa rồi họp, chúng tôi đánh giá hiện nay chúng ta phải đặt cái này là trọng điểm cao nhất để thực hiện các biện pháp phòng chống.

Vì như đối với bệnh viện, với cao ốc văn phòng hay trường học thì chúng ta có thể thực hiện ngay việc giãn cách, không tập trung nhưng khu công nghiệp không thể nào làm việc online được, bắt buộc phải làm việc trực tiếp cho nên nguy cơ rất lớn.

Khu công nghiệp khép kín bởi điều hòa tổng nhất là khu công nghiệp điện tử nên nguy cơ rất lớn, vì vậy Thành phố phải tập trung cao độ cho việc này. Bảo vệ chặt chẽ, nghiêm ngặt và phòng chống lây nhiễm tại khu công nghiệp.

Hiện nay các doanh nghiệp qua kiểm tra tôi thấy thực hiện chưa nghiêm dù Thành phố đi tiên phong việc này, nhiều chủ doanh nghiệp thực hiện chưa nghiêm quy định phòng chống dịch.

Tại những doanh nghiệp khu chế xuất, khu công nghiệp chúng ta đặt ra yêu cầu phải làm sao quản lý cho được công nhân, quản lý từ nơi ở, trên phương tiện vận chuyển và đến khu làm việc phải tạo chuỗi an toàn mới được. Chúng ta có 1,6 triệu công nhân nếu không kiểm soát tốt cái này thì khủng hoảng xảy ra chúng ta phải luôn đặt mức độ cao là thế.

Thứ hai trong khu công nghiệp quản lý công nhân là triển khai giãn cách trong sản xuất và cách ly tại chỗ. Vấn đề thứ ba cần thiết chúng ta áp tiết chế cách ly tập trung cho một số khu nhà ở công nhân thì mới đảm bảo an toàn được vì nếu như có một trường hợp mắc bệnh thì trong không gian chật hẹp rất dễ lây lan.

Rồi vấn đề xét nghiệm tối thiểu 20% công nhân cứ quay vòng quay vòng chứ không thể nào cùng một lúc xét nghiệm 1,6 triệu công nhân được. Trong trường hợp với các phân xưởng có F0 thì phải làm tất cả xét nghiệm tất cả tại phân xưởng đó.

Tập huấn cho công nhân tự làm xét nghiệm dùng kháng nguyên nhanh, chúng ta không nên đặt nặng về vấn đề PCR quá. Chúng ta phải áp dụng kháng nguyên nhanh ngay cho các khu công nghiệp như vậy mới kiểm soát được, thà nhầm hơn là bỏ sót.

“Với khu chế xuất khu công nghiệp tôi đề nghị TPHCM chỉ đạo tất cả quận, huyện kiểm tra giám sát với tất cả các đơn vị nếu như không đảm bảo các tiêu chí về an toàn thì phải dừng sản xuất, phải rất rõ như vậy thì mới đỡ được”, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nói.

Chương I - Bài 4: Ngành y tế phòng, chống dịch đợt 4Xem toàn màn hình
Học sinh TPHCM chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch 

Báo cáo tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 sáng ngày 11/06/2021, ông Nguyễn Trí Dũng - Chủ tịch UBND Quận Gò Vấp cho biết, Gò Vấp đã ngày 12 thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Tính đến sáng nay, tổng số ca F0 trên địa bàn quận là 106 ca, trong đó có 101 được bộ y tế công bố, 5 ca nghi nhiễm.

Việc thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của UBND thành phố, đến nay, đại bộ phận nhân dân chấp hành tốt, các doanh nghiệp sản xuất thiết yếu hoạt động bình thường, nhiều doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh của người không thiết yếu chấp hành đóng cửa. Tổ chức kiểm tra, kịp thời nhắc nhở, xử phạt các trường hợp cố tình vi phạm.

Tình hình giao thông, vào giờ cao điểm lượng lưu thông đông, tuy nhiên so với thời điểm trước giãn cách thì giảm nhiều. Trong các giờ còn lại, giao thông thực hiện giãn cách tốt, người dân ra đường trong trường hợp không cần thiết rất ít.

Quận đã kéo giãn điểm lây nhiễm, kiềm chế dịch bệnh. Quận duy trì 7 chợ, 7 siêu thị, 200 cửa hàng tiện lợi hoạt động bình thường, giá cả bình ổn. Người dân đi chợ không nhiều. Các hoạt động của ngân hàng, công chứng, thu gom rác được đảm bảo. Các chốt kiểm soát y tế, phong tỏa được đảm bảo, an ninh trật tự được đảm bảo tốt. Không xảy ra cháy nổ, trọng án, vi phạm hình sự.

Đánh giá tình hình chung theo ông Nguyễn Trí Dũng như sau: “Quận đánh giá, nếu như trong thời gian tới, số ca sắp phát hiện trong khu cách ly được kiểm soát tốt, còn trường hợp số ca phát hiện trong cộng đồng không nhiều, xu hướng nhờ giãn cách giảm khả năng lây nhiễm, lây lan trong cộng đồng, khả năng trong những ngày còn lại, việc quận thực hiện giãn cách, kiểm soát y tế sẽ có chuyển biến tốt. Tình hình người dân chấp hành tốt.

Gò Vấp chỉ cần thực hiện giãn cách 15 ngày là đủ bởi hiệu quả đã có chuyển biến, nếu không có phát sinh mới, thứ hai, người dân đã khó khăn, cần chia sẻ với người dân.Người dân đồng lòng, thành phố tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo quận Gò Vấp, khả năng 15 ngày thì quận Gò Vấp sẽ vượt qua khó khăn”.

Ông Ngô Minh Châu - Phó chủ tịch UBND TPHCM lưu ý người dân cần tăng cường, nâng cao ý thức hơn nữa: “Tiếp xúc ở đây mọi người chỉ ngại trong tiếp xúc với những người là F, còn với người bình thường chúng ta chưa có ý thức cao nhưng những người này cũng có nguy cơ mà chúng ta dễ dàng bỏ qua, chấp hành 5 K không chuẩn.

Ví dụ như ở ngoài đường đeo khẩu trang rất kỹ nhưng khi về nhà tiếp khách mở khẩu trang ra. Hay đến điểm mua nước thấy hơi ngộp lại kéo khẩu trang xuống, đây là cơ hội để lây lan truyền bệnh”.

Tại cuộc họp, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi lưu ý, hiện vẫn còn một số ca nhiễm trong cộng đồng. Cần tập trung điều tra truy vết, cuối cùng kiểm soát được dịch bệnh. Quá trình thực hiện thống nhất về phương pháp, phối hợp đồng bộ, nghiêm túc thực hiện các biện pháp.

Về nâng cao năng lực cách ly, một số địa phương chủ động chọn điểm cách ly như chọn trường học. Tuy nhiên, chọn trường học có những điều kiện không đáp ứng được như dùng chung nhà vệ sinh, các sinh hoạt chung, nguy cơ khả năng lây chéo.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Phan Văn Mãi nói: “Có ý kiến đề nghị các cơ sở vật chất của Quân khu mà trên địa bàn chúng ta có thể huy động được. Hay với những trường hợp rất cảnh giác, rất nghiêm túc, gia đình người ta có điều kiện cách ly thì cách ly tại nhà như thế nào.

Đây là vấn đề chúng ta cần nghiên cứu vì mục tiêu của chúng ta là đảm bảo quản lý, nếu nghiên cứu làm được cái này sẽ giảm được chi phí cho những trường hợp các ly tập trung.

Bên cạnh nâng cao năng lực cách ly, làm sao đủ điều kiện phục vụ cách ly tập an toàn, làm sao phù hợp với chi phí, khả năng chi trả và có thể linh động để giảm tải. Đây là vấn đề chúng ta có thể nghiên cứu”.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong cho biết, Thành phố đã từng ứng phó cả 2 chủng Ấn Độ - Anh. Trải qua 4-5 chu kỳ lây nhiễm nên công tác phòng chống  dịch phải thần tốc quyết liệt mạnh mẽ hơn.

Toàn Thành phố giãn cách theo Chỉ thị 15, riêng quận Gò Vấp và phường Thạnh Lộc - Quận 12 thực hiện Chỉ thị 16 trong 15 ngày từ 0 giờ ngày 31/5. Hiện nay mỗi ngày vẫn xuất hiện 30 - 50 ca bệnh, đa số là những trường F1 đã đưa vào khu cách ly hay các khu phong tỏa. F1 chuyển thành F0. Thứ 2 là F0 thông qua xét nghiệm tầm soát khi khám bệnh tại các bệnh viện. Thứ 3 là F0 được phát hiện qua truy vết tại các khu phố, công ty, cao ốc.

Xu hướng là những ca đều qua khám chữa bệnh tại bệnh viện. Qua sàng lọc mới phát hiện những trường hợp này đã bị nhiễm, tiếp tục truy vết thì thấy lan đến nơi ở và nơi làm việc. Hiện nay, nguy cơ dịch bệnh trong khu chế xuất, khu công nghiệp có thể xảy ra, vấn đề này luôn được lãnh đạo Thành phố quan tâm đặt ra.

Ông Nguyễn Thành Phong lưu ý: “Trong quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, doanh nghiệp, hôm rồi tôi có đề nghị việc ký cam kết như thế nào. Đề nghị các địa phương nghiêm ngặt trong vấn đề này vì khi xảy ra sự cố thì ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của địa phương rất nhiều. Và triển khai hướng dẫn của Bộ Y tế về hướng dẫn khi có ca mắc để chuẩn bị sẳn sàng phương án cách ly cũng như duy trì hoạt động của cơ sở”.

Về phía Sở Y tế TPHCM, ngành y tế cũng đã chủ động xây dựng phương án đáp ứng chống dịch với 5.000 ca nhiễm, sẵn sàng vật tư, trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm, hóa chất theo phương châm 5 tại chỗ, sẵn sàng cơ sở điều trị để có thể tiếp nhận số lượng lớn các trường hợp mắc bệnh.

Phân công 7 bệnh viện của Thành phố chuyên điều trị bệnh nhân Covid-19 với 2.000 giường bệnh, 1000 giường hồi sức, 1000 máy thở, chuẩn bị triển khai thêm các bệnh viện dã chiến với tổng số 3.000 giường.

Từ ngày 10/6, “Đơn vị điều trị Covid-19” tại Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch quy mô 550 giường với 66 giường hồi sức đã sẵn sàng đi vào hoạt động.

Để tăng cường năng lực điều trị người bệnh nặng, ngoài Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, Sở Y tế TPHCM triển khai thêm 01 đơn vị chuyên tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 tại Bệnh viện huyện Củ Chi với 500 giường, có khu hồi sức, phân công ê kíp hồi sức cấp cứu từ các bệnh viện đầu ngành Thành phố luân phiên tham gia.

Chương I - Bài 4: Ngành y tế phòng, chống dịch đợt 4
Các y bác sĩ chăm sóc bệnh nhân Covid-19

TPHCM tiếp tục giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 trong 2 tuần tiếp theo

Báo cáo tại cuộc họp của Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM sáng ngày 14/06/2021, Giáo sư Nguyễn Tấn Bỉnh - Giám đốc Sở Y tế TPHCM cho biết, trên địa bàn TPHCM, tổng số ca bệnh phát hiện trong cộng đồng từ 18/5/2021 đến hết ngày 13/6 là 821 ca, phát hiện tại cả 22 quận huyện, thành phố.

Từ ngày 18/5 đến 23/5 phát hiện 2 chuỗi lây nhiễm gồm chuỗi “Công ty Grove ở quận 3 ”và chuỗi “Bánh canh O Thanh Quận 3”, từ ngày 26/5 phát hiện chuỗi “Nhóm truyền giáo Phục Hưng” và từ 02/6 đến nay phát hiện nhiều chuỗi lây nhiễm khác chưa rõ nguồn gốc.

Đặc điểm lớn nhất của các chuỗi lây nhiễm trong đợt dịch này là chủng vi rút Delta gây lây nhiễm mạnh trong gia đình, hàng xóm, nơi làm việc đặc biệt là các tòa nhà văn phòng. Sự lây nhiễm từ gia đình vào nơi làm việc và từ nơi làm việc về nhà đã làm cho dịch lan tỏa rất nhanh và rộng tại thành phố.

Các ổ dịch cộng đồng lớn tại thành phố ghi nhận chủ yếu tại các khu nhà trọ, cụm dân cư tại các quận huyện vùng ven và khu vực nông thôn đô thị hóa, đã ghi nhận các bệnh nhân làm việc trong các khu công nghiệp, bệnh nhân là nhân viên y tế, nhân viên văn phòng.

Tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM sáng 14/6/2021, Bí thư thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên cho biết dù chúng ta đã tập trung mọi nguồn lực, tập trung cao nhất nhưng đến nay vẫn còn nhiều điều đáng lo, đáng ngại. Số người f1,f2 cách ly hiện nay ngày càng lớn.

Ngoài xã hội, số người âm thầm mang bệnh lây nhiễm vẫn chưa biết, số bệnh nhân nặng tăng dần, nhiều chuỗi chưa kịp truy vết hết, rất khó đoán định được tất cả những trường hợp âm thầm ngoài cộng đồng….Vậy nên, thử thách tiếp theo cho TPHCM là rất lớn.

Bí thư thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên lưu ý: “Chúng ta đặt ra câu hỏi biện pháp nào để kiểm soát dịch bệnh đồng thời phục hồi dần sản xuất để hoạt động trở lại theo tinh thần bình thường mới, quyết tâm thực hiện có hiệu quả mục tiêu kép trên địa bàn Thành phố.

Theo đề xuất chúng ta vừa nới giãn cách, vừa tăng cường các biện pháp phòng chống dịch hiệu quả hơn nữa, cơ bản thống nhất với đề xuất này. Tôi cũng thống nhất với nhận định và những giải pháp cụ thể từ Ban chỉ đạo đưa ra. Tôi đề nghị Phó thủ tướng thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình cân nhắc chỉ đạo trưởng ban xem xét chọn lựa và quyết định”.

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng thường trực chính phủ Trương Hòa Bình cho rằng, chúng ta có nhiều nỗ lực quyết tâm quyết liệt trong chống dịch, nhưng vẫn chưa theo như mong muốn. Chủng vi rút Delta lây lan quá nhanh, gây nguy hiểm cho người mắc bệnh. Kiểm soát vẫn giữ mức độ kiểm soát nhưng chưa đẩy lùi được. Nếu không áp dụng những biện pháp như thời gian qua thì dịch sẽ còn lây lan phức tạp hơn thế nữa.

Phó thủ tướng thường trực chính phủ Trương Hòa Bình chỉ đạo: “Mình ngoài điểm nhóm truyền giáo, 7, 8 chuỗi khác phải truy vết quyết liệt tiếp, làm cho tận gốc. Ca nào mới phát hiện thì phải truy nhanh, tìm nhanh có như vậy mới đẩy lùi được.

Ngoài các giải pháp thì yếu tố truy vết hết sức quan trọng, phải mang yếu tố kịp thời nếu mà chậm thì sự lây lan rất nhanh, yếu tố khó lường càng nhiều hơn. Tôi cũng nhất trí với ý kiến Bí thư Nên. Qua trao đổi với chủ tịch TPHCM thì Thành phố sẽ tiếp tục thực hiện chỉ thị 15, một hay 2 tuần tùy theo đánh giá thực tế của Thành phố”.

Sau khi nghe, tổng hợp các ý kiến báo cáo các đơn vị, ban ngành, phân tích, thảo luận tình hình cụ thể của Thành phố về dịch bệnh Covid -19 hiện nay, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Thành Phong tóm tắt lại tình hình dịch bệnh và đưa ra quyết định: Qua các ý kiến, tôi đề nghị chúng ta tiếp tục giãn cách xã hội toàn thành phố theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng chính phủ  thêm 2 tuần nữa. Riêng Quận Gò Vấp và Phường Thạnh Lộc – Quận 12 chuyển từ thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 sang thực hiện Chỉ thị 15.

Như vậy tùy thuộc diễn biến dịch, mức độ kiểm soát trong tuần tới thì sẽ có một số khu vực của Thành phố có thể chuyển sang Chỉ thị 16 hoặc chỉ thị 19.

Chúng ta cho một khoảng thời gian 1 tuần nữa bắt đầu từ hôm nay xem xét tình hình như thế nào rồi mức độ kiểm soát của chúng ta như thế nào thì một số khu vực sẽ chuyển sang chỉ thị 16 hay 19, nó phụ thuộc vào tình hình sắp tới”.

Thần tốc đến với các trung tâm hồi sức – hồi sinh nhiều bệnh nhân nguy kịch!

Cuối tháng 7, khi tình hình bệnh nặng do Covid-19 tăng cao tại TPHCM, để chia lửa với Bệnh viện Hồi sức Covid-19, Bộ Y tế triển khai khẩn cấp giao các Bệnh viện tuyến Trung ương thiết lập 3.000 giường hồi sức trên địa bàn TPHCM, bằng mọi giá phải đưa vào hoạt động để kịp thời cứu chữa nhiều bệnh nhân nặng.

Ngay sau khi nhận chỉ đạo này, GS.TS Trần Bình Giang, Giám đốc Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã có mặt ngay tại địa điểm thiết lập Trung tâm Hồi sức Cấp cứu Covid-19 tại huyện Bình Chánh để khảo sát, chuẩn bị cơ sở vật chất.

Nguồn oxy, hệ thống máy móc phục vụ công tác hồi sức cấp cứu cũng được khẩn trương chuyển từ Hà Nội vào. Vì đây là tuyến điều trị bệnh nhân Covid-19 nặng và nguy kịch nên mọi thứ phải càng sớm càng tốt. Có thể nói việc thành lập trung tâm này rất "thần tốc".

Số lượng bệnh nhân đang có nhu cầu rất lớn, hàng ngàn cuộc gọi đến trong những ngày qua. Đây là nơi cấp cứu bệnh nhân nặng, tiếp nhận chủ yếu từ phía ngành y tế TPHCM và các Bệnh viện Dã chiến chuyển lên.

Việc phân loại bệnh và điều trị được tiến hành khoa học, bài bản. Tiếp nhận bệnh theo tiến độ hoàn thiện số giường, hoàn thiện tới đâu nhận bệnh tới đó.

TS.BS Lưu Quang Thùy - Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức chia sẻ: “Bọn mình nhận bệnh nhân chủ yếu từ Trung tâm Cấp cứu 115 hoặc Trung tâm điều phối của Sở Y tế xuống vì để an toàn cho người bệnh vì người bệnh tự đi sẽ rất rủi ro.

Vào Thành phố để giúp người dân Thành phố thì mình luôn mong nhận nhiều nhất bệnh nhân có thể tuy nhiên một số người không hiểu nói bác sĩ từ chối bệnh nhân. Bác sĩ không bao giờ từ chối bệnh nhân cả nhưng phải phù hợp với điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị để điều trị bệnh nhân tốt nhất”.

GS.TS Trần Bình Giang vị thủ lĩnh tại trung tâm hồi sức cấp cứu - Bệnh viện Dã chiến số 13 luôn có mặt từ những ngày đầu khi mọi thứ chưa hoàn thiện và túc trực sẳn sàng cho đến nay, luôn quán triệt tinh thần với anh em bác sĩ từ Hà Nội vào đó là  "tiếp nhận khẩn trương, điều trị tận tụy":

“Tại trung tâm hồi sức này chúng tôi có 350 cán bộ y tế tự nguyên xung phong vào đây. Đưa vào hoạt động được một tuần số lượng bệnh nhân nhận cũng rất nhiều, nặng có, tử vong cũng có nhưng tinh thần y bác sĩ tại đây hết sức vững vàng, không ai nao núng cả, quyết tâm cùng đồng nghiệp TPHCM chống dịch, cứu lấy tính mạng người bệnh”, GS.TS Trần Bình Giang chia sẻ.

Ngoài tập trung cao độ lo cho bệnh nhân đặc biệt là bệnh nhân khu vực hồi sức cấp cứu thì tranh thủ ban đêm, các bác sĩ còn thực hiện nhiệm vụ giám sát tình hình, tiếp tục hoàn thiện lắp đặt máy móc cho những khu vực mới.

Hễ bàn giao block nào xong, ê kíp bằng mọi giá khẩn trương trong đêm để đưa vào phục vụ người bệnh. Với trang thiết bị và chuyên gia giàu kinh nghiệm thì hy vọng Trung tâm Hồi sức cấp cứu này sẽ cứu được nhiều bệnh nhân nặng.

Trong số 500 giường thì có 200 giường hồi sức bệnh nhân nặng thở máy xâm nhập và không xâm nhập. 200 giường cho bệnh nhân thở oxy còn 100 giường dành để theo dõi bệnh nhân khi đã chuyển nhẹ.

Ngoài Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức, Trung tâm Hồi sức Tích cực Covid-19 do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách tại Bệnh viện Dã chiến 16 tọa lạc đường Đào Trí, Quận 7 cũng tiếp nhận gần 200 bệnh nhân nặng.

Từ ngày vào khảo sát rồi thiết lập khẩn cấp trung tâm Hồi sức tích cực tại đây, các bác sĩ không thôi trăn trở, lo lắng làm sao và nỗ lực như thế nào để nhiều bệnh nhân nặng sẽ trở về cuộc sống đời thường.

Để chuẩn bị tốt nhất có thể, Bệnh viện Bạch Mai đã đưa vào 250 y bác sĩ hàng đầu về hồi sức tích cực. Bên cạnh đó là các chuyên gia từ hàng loạt cơ sở y tế khác sẽ tiếp tục tăng cường vào đây.

Bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn - Phó trưởng Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai chia sẻ, khó khăn, vất vả không làm chùn bước mà mọi người tại đây đều khát khao và luôn trong tâm thế nỗ lực trên cả sức mình.

Bác sĩ Đỗ Ngọc Sơn cho biết, “anh em y tế mình đi đến vùng đất xa xôi, nhiều khi ngôn ngữ không hiểu hết được, nói nhanh thậm chí cũng không hiểu hết ý. Làm sao để thu thập thông tin, chuyển tải thông tin từ các bạn bè đồng nghiệp tham gia cùng với nhau từ các cơ sở y tế về tại đây. Rồi làm thế nào tương tác giao lưu với người bệnh cũng không dễ khi có khác biệt nho nhỏ về mặt ngôn ngữ.

Thứ hai cái lo của chúng tôi vì điều trị nhiều bệnh nhân nặng, đôi khi bệnh nhân sẽ không qua khỏi. Chúng tôi sợ nhân viên y tế, y bác sĩ của mình bị tâm lý đè nặng, căng thẳng làm cho anh em đuối sức hay tinh thần suy sụp nhưng tất cả đều đó không xảy ra”.

Một số bác sĩ đang điều trị trong phòng hồi sức tích cực tại các trung tâm hồi sức cho biết, họ sẵn sàng tinh thần xung phong vào tâm dịch. Xa gia đình, xa người thân, làm việc trong môi trường đặc biệt, nhưng mỗi người đều xác định xem người bệnh nặng như người người thân của mình vậy, luôn giúp bệnh nhân tất cả mọi việc, họ vẫn thầm lặng thầm lặng không nề hà gì.

Như GS.TS Trần Bình Giang, ông đã đúc kết một tinh thần thép của anh em hồi sức cấp cứu khi đã xác định xông pha vào đây: Tôi nghĩ TPHCM là một trung tâm lớn, số lượng người dân rất đông đây là áp lực rất lớn cho ngành y tế.

“Vấn đề thứ hai tình hình bệnh rất phức tạp, bệnh nặng tăng lên gây nên quá tải cho  hệ thống y tế Thành phố. Do vậy, Bộ y tế điều các bệnh viện trung ương vào đây hỗ trợ. Các bệnh viện ở Hà Nội, các tỉnh khi ra đi thì đều coi người bệnh tại đây đều là đồng bào của chúng ta nên ai nấy đều không quản ngại đường xa xôi, khó khăn xa gia đình, xa người thân để bước vào vùng nguy cơ rất là lớn” - GS.TS Trần Bình Giang nói.

“Mỗi chúng ta là một mảnh ghép để trả bình yên về cho cuộc sống muôn màu”là  tâm sự của một bác sĩ từ Hà Nội cùng hàng ngàn bác sĩ xung phong tình nguyện đến Thành phố thương yêu của chúng ta, cùng hiệp sức với đội ngũ y bác sĩ TPHCM chống dịch, với ước mong thiết tha là Thành phố sớm trở về bình yên, trả về cuộc sống những gì vốn có của nó.

Trạm y tế lưu động - tăng hiệu quả kết nối, ngăn F0 trở nặng

Từ ngày 27/8/2021, Bộ Y tế cùng Sở Y tế TPHCM đã đưa thuốc kháng virus Molnupiravir vào điều trị cho F0 trong cộng đồng.

Ngay khi thuốc kháng virus về các Trạm y tế lưu động, tổ, đội y tế cơ sở tiến hành phát các túi thuốc đến các F0. Mạng lưới phủ rộng khắp của các trạm y tế lưu động thực sự như cánh tay nối dài đến với cộng đồng.

Khi người dân nhiễm Covid-19, ngay gần nhất các trạm y tế lưu động là nơi tiếp nhận, hướng dẫn, xử trí kịp thời tránh đến mức thấp nhất những trường hợp trở nặng. Tại các trạm y tế lưu động này khi ghi nhận các ca F0 có triệu chứng, bác sĩ và điều dưỡng sẽ đến nhà để khám cho bệnh nhân.

Tùy tình trạng của bệnh nhân, nhân viên y tế cho theo dõi tại nhà hoặc cho thuốc, hoặc điều phối xe chở lên trạm y tế lưu động. Trong những tình huống khẩn cấp, người nhà cũng có thể tự chở bệnh nhân đến trạm y tế lưu động để cấp cứu.

Tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, trạm y tế lưu động được đặt tại trường mầm non Thủy Tiên - địa điểm thuận tiện cho người dân có thể đến bất kỳ lúc nào. Khi mô hình trạm y tế lưu động phát triển mạnh, người dân sinh sống tại các ấp đã tìm đến để được tư vấn, nắm kỹ hơn về Covid-19 cũng như xét nghiệm sàng lọc kịp thời, tránh tuyệt đối sự chủ quan với dịch bệnh.

Do địa bàn xã quá rộng, nên theo cử nhân hộ sinh Lê Thị Kiều Ngân - đang tham gia công việc tại Trạm Y tế lưu động xã Bình Hưng thì lực lượng nhân viên y tế còn mỏng nên nhiều khi chưa thể bao quát hết: “Lực lượng quá mỏng, anh em ở trạm còn có 5 người nên toàn là đội hỗ trợ. Ở đây có đội lưu động 115 làm rất hiệu quả, các bạn đi sáng đêm luôn, hỗ trợ rất nhiệt tình. Xã Bình Hưng rất là đông dân nên em kiến nghị hỗ trợ lực lượng cho tụi em, địa bàn rộng mà tụi em thì thưa nhiều khi sợ không chăm sóc chu đáo hết được”.

Tại trạm y tế lưu đông xã An Phú Tây huyện Bình Chánh, trạm lưu động này được đặt tại vị trí khá thuận tiện cho cư dân, ngay tại nhà sinh hoạt cộng đồng của chung cư, người dân cảm thấy an tâm rất nhiều so với trước đó.

Chúng ta hãy nghe chia sẻ của đại diện hộ dân, nhà chị cả hai vợ chồng không may nhiễm bệnh: “Hai vợ chồng dương nên chồng đi cách ly trước, còn em không dương nên em xin hai mẹ con cách ly tại nhà. Mỗi ngày bên xã đều có điện thoại hỏi thăm em, rồi mang thuốc lên nhà cho mình. Hỏi tình hình sức khỏe em rất chi tiết như nay còn sốt không, có đau họng mệt mỏi nữa hay không. Mình bị vậy mà được hỏi thăm nên tinh thần cũng được nâng lên”.

Bác sĩ Phạm Văn Tuấn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Bình Chánh cho biết, hiện tại huyện Bình Chánh có 15 trạm y tế lưu động. Mỗi trạm tập trung nhân lực từ các nguồn như y bác sĩ tình nguyện, nhân viên y tế tại chỗ, các cán bộ hỗ trợ…

Đây là cánh tay nối dài cho các cơ sơ y tế để chăm sóc tốt nhất cho F0 đang điều trị tại nhà. Tại các trạm y tế lưu động này, người dân sẽ được đo SpO2, hỗ trợ oxy, tiến hành các bước sàng lọc để liên hệ chuyển tuyến kịp thời.

Bác sĩ Tuấn nói: “Chăm sóc F0 tại nhà khi F0 có vấn đề sức khỏe thì đến trạm lưu động theo dõi như đo SP02, để cung cấp oxy và nếu cần mình chuyển tuyến điều trị. Khi thành lập trạm y tế lưu động thì mình đã quản lý F0 tại địa bàn rồi từ đây mình có thêm điều kiện  chăm sóc F0 tốt hơn”.

Là một trong 6 trạm y tế lưu động đầu tiên của Thành phố, Bác sĩ Lê Thị Bảo Yến, trưởng trạm y tế lưu động phường 11, quận 3 chia sẻ: “Bên trạm lưu động này khi ghi nhận các ca F0 có triệu chứng, bác sĩ và điều dưỡng sẽ đến nhà để khám cho bệnh nhân. Tùy tình trạng của bệnh nhân, cho theo dõi tại nhà hoặc cho thuốc, hoặc điều phối xe chở lên trạm y tế lưu động số 1”.

Sau khi đi kiểm tra giám sát thực tế tại các địa bàn thiết lập trạm y tế lưu động tại TPHCM, PGS.TS.BS.Nguyễn Hoàng Long - Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS - Bộ Y tế, nhận định, trong bối cảnh số F0 ngày càng tăng thì các cơ sở điều trị sẽ bị áp lực, quá tải nên triển khai chăm sóc F0 tại nhà là cần thiết.

Chiến lược thành lập các Trạm Y tế lưu động là phù hợp, hiệu quả: Trong bối cảnh số F0 ngày càng tăng đặc biệt khi Thành phố triển khai xét nghiệm diện rộng thì các cơ sở điều trị sẽ bị áp lực, quá tải nên triển khai chăm sóc F0 tại nhà là cần thiết. Trong bối cảnh như vậy, việc thành lập các trạm y tế lưu động là phù hợp, hiệu quả. Nhiệm vụ của các trạm này là quản lý, hỗ trợ, theo dõi, điều trị F0 tại nhà, giúp họ có được sự chăm sóc phù hợp, sớm phát hiện các dấu hiệu chuyển nặng để có biện pháp chuyển lên tuyến trên kịp thời, hạn chế tối đa tử vong”.

Với 2 chức năng chính là quản lý sức khỏe người dân trên địa bàn và quản lý các trường hợp F0 đang cách ly tại nhà, trong bối cảnh dịch Covid-19 phức tạp, nhiều F0 phải điều trị tại nhà thì việc thành lập các trạm y tế lưu động là vô cùng cần thiết và có hiệu quả đối với công tác phòng chống dịch Covid-19 của TPHCM.

Chương I - Bài 4: Ngành y tế phòng, chống dịch đợt 4
Ngành y tế TPHCM phòng, chống dịch đợt 4

Sáng mãi lửa nghề dù trong nghịch cảnh - Đã xông pha thì không ngại khó

Ngọn lửa 20 một bầu nhiệt huyết tuổi trẻ từ những hình ảnh rất thân thương giản dị để lại trong ta ký ức về một nữ liệt sĩ, bác sĩ Đặng Thùy Trâm anh dũng hết lòng vì bệnh nhân thì cho đến hôm nay, họ - những chiến sĩ áo trắng - đã lao vào một trận chiến chống dịch giữa thời bình.

“Chống dịch như chống giặc”, quả thật giữa muôn vàn khó khăn với một sự khốc liệt đến thế, nguy nan đến thế, tang thương đến thế nhưng gạt bỏ tất cả, vượt lên trên hết là tình yêu nghề, yêu bệnh nhân đã giúp họ mạnh mẽ can trường đến dường nào!

Bút mực không thể lột tả hết những mất mát, hy sinh thậm chí cả những góc khuất của niềm riêng khi tất cả đều hội tụ trên cùng chiến tuyến đối diện với kẻ thù vô hình, biến chủng khó lường.

Chia sẻ từ một số bệnh nhân Covid-19: “Quá may mắn luôn, được bác sĩ Bạch Mai quá giỏi, quá tận tình.. Thiệt cảm ơn rất nhiều, muốn rơi nước mắt luôn, tôi tưởng đâu xong rồi. Nhớ vợ con quá rồi, ráng hết bệnh mong sớm được về bên họ. “Chú sẽ cố gắng ngồi dậy uống sữa, ăn cháo một cách tốt.. Mong các bác sĩ điều dưỡng giúp chú, xin cảm ơn….”.

Khi vượt hàng ngàn cây số đến với bệnh nhân tại Trung tâm Hồi sức tích cực Covid-19 do Bệnh viện Bạch Mai phụ trách đóng tại Bệnh viện Dã chiến 16 - Quận 7, Bác sĩ Ngô Đức Hùng - Khoa cấp cứu A9, Bệnh viện Bạch Mai đã nếm trải đầy đủ những cung bậc cảm xúc với vai trò người thầy thuốc.

“Chứng kiến những bệnh nhân nặng quá nhiều và áp lực công việc của nhân viên y tế nhiều lúc chúng tôi ngỡ không vượt qua được. Cảm giác mệt mỏi và nhiều khi cảm giác mặc cảm tội lỗi tại sao mình không cứu được bệnh nhân. Rất nhiều nhân viên y tế bị mất ngủ phải dùng thuốc ngủ để uống, rơi vào stress rất nhiều thậm chí phải nhờ đồng nghiệp chuyên khoa tâm thần hỗ trợ chúng tôi trong giai đoạn đầu tiên.

Luôn luôn bị ám ảnh, khi về đến nơi nghỉ cảm giác lúc nào cũng lâng lâng như trên mây, nằm xuống chợp mắt là nghe tiếng máy thở tíc tíc , Bác sĩ Ngô Đức Hùng chia sẻ.

Thật vậy, với những chiến sĩ áo trắng, xông pha vào hỗ trợ Thành phố thân yêu này vượt đau thương của cơn đại dịch. Sát cánh kề vai cùng bệnh nhân, đôi khi những khoảng lặng trong tâm hồn để lại vết sẹo khó phai mờ.

15 năm làm hồi sức cấp cứu, đã chứng kiến nhiều hoàn cảnh vì bệnh tật bệnh nhân phải lìa xa cuộc đời nhưng lần này, sự khốc liệt đến tàn nhẫn của dịch bệnh đã khiến Bác sĩ Hùng thốt lên rằng “Những gì chứng kiến đủ đau thương cho cả đời người”.

“Rõ ràng áp lực công việc khiến họ rất là mệt mỏi. Tôi rất hiểu điều đó vì tôi cũng là người đi chống dịch rất là nhiều.Nhưng quả là trong đợt làn sóng thứ 4 của dịch này là làn sóng dữ dội nhất mà tôi chứng kiến. Và có lẽ là những gì tôi chứng kiến có lẽ là đủ đau thương cho cả đời người”, Bác sĩ Hùng bộc bạch.

Công tác tại trung tâm hồi sức bệnh nhân Covid -19 là một áp lực rất lớn cho đội ngũ thầy thuốc nhất là khi trực tại khu bệnh nặng.

Với Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 thuộc Bệnh viện Việt Đức đặt tại Bệnh viện Dã chiến số 13 tọa lạc tại xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh là tuyến điều trị bệnh nhân Covid -19 nặng và nguy kịch với quy mô 500 giường bệnh.

Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh có mặt tại Trung tâm này từ đầu tháng 8/2021, vào đây chứng kiến sự tàn khốc của dịch bệnh đe dọa trực tiếp tới mạng sống người bệnh, vị bác sĩ trẻ ấy phải luôn căng mình sẳn sàng 24/24 trong những đêm trực vì chỉ sợ một sơ sẩy nhỏ cũng làm vuột mất bệnh nhân.

“Khu HFNC là khu bệnh nhân chuyển nặng nên diễn biến bệnh nhân rất là nhanh. Thứ hai là tất cả bệnh nhân này đều có nguy cơ diễn biến nặng bất thình lình nên chúng tôi tất cả đều phải trong tâm thế sẳn sàng”, Bác sĩ Nguyễn Thị Mỹ Hạnh cho biết.

Bên trong các Trung tâm Hồi sức tích cực điều trị bệnh nhân Covid-19, chưa bao giờ ranh giới giữa sự sống và cái chết lại cận kề đến như vậy. Chỉ trong tích tắc, sự sống có thể được hồi sinh và cũng chỉ tích tắc, bệnh nhân đành buông tay.

Chưa bao giờ ngoài sự nỗ lực có thể nói vượt lên trên cả sự chịu đựng của một con người, các bác sĩ phải đối diện với cuộc đấu tranh dằn xé đến mức ngột ngạt bế tắc trong tinh thần.

Tiến sĩ.Bác sĩ Lưu Quang Thùy - Phó Giám đốc Trung tâm Gây mê hồi sức Bệnh viện Việt Đức đang trực tiếp tham gia công tác tại Trung tâm Hồi sức tích cực người bệnh Covid-19 tại TPHCM chia sẻ, tính đến nay dù đã nếm trải đủ các cung bậc cảm xúc trong đó có cả sự chịu đựng hơn cả sức người, tuy nhiên một điều tự hào là ai nấy đều muốn bám trụ không nỡ rời xa.

“Tất cả mọi người cho đến giờ phút này gần 600 nhân viên toàn những người xung phong, chúng tôi không ép ai đi cả. Chủ trương của Đảng ủy, Ban giám đốc là xung phong vào miền Nam chống dịch, thể hiện tinh thần quyết chiến quyết thắng hết lòng vì người bệnh chấp nhận vào những vùng nguy hiểm, cùng gánh vác chia lửa cùng đồng nghiệp của mình”, Bác sĩ  Lưu Quang Thùy chia sẻ.

Đã có những mất mát, đau thương và cả những niềm riêng trong sự khốc liệt của đại dịch. Mỗi người một vị trí, khi xác định đã xông pha tuyến đầu thì nhiệm vụ nào với y bác sĩ cũng phải cố gắng hoàn thành trọn vẹn.

Thật với một nhiệm vụ thật không dễ dàng chút nào khi chính bác sĩ ngoài trách nhiệm chữa bệnh cứu người thì nay lại đối mặt với xúc cảm khó tả của vòng sinh ly tử biệt. Chính mình lại phải điện thoại thông báo cho người nhà bệnh nhân, áp lực tâm lý luôn nặng trĩu .

Câu chuyện trải lòng của Bác sĩ Nguyễn Thanh Huy, Trung tâm Hồi sức người bệnh Covid-19 Bệnh viện Trung ương Huế tại TPHCM sau đây sẽ giúp chúng ta cảm nhận điều đó: “Chúng tôi rất chạnh lòng, phải dùng từ là rất chạnh lòng… bởi vì hằng ngày khi có bệnh nhân tử vong mà tử vong với dịch bệnh này không có người thân bên cạnh. Tâm trạng chúng tôi lúc đó rất khó diễn tả, cứ nghĩ đó là người thân của mình rồi không cầm được nước mắt.

Nói chung anh em cứ lặng lẽ thực hiện công việc của mình một cách tốt nhất. Dù rất buồn bã, trĩu nặng ưu tư nhưng anh em không ai muốn tạo ra không khí của sự chùn bước. Không ai muốn tạo ra không khí quá nặng nề làm giảm sút ý chí. Ai cũng có nỗi buồn, nhưng cố nén để hoàn thành nhiệm vụ, không để ảnh hưởng đến bối cảnh làm việc chung của mọi người”.

Anh em y tế đi đến vùng đất xa xôi, khi ra đi xác định tinh thần xông pha, họ lao vào cùng Thành phố chống dịch, xem người dân Thành phố nghĩa tình này là người thân của mình, chấp nhận khó khăn xa gia đình, xa người thân thậm chí có những hoàn cảnh “nghĩa tử là nghĩa tận” họ vẫn không thể về được khi người thân ruột thịt mất đi.

Làm việc tại các trung tâm hồi sức Covid -19 quả là một áp lực không chỉ công việc mà còn là áp lực tâm lý đối với các y bác sĩ. Tuy vậy, đã xác định tinh thần xông pha thì không ngại khó.

Đội ngũ y bác sĩ đến từ Bệnh viện Việt Đức, Bạch Mai hay Bệnh viện Trung ương Huế khi vào Thành phố hỗ trợ đồng nghiệp chống dịch đã luôn xác định được vai trò, trách nhiệm của mình.

Họ đã vượt khó khăn ngày đêm bám trụ tại nơi mà ranh giới giữa sống chết vô cùng mong manh. Tất cả luôn nỗ lực từng khoảnh khắc để giành sự sống, hồi sinh từng nhịp thở. Với họ, vượt lên trên mọi khó khăn, đó là tình yêu nghề luôn đượm cháy!

Sáng mãi lửa nghề dù trong nghịch cảnh - Họ là “chiến sĩ áo trắng”

 “Lương y như từ mẫu”, lời cặn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Hội nghị cán bộ ngành y tế cách đây đã 66 năm luôn mãi còn nguyên giá trị và ngày càng cho ta thấy được ý nghĩa trong bối cảnh dịch giã khốc liệt này.

Dù trong gian nan, nghịch cảnh, đội ngũ y bác sĩ ngày đêm vẫn thầm lặng đến nơi bệnh nhân cần mình. Dù khó khăn, nghịch cảnh không làm chùn bước mà trái lại, tinh thần của người chiến sĩ áo trắng càng được trui rèn, đúng như câu nói “lửa thử vàng gian nan thử sức”!

Bệnh nhân sinh năm 1936 được các bác sĩ Bệnh viện Hồi sức Covid -19 Thành phố cứu chữa thành công khi cụ bà mắc Covid. Có thể thấy niềm vui luôn đong đầy và một cảm xúc thật sự khó tả khi là một bác sĩ mà họ cứu sống được bệnh nhân của mình.

Với một nghề đặc biệt đòi hỏi phải song toàn cả 2 chữ Tâm Tài thì khi lĩnh hội trọn vẹn được nó đây là kim chỉ nam để người thầy thuốc giữ lửa và sáng mãi với nghề. Qua trận dịch khốc liệt, đau thương đó, mất mát đó nhưng không vì thế mà đội ngũ thầy thuốc nản lòng ngại khó. Chưa bao giờ tinh thần người chiến sĩ lại mạnh mẽ với họ như vậy.

Cử nhân vật lý trị liệu Trương Văn Hiền, người đã chắp cánh cho sự phục hồi ngoạn mục của các bệnh nhân mắc Covid, khi tăng cường lên Bệnh viện Hồi sức Covid-19 tại Thành phố Thủ Đức, lao vào với khối lượng công việc ngút ngàn, lượng bệnh quá nhiều như vậy thì anh đã bất chấp hiểm nguy. Vì hơn ai hết, anh biết với bệnh nhân Covid nặng, việc tập thở tập vận động sau khi đã vượt cửa tử có giá trị đến dường nào.

Khi hay tin mình bị F0, lo cho mình thì ít mà nghĩ đến bệnh nhân, đến sự gián đoạn công việc thì nhiều. Tuy vậy, không thể cho phép mình nghỉ ngơi cử nhân vật lý trị liệu Trương Văn Hiền lại đến với bệnh nhân một cách ân cần, thấu hiểu vì chính mình cũng đang là F0, tự tin đến bên bệnh nhân an ủi, vỗ về họ.

“Sau khi mình bị nhiễm rồi mình cảm thấy bình thường lắm. Cái cảm giác mình tiếp xúc bệnh nhân càng cảm thấy tự tin hơn nữa. Nhớ lại khi mới nhiễm bệnh mình cũng hơi lo vì bệnh viện cử mình đi đến đây ít người lo cho bệnh nhân mà mình lại ngã bệnh. Do vậy trải qua một tuần bệnh thì mình xin ra để phục vụ tiếp cho bệnh nhân”, Cử nhân vật lý trị liệu Trương Văn Hiền chia sẻ.

Cùng trong hoàn cảnh từng là F0, sau đợt nhiễm bệnh khi đi Bệnh viện dã chiến về, Bác sĩ Dương Thanh Hải - khoa Ung bướu – Bệnh viện Bình Dân sụt mất 3 kg, tuy nhiên, Bác sĩ Dương Thanh Hải vẫn viết đơn tình nguyện đi tiếp tục và hiện giờ bác sĩ Hải đang sát cánh cùng bệnh nhân tại Bệnh viện Dã chiến số 6.

Bác sĩ Hải chia sẻ: “Cá nhân mình luôn nghĩ tính mạng, sức khỏe con người là quan trọng nhất. Và khi tính mạng gặp nguy hiểm mình ở góc độ chuyên môn, đứng ngoài cuộc thì mình cảm thấy sao sao đó, không thể đứng ngoài cuộc được! Người ta nói nghề chọn người, mà đã chọn như vậy thì ai như mình cũng vậy thôi, sẽ đứng lên tham gia đội ngũ chống dịch này hết”.

Có lẽ chúng ta hiểu, hơn ai họ họ xứng đáng là những chiến sĩ áo trắng. Càng trong nghịch cảnh thì lại can trường đầy nghị lực. Không chỉ lo lắng ngày đêm điều trị căn bệnh quái ác Covid, mà khi bệnh nhân có bệnh cần can thiệp hay phẫu thuật tại chỗ, thì tất cả đều sẳn sàng. Thời gian với họ là một cuộc chạy đua gấp rút để níu giữ sinh mạng người bệnh, nên luôn luôn phải là tinh thần “chiến sĩ”.

Bác sĩ Trần Thanh Linh, Trưởng khoa Hồi sức cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy kiêm Phó Giám đốc Bệnh viện Hồi sức Covid-19 kể lại về một bệnh nhân 62 tuổi mắc Covid-19, bị tắc ruột do khối u ở đại tràng. Xác định nguy cơ bệnh nhân tử vong rất cao ê kíp phẫu thuật khẩn cấp trong đêm.

“Khi mình tiếp nhận bệnh nhân đã nhiễm Covid trong tình trạng suy hô hấp. Ngoài ra anh em làm chuyên môn còn phát hiện bệnh nhân bị tắc ruột do u đại tràng cần phải mổ cấp cứu để bảo toàn tính mạng. Lúc đó ê kíp phẫu thuật của Bệnh viện Chợ Rẫy cùng lực lượng gây mê, rồi nhân viên làm dụng cụ nhanh chóng bắt tay phẫu thuật ngay trong đêm”, Bác sĩ Trần Thanh Linh chia sẻ.

Nghề đã chọn mình và chính vì thế phải sống trọn vẹn, sống thật tử tế. Và quả thật, tiếp sức cho bệnh nhân, sát cánh cùng F0 nói như Tiến sĩ. Bác sĩ Phan Minh Hoàng - Chủ tịch Hội thầy thuốc trẻ TPHCM chia sẻ: “Y tế Thành phố mãi mãi sẽ là điểm tựa, là bức tường thành vững chắc để người dân tựa vào, cùng chúng tôi chiến thắng đại dịch.

Đội ngũ y bác sĩ Thành phố sẽ là điểm tựa vững chắc, một bức tường màu trắng, như màu áo blouse trắng của chúng tôi, sẽ là điểm tựa cùng người dân TPHCM vượt qua đại dịch. Và tôi tin chắc rằng với sự đoàn kết của người dân TPHCM nói riêng, cả nước nói chung và tinh thần đoàn kết của dân tộc ta thì chiến thắng đại dịch sẽ là một ngày không xa”.

Không chỉ là chữa trị về thực thể, y bác sĩ còn chung tay xoa dịu nỗi đau tinh thần, góp phần mình bằng những hoạt động rất thiết thực chính như người thân của mình.

Cuối tháng 8 vừa qua, Trung tâm HOPE - chiếc nôi sưởi ấm yêu thương cho các bé có mẹ nhiễm Covid-19 cũng đã ra đời từ ý tưởng của các y bác sĩ Bệnh viện Hùng Vương.

Nói như Phó giáo sư.Tiến sĩ.Bác sĩ  Hoàng Thị Diễm Tuyết, Giám đốc Bệnh viện Hùng Vương thì đây là câu chuyện của tình yêu thương rất đỗi nhân văn: “Trung tâm HOPE này ra đời với mục đích nuôi dưỡng trẻ có mẹ nhiễm Covid mà trong khi gia đình cách ly chưa đón được bé về. Chỉ trong vòng 1 tuần lễ chúng tôi đã biến từ ý tưởng thành hiện thực, mục đích làm sao để có thể chăm sóc trẻ một cách tốt nhất khi gia đình chưa đón được trẻ”.

Giữa cơn đại dịch mà chúng ta đang ngày đêm chiến đấu với lực lượng y tế là tuyến đầu, xen lẫn sự dốc sức, tận tâm, nỗ lực trên cả sức mình thì đâu đó vẫn là những bài học tình người, thắp lên ngọn lửa vô cùng ấm áp giữa đại dịch. Càng trân quý hơn, tinh thần người chiến sĩ áo trắng lại tỏa sáng. Đó là những hình ảnh rất đỗi thân thương khi bằng quỹ ngày lương của mình, đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Chợ Rẫy lại tiếp sức cho những hoàn cảnh khó khăn, mất mát sau đại dịch bằng “học bổng đỡ đầu”.

Chia sẻ điều này, Tiến sĩ. Bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Tri Thức - Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nghẹn ngào nói rằng, hơn ai hết, người bác sĩ rất thấu cảm nỗi đau của người ở lại, đặc biệt là các cháu nhỏ phải mất đi người thân trong đại dịch này.

“Là một bác sĩ khi chứng kiến bệnh nhân ra đi vì bệnh kể cả không phải Covid đó là sự đau xót. Đặc biệt trong mùa Covid sau khi tìm hiểu chúng tôi biết nhiều mảnh đời ra đi để lại những đứa trẻ mồ côi có hoàn cảnh vô cùng khó khăn. Điều đó đã lay động đến trái tim, đến tình cảm của toàn thể cán bộ viên chức Bệnh viện Chợ Rẫy, thôi thúc chúng tôi cùng chính quyền địa phương lo cho các em có năm học mới tương đối tốt, mong các em vượt qua nỗi đau buồn của gia đình, tiến lên trên con đường học tập để trở thành người tốt cho xã hội”, Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy nghẹn ngào nói.

Góp nhặt yêu thương, trao đi yêu thương để rồi chính yêu thương sẽ luôn đọng lại, kết tinh thành sợi dây gắn bó giữa người và người với nhau. Và mối quan hệ thầy thuốc - bệnh nhân được vun đắp trên tình thương sẽ luôn là những bông hoa ngát thơm trong cuộc đời này.

Sống giữa đại dịch, hơn bao giờ hết, những chiến sĩ áo trắng luôn ý thức và thể hiện được nghĩa đồng bào bằng hành động thiết thực mà họ đã chung tay mang lại. Ngoài nỗ lực cứu chữa bệnh nhân đến quên mình, thì chính sự cảm nhận sâu sắc từ tấm lòng của người thầy thuốc đã khiến cho cuộc sống này ý nghĩa hơn, ấm áp hơn.

Chương I - Bài 4: Ngành y tế phòng, chống dịch đợt 4
Giữa cơn đại dịch lực lượng y tế là tuyến đầu chống dịch 

Bệnh viện trở lại công năng ban đầu, người dân phấn khởi

Trước đây, khi dịch cao điểm để đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân, hệ thống y tế của Thành phố phải hoạt động theo mô hình tách đôi để đáp ứng thu dung, điều trị bệnh nhân mắc Covid-19.

Hiện nay, Thành phố đang bước qua giai đoạn mới, thích ứng linh hoạt để sống chung với dịch bệnh. Nhiệm vụ quan trọng nhất là khôi phục lại công năng ban đầu của các bệnh viện để tiếp nhận và điều trị những bệnh nhân thông thường, bởi đây là nhu cầu rất lớn của người dân thành phố cũng như các tỉnh thành phía Nam.  Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19, các bệnh viện đã bắt đầu quay trở lại với công tác khám chữa bệnh thường ngày, để đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn.

Bắt đầu từ cuối tháng 9/2021, các cơ sở y tế đang bắt đầu xây dựng lại kế hoạch, chuẩn bị cụ thể các phương án nhằm khôi phục trở lại việc khám chữa bệnh như trước đây.

Trải qua một thời gian dài chia lửa, nhận trách nhiệm theo mô hình tách đôi tại đơn vị để điều trị bệnh nhân Covid, ít nhiều đã ảnh hưởng đến công tác khám chữa bệnh thông thường của bệnh viện.

Phần lớn người dân với tâm lý ngại dịch cũng không đến cơ sở y tế khám như ngày thường, phần thì tại các bệnh viện nhân lực y bác sĩ cũng phải chia mỏng ra để đảm nhận khám điều trị bệnh nhân nhiễm Covid 19.

Theo Tiến sĩ. Bác sĩ Nguyễn Thế Vũ, Phó giám đốc điều hành Bệnh viện quận 7, là một trong những cơ sở y tế đầu tiên của Thành phố quay trở lại công năng ban đầu của việc khám chữa bệnh thì Bệnh viện Quận 7 đã đưa vào hoạt động khám chữa bệnh trở lại được ba tuần, số lượt khám bắt đầu tăng: “Tuần đầu thì thấp khoảng 300 bệnh một ngày, tuần kế tiếp là 500 và tuần này là 700, 800 bệnh nhân một ngày. Vẫn là những bà con mắc bệnh mãn tính nhiều tháng không được đi khám giờ quay lại khám. Hy vọng Thành phố mình quay lại từng bước một đáp ứng nhu cầu người dân họ nhiều tháng đã không đi khám được rồi”.

Các bệnh viện quay trở lại công năng ban đầu với quy trình tiếp nhận khám chữa bệnh như trước kia đã tạo sự an tâm, thoải mái cho người dân rất nhiều.

Không còn nặng nề tâm lý ngại dịch hay sợ nhiễm bệnh, một bệnh nhân nữ đến bệnh viện Quận 7 khám bệnh đã chia sẻ: “Em bị sốt siêu vi sốt trên 39 độ cứ nghĩ là Covid nhưng test nhanh là âm tính. Em có nghe Bệnh viện Quận 7 hoạt động lại là bệnh viện xanh nên gia đình em kêu em qua đây khám. 

Lúc vô khám cấp cứu thấy quy trình của bệnh viện cũng an toàn nên khá an tâm. Em thấy cho các bệnh viện vùng xanh hoạt động lại rất thuận tiện cho người dân đi khám, chứ ở nhà đoán mò không nên không biết mình bệnh gì?”

Cùng với Bệnh viện Quận 7, Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi khi nhận chủ trương từ Sở Y tế thì bệnh viện trở lại công năng ban đầu một cách dễ dàng, thuận lợi. Công tác khử khuẩn, bố trí nhân sự đã chuẩn bị sẳn sàng từ trước đón bệnh kịp thời đón bệnh vào đầu tháng 10.

Và để đảm bảo an toàn cho người bệnh khi đến khám, vùng đệm tại bệnh viện vẫn duy trì nếu sàng lọc có bệnh nhân Covid thì sẽ chuyển đến đúng nơi điều trị. Các tiêu chí bệnh viện an toàn từ Bộ và Sở Y tế luôn được bệnh viện áp dụng thực hiện một cách nghiêm túc.

Ghi nhận tại Trung tâm Phục hồi chức năng vật lý trị liệu hậu Covid-19 - Bệnh viện Lê Văn Thịnh thì người bệnh đến khám với các triệu chứng hậu Covid-19 cũng gia tăng như mệt mỏi , trầm cảm, xơ hóa phổi và mất ngủ kéo dài.

Bác sĩ Trần Văn Khanh - Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh cho biết, những vấn đề sức khỏe hậu Covid cũng là vấn đề y tế cần quan tâm.

Việc khôi phục lại công năng khám ban đầu cũng là để tạo điều kiện hết sức thông thoáng và thuận lợi cho bệnh nhân đến khám và bệnh viện cũng đã trở lại công tác khám chữa bệnh phục vụ người dân trên địa bàn từ ngày 4/10.

“Đến nay bệnh viện đã trở về hoạt động 100 % khám chữa bệnh cho người dân từ ngày 4/10 đến nay. Người dân từ Thành phố Thủ Đức và các vùng lân cận đến khám khá đông. Đương nhiên, sự an toàn luôn được  bệnh viện chúng tôi luôn đặt ở mức cao nên bà con cứ an tâm khi đến khám tại bệnh viện Lê Văn Thịnh”, Bác sĩ Trần Văn Khanh nói.

Theo Bác sĩ Khanh, bệnh viện nới lỏng tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh đã tiêm 2 mũi vắc xin ngừa Covid. Tuy nhiên, với những trường hợp có chỉ định xét nghiệm sàng lọc vẫn phải được thực hiện nghiêm và bệnh viện linh hoạt miễn phí cho bệnh nhân già yếu, hoàn cảnh neo đơn, gia đình chính sách.

“Đối với những người bệnh đã tiêm ngừa vắc xin 2 mũi hay tiêm mũi 2 đã được 14 ngày thì vào bệnh viện chỉ cần khai báo y tế và chúng tôi sẽ hướng dẫn vào sau khi sàng lọc. Còn với những trường hợp có chỉ định xét nghiệm Covid chúng tôi sẽ miễn phí với người cao tuổi từ 75 trở lên, hộ nghèo, gia đình chính sách, những người yếu thế tàn tật khi đến đây khám”, Giám đốc Bệnh viện Lê Văn Thịnh chia sẻ.

Thông tin từ Sở Y tế Thành phố cho biết, tính đến ngày 27/9/2021, đã có 42 bệnh viện công lập chuyển đổi công năng toàn phần hoặc một phần để tiếp nhận và điều trị Covid-19.

Theo kế hoạch, Ngành y tế sẽ ưu tiên phục hồi bệnh viện quận, huyện trước, đảm bảo mỗi quận, huyện luôn có 01 bệnh viện thực hiện chức năng khám chữa bệnh thông thường, đồng thời luôn sẵn sàng 1 bệnh viện dã chiến của quận, huyện để tiếp nhận F0 khi được phát hiện và cần cách ly điều trị.

Khi tình hình dịch bệnh ổn định, số ca mắc Covid-19 giảm rõ, Thành phố sẽ hình thành mô hình bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 ba tầng thay thế cho các bệnh viện dã chiến của quận, huyện và bệnh viện dã chiến thành phố.

Ngoài Bệnh viện Quận 7, Bệnh viện Đa khoa Khu vực Củ Chi thì Bệnh viện Quận 2 cùng một số bệnh viện khác cũng đã trở về công năng trước kia.

Theo dự kiến của Sở Y tế, đến ngày 31/10 sẽ có thêm 26 bệnh viện công lập sẽ phục hồi trở lại công năng ban đầu để tiếp nhận điều trị các bệnh thông thường cho người dân và đến ngày 31/12 sẽ tiếp tục phục hồi thêm 14 bệnh viện công lập.

Như vậy từ ngày 1/10, các cơ sở y tế đã bắt đầu lộ trình trở lại công năng ban đầu nên người bệnh sẽ có thể đến bệnh viện khám chữa bệnh trở lại trên tinh thần tuân thủ nghiêm 5K + vắc xin.

Rõ ràng chủ trương đã có và các cơ sở y tế đang ra sức triển khai xây dựng các tiêu chí ngoài nâng chất lượng khám chữa bệnh để thu hút người bệnh thì việc đảm bảo an toàn cho người bệnh là vấn đề ưu tiên hàng đầu.

Đây cũng là tin vui của rất nhiều bệnh nhân mà thời gian qua, họ đã không đến bệnh viện được do ngại dịch và do tình trạng quá tải bệnh nhân Covid. Những gì diễn ra cho thấy với các cơ sở y tế công lập đang ra sức cùng ngành y tế Thành phố chung tay thích ứng an toàn, linh hoạt, đồng thời không quên một nhiệm vụ quan trọng là kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19.

Mô hình “ 3 tại chỗ” - duy trì sản xuất - đảm bảo an toàn cho người lao động

Để thích nghi với yêu cầu phòng, chống dịch ở mức cao nhất, thời gian qua, hàng trăm doanh nghiệp trên địa bàn TPHCM đã nỗ lực thực hiện phương châm “3 tại chỗ”, “1 cung đường - 2 điểm đến” vừa không để đứt gãy chuỗi sản xuất vừa đảm bảo an toàn cho người lao động.

Thực hiện mô hình “3 tại chỗ”, doanh nghiệp phải đảm bảo các tiêu chuẩn cụ thể như: có rất ít nguy cơ lây nhiễm, nơi ở tách biệt khu vực sản xuất, lối ra vào thuận tiện, có hệ thống camera giám sát….

Ngoài ra, người lao động phải có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 trước khi vào lưu trú, không ra khỏi nhà máy trong thời gian áp dụng phương thức trên. Các doanh nghiệp thực hiện “3 tại chỗ” cũng phải xây dựng và công bố công khai các phương án y tế, quy trình xử lý nhanh chóng trong trường hợp có F0 tại nhà máy “3 tại chỗ”.

Ngày 07/6/2021, công ty cổ phần Tico phát hiện có trường hợp nhiễm Covid 19, nên công ty buộc phải ngưng sản xuất và tổ chức cách ly tập trung toàn thể công nhân tại nhà máy. Ban chấp hành công đoàn công ty đã kịp thời phối hợp với doanh nghiệp kích hoạt tổ an toàn covid -19 tại công ty để phối hợp cùng đội ngũ y tế chuyên môn thực hiện tốt việc cách ly, hỗ trợ nhu yếu phẩm cho người lao động.

Sau thời gian nghiêm túc thực hiện công tác phòng chống dịch, chuyển các trường hợp F0 đi điều trị, được sự kiểm tra, giám sát của ngành chức năng, công ty thực hiện phương án sản xuất “3 tại chỗ”.

Lực lượng lao động tại nhà máy được chia thành 2 tốp, thay ca cho nhau. Thời gian thay đổi giữa mỗi ca là 14 ngày. Để chăm lo cho người lao động ăn, nghĩ thật tốt tại công ty, Ban chấp hành công đoàn luôn quan tâm đảm bảo bữa ăn đầy đủ chất dinh dưỡng, chỗ nghỉ chu đáo, tinh thần lao động thoải mái.

Đặc biệt là, tham mưu với doanh nghiệp có được chế độ tiền lương hỗ trợ người lao động.

Ông Nguyễn Thanh Lâm, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty Cổ phần Tico, Tân Phú bày tỏ: Khi mình ở cách ly thì không đầy đủ như gia đình rồi, nhưng Liên đoàn lao động quận cũng hỗ trợ, tạo điều kiện cung cấp thê thực phẩm, nhu yếu phẩm cho bếp ăn tập thể, tạo điều kiện cho việc thực hiện “3 tại chỗ” rất là tốt, anh em rất an tâm. Một điều rất may mắn nữa là, trong tháng rồi, ông chủ trả lương trên 10 triệu đồng/người, lấy bình quân, đều hết, để mọi người có cái chi trả trong cuộc sống, thì rất đáng mừng”.

Tương tự như công ty Tico, Công ty May Thêu Hà Giang cũng đã có những phần việc chăm lo đời sống, tinh thần, giúp người lao động vừa an tâm sản xuất, vừa thực hiện phòng chống dịch.

Ban chấp hành công đoàn phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp tổ chức chăm lo chu đáo chổ ăn, ở, ngủ nghỉ cho anh chị em trong thời gian phong tỏa; vận động các mạnh thường quân, đối tác hỗ trợ nhu yếu phẩm, thực hiện bếp ăn từ thiện cho công nhân.

Ban chấp hành công đoàn doanh nghiệp cũng chủ động thành lập ban chăm sóc chị em phụ nữ, gồm 5 thành viên và có phân công cụ thể từng người để phụ trách công việc như: lo ăn uống sắp xếp ăn ngày 3 bữa theo ca và tiếp nhận thực phẩm rau củ, thịt cá, trách phát khẩu trang, vitamin C, nước sát khuẩn, đo thân nhiệt,  phung xịt khuẩn... Ngoài việc chăm lo vật chất, việc động viên tinh thần, chăm lo sưc khỏe người lao động cũng được chú trọng.

Ban chấp hành công đoàn duy trì hoạt động “thể dục giữa giờ” đều đặng mỗi ngày, xây dựng các tiết mục văn nghệ tự phục vụ nhau, tự động viên nhau, tạo không khí làm việc thoải mái, vui vẻ, giúp người lao động khỏe mạnh hơn, có tinh thần lạc quan hơn, để cùng nhau chung sức, đồng lòng vượt qua giai đoạn khó khăn.

Bà Lê Thị Thủy, Chủ tịch công đoàn Công ty May Thêu Hà Giang, Gò Vấp bày tỏ: “Thời gian dịch bệnh này lại càng nhận thức được rằng, sức khỏe là trên hết, khi mình có sức khỏe mình sẽ được tất cả. Bài tập thể dục giữa giờ cũng được tiếp tục tục thực hiện trong thời gian công ty bị phong tỏa.

5 giờ sáng là mình dậy rồi, xong, mở nhạc đứng trước để mọi người tập theo, sáng nào cũng vậy, ngày nào mà không tập là thấy thiếu. Nếu khởi đầu mà mình làm cho qua loa, làm cho có thì sẽ không được kết quả gì.

Mình phải là người quyết tâm, nổ lực, tiên phong, hỗ trợ tích cực…thì mọi người sẽ làm theo. Thậm chí, hôm nay tập bài này, ngày mai tập bài kia, thêm một chút sáng tạo trong đó nữa, để tạo niềm vui, sự phấn khởi cho mọi người”.

Cũng với mục tiêu vừa phòng chống dịch, vừa duy trì sản xuất, tạo việc làm cho người lao động, Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên, triển khai mô hình “3 tại chỗ” trong hơn tuần nay.

Doanh nghiệp đã thành lập Ban giải quyết tình trạng khẩn cấp và chỉ đạo phòng chống dịch; Kiểm tra kiểm soát chặt chẽ công tác 5K đối với toàn thể người lao động trong suốt thời gian ở lại công ty; Thực hiện đường Link khai báo y tế, đo thân nhiệt và sát khuẩn cho người lao động trước khi vào công ty làm việc; Thực hiện giãn cách giờ ăn trưa và bố trí 2 công nhân 1 bàn, tất cả cùng quay về 1 hướng, đảm bảo giữ khoảng cách, không tiếp xúc nói chuyện trao đổi, di chuyển nơi khác trong khi ăn.

Thực hiện các group zalo của từng đơn vị, từng Xưởng sản xuất xuống tới từng công nhân, để việc triển khai các thông tin ứng phó phòng chống dịch đến được từng người.

Bên cạnh đó, công ty cũng trang bị nón che, đồ bảo hộ cho nhân viên bảo vệ, y tế sử dụng hàng ngày; Cấp phát cho người lao động chai nước muối, nước chanh sả và đã thực hiện Tiêm vaccine cho gần 1900 lao động của công ty.

Bà Huỳnh Thị Mỹ Dân, Phó Chủ Tịch Công đoàn Công ty sản xuất hàng tiêu dùng Bình Tiên, Quận 6 chia sẻ: “Hiện tại tinh thần các bạn cũng phấn khởi, tích cực thực hiện phương án “3 tại chỗ”. Bên công ty lo hết, chuẩn bị giường chiếu, các vật dụng thiết yếu, chỗ nghỉ cho người lao động.

Ban chấp hành công đoàn cũng tham gia vận động tinh thần cho mọi người, thăm hỏi sức khỏe các bạn, cùng ban lãnh đạo công ty tham gia thực hiện các công tác phòng, chống dịch, kiểm tra, kiểm soát, nhắc nhở người lao động thực hiện đúng 5K, rồi cho người lao động tiêm vắc xin”.

Ban quản lý Các Khu chế xuất - khu công nghiệp thành phố cũng đã phối hợp với các đơn vị liên quan, kiểm tra điều kiện tổ chức khu vực bố trí nơi ở tập trung của các doanh nghiệp vừa sản xuất, vừa cách ly tại chỗ.

Ông Hứa Quốc Hưng, Trưởng Ban Quản lý các Khu chế xuất - Khu công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh khẳng định: “Trong trường hợp doanh nghiệp không đạt được các yêu cầu về sản xuất an toàn, thì chúng tôi sẽ yêu cầu doanh nghiệp tạm thời dừng sản xuất để khắc phục những thiếu sót trong đánh giá đó, để đảm bảo một cách an toàn nhất cho chính bản thân doanh nghiệp, cho người công nhân lao động.

Quan trọng là, trong quá trình kiểm tra, chúng tôi cũng tuyên truyền đối với các giới chủ doanh nghiệp về các chế độ chính sách chăm lo cho người lao động và cũng khuyến khích doanh nghiệp có những chính sách chăm lo cao hơn mức quy định để tạo sự yên tâm cho người lao động trong hoạt động sản xuất”.

Hiện nay, các doanh nghiệp thực hiện mô hình “3 tại chỗ” không chỉ là sự cố gắng duy trì sản xuất, là vấn đề kinh tế mà đó còn là sự cố gắng giữ đơn hàng, duy trì sự phát triển của doanh nghiệp kể cả sau khi hết dịch.

Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh tại TPHCM vẫn còn rất phức tạp, nên dù doanh nghiệp thực hiện đủ “3 tại chỗ” hay “1 cung đường - 2 điểm đến” vẫn không được chủ quan, lơ là phòng dịch. Trong suốt thời gian này, phải kiên trì thực hiện 5K và xét nghiệm tầm soát định kỳ, đặt vấn đề đảm bảo an toàn cho cho người lao động là trên hết.

Bình luận