Chương IV - Bài 1: Những quyết định quan trọng của lãnh đạo TPHCM trong các đợt dịch

VOH - Lãnh đạo TPHCM thường trao đổi, lắng nghe góp ý của một số chuyên gia dịch tễ về tình hình dịch bệnh Covid-19 và gợi mở giải pháp phòng chống dịch

Ngành y tế tổ chức chống dịch nCov theo phương châm 5 tại chỗ

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp cho chủng mới virus Corona (nCov) được xác định có lây truyền từ người sang người qua tiếp xúc gần như trò chuyện trực tiếp với người bệnh.

Virus Corona được cho là lây lan tương tự cách lây truyền bệnh cúm, khi người bệnh ho hay hắt hơi, người khác có thể nhiễm vi rút này nếu chạm tay vào bề mặt dính nước bọt của người bệnh sau đó đưa tay lên gần mũi hoặc miệng. Ngoài ra từ ngày 2/2/2020, các chuyên gia y tế Trung Quốc đã thông tin virus nCoV có thể lây truyền qua đường tiêu hóa.

Nhằm chủ động với vai trò đầu tàu, theo Giáo sư Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế Thành phố, ngành y tế đã lên kế hoạch sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ tại chỗ với nhiều hoạt động cụ thể, trong đó công tác truyền thông luôn được chú trọng giúp cộng đồng hiểu rõ, ứng phó với dịch bệnh một cách bình tĩnh, chủ động.

Chương IV - Bài 1: Những quyết định quan trọng của lãnh đạo TPHCM trong các đợt dịch 1
Ngành y tế tổ chức chống dịch nCov theo phương châm 5 tại chỗ

Thành phố sẵn sàng cho mức nhiễm cao hơn rất nhiều

 Qua thống kê tình hình dịch ở các nước đang có dịch cao điểm như Ý, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, tốc độ lây lan dịch tại đây rất lớn khi họ không coi đeo khẩu trang là yêu cầu và cũng không triển khai tìm người nguy cơ lây bệnh để cách ly.

Cụ thể như tại nước Ý, từ lên 8.000 lên 16.000 người nhiễm chỉ sau 3,5 ngày. Ngược lại có hai nước kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh là Nhật Bản và Hàn Quốc. Ở Nhật Bản từ 100 lên 1.000 người nhiễm phải mất 30 ngày đến nay chưa đủ 1.000 người nhiễm.

Còn với Hàn Quốc, lúc đầu từ 100 lên 4.000 người nhiễm mất 11 ngày trong khi Đức, Pháp và Ý là 13 ngày, tức là tình hình lây lan còn nhanh hơn ba nước châu  u, nhưng sau khi có nhiều biện pháp cách ly quyết liệt, từ 4.000 lên khoảng 8.000 cũng chỉ khoảng 12 ngày, trong khi ở Ý với con số tăng tương đương chỉ mất 3,5 ngày.

Từ phân tích các số liệu đó, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đã đưa ra các giải pháp của Thành phố, trong đó 4 giải pháp quan trọng, thứ nhất cần tăng cường chủ động dự báo, phát hiện nguy cơ người lây nhiễm từ các nước và địa phương khác vào Thành phố.

Khi có ca nhiễm lập tức truy tìm những người tiếp xúc để cách ly. Giải pháp thứ hai là phải đeo khẩu trang ở những nơi đông người. Các giải pháp tiếp theo như chỉ đạo của Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp trực tuyến về tình hình phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn TPHCM vào tối 16/3/2020 như sau:

Vấn đề thứ ba là hạn chế tụ tập đông người, nhưng hiện nay không có chuẩn. Như vậy, trước mắt đảm bảo không quá 100 người. Chúng ta suy nghĩ tối đa hình thức làm việc trực tuyến, hạn chế thấp nhất tập hợp. Sắp tới đại hội đảng bộ phường cũng hạn chế không quá 100 người đeo khẩu trang đi dự. Vui chơi giải trí cũng không tiến hành vì mùa này cũng lo lắm. Thứ tư thành phố cũng sẽ đảm bảo đồng bộ năng lực cách ly và chữa bệnh.

Chúng ta biết, đến cuối tháng 2 năng lực cách ly tập trung của Thành phố là 2.000 người, cuối tháng 3 năng lực chúng ta  là 3.000 người, cuối tháng 4 là 4.000 người và sau tháng 5 nếu cần thiết là 24.000 người. Vậy năng lực cách li tập trung sẵn sàng không sợ thiếu.

Còn về chữa bệnh thì phức tạp vì phải có bác sĩ có chuyên khoa, có giường bệnh, nơi cách ly,  máy thở, thuốc men. Thường chúng ta có 400 bác sĩ về nhiễm thì đã tập huấn để bác sĩ nội khoa có thể tham gia điều trị nhiễm, con số bác sĩ sẽ lên thêm khoảng 1000 bác sĩ. Còn về năng lực giường bệnh khoảng 1.600 giường, nếu dự trù ra thì chúng ta tương ứng với 16.000 người bị nhiễm nhưng Thành phố sẽ cố gắng không đến mức như thế. Về máy thở hiện nay khoảng 1000 nhưng đã đặt thêm khoảng 1200 máy thở. Như vậy với 3 đồng bộ hóa giường bệnh, bác sĩ, máy thở, chúng ta sẵn sàng cho mức nhiễm cao hơn rất nhiều hy vọng không phải dùng năng lực này nhưng chúng ta sẵn sàng.

Cuối cùng, về mục tiêu phải phấn đấu làm sao số người nhiễm cách ly kịp thời không vượt quá 100, và việc hạn chế ban đầu rất quan trọng để không tăng ca bệnh. Chúng ta phát huy 5 tại chỗ trong phòng chống dịch. Phòng chống dịch ở mỗi cơ quan cần xác định rõ nhiệm vụ trách nhiệm của mình. Nhiệm vụ tại chỗ mỗi nơi chúng ta chọn đặc thù . Chỉ huy tại chỗ đã rõ, bên cạnh Ban chỉ đạo thì cấp ủy phải đứng bên cạnh. Ngoài ra thứ ba là cơ sở vật chất tại chỗ, phường xã có y tế, quận, huyện có bệnh viện. Thứ tư nhân lực tại chỗ.

Trong bối cảnh dịch bệnh này không ngồi chờ nhân sự từ Trung ương phân bổ bác sĩ vào mà Thành phố phải chủ động và chúng ta đã huấn luyện bổ sung. Cuối cùng kinh phí tại chỗ. TPHCM không thiếu kinh phí để phòng chống dịch. Với tinh thần đó, thay mặt thường vụ Thành ủy hết sức cảm ơn Ủy ban Nhân dân Thành phố, các quận, huyện, sở ngành  tháng rưỡi vừa qua làm việc quyết liệt không kể ngày đêm đặc biệt là các bác sĩ, cơ quan liên quan để giữ vững trận địa ngày nay.

Nguy cơ dịch chuyển nguồn bệnh về Thành phố là rất lớn!

Liên quan đến tình hình dịch Covid-19 phức tạp với các ca mắc Covid-19 do lây nhiễm cộng đồng tại tỉnh Hải Dương và Quảng Ninh, chiều 28/1/2021, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch TPHCM đã tiến hành họp để chủ động ứng phó với dịch Covid-19 trên địa bàn.

Tại TPHCM, báo cáo tại cuộc họp, Giáo sư Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế Thành phố cho biết hiện qua giám sát, đã có 7 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân 1553 tại các quận 5, 6, 9, 10 và quận Tân Phú. Tất cả được cách ly lấy mẫu xét nghiệm và kết quả cập nhật mới nhất 6 trường hợp đều âm tính, 1 trường hợp đang chờ kết quả. Khu cách ly tại huyện Củ Chi hiện đang cách ly 323 trường hợp. Với tình hình hiện nay, nguy cơ dịch Covid-19 là rất lớn nên Giám đốc Sở Y tế TPHCM lưu ý:

“Hạn chế tập trung đông người, các sự kiện cần tập trung đông người phải tuân thủ các yêu cầu hướng dẫn của ngành y tế về phòng chống dịch. Tăng cường kiểm tra khẩn trương siết chặt các biện pháp phòng chống dịch tại các tổ chức, đơn vị, khu dân cư, các nơi có nguy cơ cao như trường học, cơ sở y tế, doanh nghiệp, nhà máy… Xử lý nghiêm vi phạm trong phòng chống dịch.Ủy ban nhân dân quận, huyện đảm bảo năng lực các cơ sở cách ly tập trung để sẵn sàng tổ chức cách ly y tế khi có sự huy động của ngành y tế"

Tại cuộc họp, Ông Võ Văn Hoan – Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân TPHCM cho biết, theo tinh thần chỉ thị 05 của Thủ tướng chính phủ ký ngày 28/1/2021 đã chỉ đạo các địa phương cụ thể trong bối cảnh hiện nay, tất cả tập trung siết chặt công tác phòng chống dịch Covid-19. Nguy cơ dịch bệnh quay trở lại đang hiện hữu, nên hệ thống chính trị đều phải thực hiện cho bằng được mục tiêu kép, vừa phát triển kinh tế xã hội vừa tham gia phòng chống dịch. Trong các vấn đề chỉ đạo, Ông Võ Văn Hoan lưu ý:

“Đến giờ này các đồng chí đã thấy rất rõ, các ca nhiễm bệnh ở 2 địa phương phía Bắc cho thấy nguy cơ lây trong cộng đồng và dịch chuyển nguồn bệnh từ bên ngoài về Thành phố là rất lớn. Trong các nội dung, tôi đề nghị ngành y tế Thành phố, các cơ quan, lãnh đạo các quận huyện và lãnh đạo Thành phố Thủ Đức kích hoạt lại hệ thống phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn mình ở từng cơ quan và lĩnh vực. Sẵn sàng cơ sở vật chất, năng lực nhất là tại các khu cách ly để đảm bảo tiếp nhận các đối tượng tiếp xúc theo đúng quy định cách ly của chúng ta”  

Kiến nghị của ngành y tế TPHCM với Chính phủ - Quan trọng nhất là bao phủ độ tiêm vắc xin cho Thành phố!

Sáng ngày 1/6/2021, Phó Thủ tướng thường trực Trương Hòa Bình đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân TPHCM liên quan đến tình hình dịch bệnh Covid – 19 tại đây. Tính đến 6 giờ sáng 1/6/2021 tại Thành phố đã có 200 trường hợp mắc Covid -19 được Bộ Y tế công bố liên quan đến ổ dịch Hội thánh truyền giáo Phục Hưng. Từ 18 giờ ngày 31/5 đến 6 giờ ngày 1/6, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM ghi nhận thêm 11 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với Covid -19.

Giáo sư Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TPHCM đã có kiến nghị với chính phủ liên quan công tác phòng chống Covid-19 trên địa bàn như sau:

“Trong tình hình dịch bệnh lây lan trong cộng đồng việc tăng cường mở rộng xét nghiệm kiểm tra để phát hiện người mắc Covid-19 và kịp thời xử lý dập dịch là rất cần thiết. Bộ Y tế cho sử dụng test nhanh nhưng chúng ta không chủ quan. Cần thiết phải làm xét nghiệm lại. Tránh trường hợp phát hiện chậm, phải làm nhanh để hạn chế lây lan"

Giải pháp hiệu quả là đảm bảo phòng bệnh lâu dài là bao phủ độ tiêm vắc xin cho người dân tuy nhiên hiện nay số lượng vắc xin cung ứng cho TPHCM còn hạn chế. Ngành y tế đã tiêm cho gần như toàn bộ ngành y tế công,các bệnh viện công tuy nhiên 280 phòng khám tư chưa có đủ vắc xin. Các bệnh viện tư trước đây chỉ tiêm cho những cán bộ phụ trách chuyên môn thôi chưa tiêm phủ rộng do chưa đủ thuốc thì  đợt này sẽ ưu tiên hết cho nhân viên y tế cả công và tư, đảm bảo cho nhân viên y tế không bị lây lan vì nguy cơ lây lan trong cơ sở y tế là rất lớn”  

TPHCM kiến nghị Chính phủ, Bộ Y tế hỗ trợ tìm nguồn cung ứng vắc xin theo hình thức đàm phán, cấp phép và cơ chế tài chính để cung ứng vắc xin cho người dân Thành phố. Thành phố cũng đề nghị Chính phủ có cơ chế cho phép thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu có thu phí để đáp ứng mong muốn chính đáng của người dân, đồng thời hỗ trợ thêm nguồn lực cho nhà nước trong hoạt động phòng chống dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên
Lực lượng chống dịch

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ các chuyên gia dịch tễ

Ngày 10/7/2021, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên có buổi trao đổi, lắng nghe góp ý của một số chuyên gia dịch tễ về tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố và gợi mở giải pháp để thành phố sớm kiểm soát dịch bệnh.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên cho biết Thành phố luôn trân trọng các ý kiến của chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước, cơ quan chức năng. Thời gian qua, thành phố đã nhận được sự hướng dẫn, chỉ đạo của Trung ương trước khi đưa ra một quyết định và tập trung, nỗ lực hết sức để thực hiện các quyết định đó.

Bắt đầu từ 00 giờ ngày 9/7/2021, Thành phố thực hiện Chỉ thị 16 trên toàn địa bàn trong vòng 15 ngày. Theo các chuyên gia dịch tễ thì 15 ngày này là 15 ngày vàng để Thành phố khống chế, khoanh vùng, dập dịch hiệu quả. Theo các chuyên gia dịch tễ thì việc thực hiện giãn cách xã hội là rất cần thiết và tin rằng mọi người dân sẽ đồng lòng ủng hộ. Để làm tốt công tác khoanh vùng, dập dịch thì theo bác sĩ Trương Hữu Khanh – chuyên gia dịch tễ Bệnh viện Nhi đồng 1 thì người dân cần phải bình tĩnh và Thành phố có biện pháp cách ly thích hợp:

“Phải có hệ thống tương thích F1 rõ ràng như hướng dẫn mới. F1 nào là cách ly tại nhà như cái mới mà Ủy ban đã đưa ra. F1 nào không chắc bệnh thì ở nhà, F1 nào chắc thì đưa vô cách ly. Phải phân tích nhanh cái này. Cái quan trọng là gì, cả nhà F1 thì ở nhà và chúng ta phải làm thật nhanh vấn đề này” 

Theo tiến sĩ - bác sĩ Phan Văn Báu – Giám đốc Bệnh viện Nhân dân 115 cho rằng để thực hiện tốt hai mục tiêu đã đề ra là giảm ca mắc và giảm tử vong thì cần phải có các biện pháp phù hợp tình hình thực tế: Từ hai mục tiêu đó thì có những phương châm để giảm ca mắc, đó là trong 15 ngày mà theo tôi nghĩ là thời gian vàng, thời gian vàng là giãn cách tuyệt đối, đi ra đường khi được phép thôi và thay đổi phương châm là mọi người đến nhà bệnh nhân chăm sóc chứ không cho bệnh nhân đi” 

Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên đánh giá cao những ý kiến của các chuyên gia, nhà dịch tễ học. Với những ý kiến khoa học sẽ giúp cho Thành phố chấn chỉnh, khắc phục kịp thời để sớm đưa Thành phố trở về cuộc sống bình thường mới. Từ các đề xuất lấy mẫu, xét nghiệm sẽ được Thành phố tiếp thu, triển khai phù hợp, hiệu quả, tránh tối đa sai sót.

“Cách ly chúng ta thống nhất theo hướng dẫn của Bộ y tế. Chúng ta lo phần điều trị cho tốt, hạn chế tối đa tử vong. Những người F1 vào nơi tập trung cũng an tâm. Còn vaccine đã đưa vào đây hơn một triệu liều nữa. Chúng ta hy vọng tháng 7 này chúng ta vừa làm việc này vừa chờ đợi vacxin. Vừa có sự hỗ trợ ở trên, vừa có cái chúng ta ở tại địa bàn, nếu chủ động nguồn của mình thì cái đó không gì hạnh phúc bằng”  

Lãnh đạo TPHCM gặp gỡ các chuyên gia, lắng nghe góp ý để phục hồi kinh tế sau dịch

Vào sáng 17/9/2021, Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên có buổi gặp gỡ các chuyên gia, lắng nghe góp ý để phục hồi kinh tế sau dịch bệnh.   

Với đặc thù Thành phố dân số đông, mật độ dân số cao, ca nhiễm mắc còn nhiều, thời gian thực hiện giãn cách lâu nên đời sống người dân còn nhiều khó khăn. Nhưng theo các chuyên gia, thời gian qua, TPHCM đã có những giải pháp bình tĩnh, bớt lúng túng trong cách phòng chống dịch cũng như công tác an sinh chăm lo cho người dân hiện nay cũng đang thực hiện có hiệu quà, kịp thời.

Trong quá trình phòng chống dịch, Thành phố đã có nhiều điều chỉnh như người dân được tự xét nghiệm theo sự hướng dẫn của bác sĩ, nhân viên y tế, F0 không triệu chứng được cách ly tại nhà… Tuy nhiên, theo các chuyên gia thì người dân cần được tiếp cận dịch vụ y tế dễ nhất - nhanh nhất - sớm nhất và đẩy nhanh công tác tiêm ngừa vaccine.

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên
Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên

Theo GS TS Trần Diệp Tuấn - hiệu trưởng trường Đại học Y dược TPHCM thì cần có cách tiếp cận vaccine và can thiệp sớm với các F0 để tránh tử vong.

"Một là vaccine hai là can thiệp sớm F0 trong cộng đồng bởi vì vaccine là chủ lực. Hiện nay chúng ta thấy rằng xét nghiệm không cần phải làm diện rộng. Thì nguồn lực chúng ta tập trung vào vaccine cho xong. Tập trung vô làm vaccine cho những người có nguy cơ cao: 65 tuổi, 50 tuổi và sau đó là người trên 18 tuổi. Tôi nghĩ tập trung lực làm cho xong vaccine. Đối với F0 thì F0 nên can thiệp cộng đồng. Chúng ta phải dự trù là tăng vì vậy phải tăng cường hệ thống chăm sóc cộng đồng” 

 Đồng tình với ý kiến là sử dụng vaccine làm vũ khí trong phòng chống dịch, cùng thực hiện 5K thì theo Tiến sĩ bác sĩ Lê Trường Giang – Chủ tịch Hội y tế công cộng TPHCM cho rằng thuốc điều trị cũng rất cần trong thời gian hiện nay để nhanh chóng kiểm soát được dịch. Bên cạnh thuốc tây thì các phương thuốc y học dân tộc cũng có thể được sử dụng để nâng cao thể trạng trong phòng chống dịch. Song song đó, việc xét nghiệm phải được sử dụng đúng mục đích, tập trung và cần đầu tư nguồn lực tại địa phương để chăm sóc, quản lý F0. Tiến sĩ bác sĩ Lê Trường Giang nói thêm về vấn đề cấp phát và sử dụng thẻ xanh.

“Việc cấp thẻ xanh là việc ổn định và lâu dài, người cầm thẻ này xài trong thời gian nhất định. Còn điều kiện để sử dụng thẻ thì thay đổi tùy theo tình trạng sức khỏe, tình trạng bệnh tật của người có thẻ và cái nơi mà người đó tới hoạt động. Thẻ xanh đi vào vùng phát dịch thì phải chịu thêm những quy định mà vùng phát dịch quản lí"

Theo PGS TS Vũ Minh Phúc – Chủ nhiệm bộ môn Nhi Đại học Y Dược TPHCM thì điều kiện để mở cửa phát triển kinh tế thì cơ sở y tế phải chuẩn bị sẵn sàng cùng với việc chuẩn bị khả năng truy vết và xét nghiệm, đồng thời cần có nghiên cứu khoa học vấn đề có cần tiêm nhắc với những người suy giảm miễn dịch, cho đội ngũ nhân viên y tế và người dưới 18 tuổi. Bác sĩ Vũ Minh Phúc cũng mong muốn Thành phố cần củng cố hệ thống y tế nhất là y tế cơ sở:

"Hiện nay thì bệnh viện dã chiến rất nhiều nhưng, số giường oxy máy thở thì rất ít. Trong chiến lược chúng ta mở cửa thì cần xét lại các bệnh viện dã chiến, mình cần tính toán lại cho việc mở cửa là bệnh viện dã chiến cần thu gọn lại, chuẩn bị cho đội quân tinh nhuệ, còn nếu không thì bệnh viện đa khoa phải mở rộng ICU hết cỡ. Tăng về số giường ICU và tăng cơ sở vật chất cũng như máy móc trang thiết bị tăng lên gấp đôi. Khi chúng ta mở cửa ra nhưng sẽ thấy số ca F0 sẽ tăng chứ không giảm nhưng nếu toàn dân chích ngừa hết thì chúng ta không lo" 

Về vấn đề mở cửa kinh tế thì theo PGS TS Trần Hoàng Ngân là Thành phố nên mở cửa. cần quan tâm đến việc tiêm vaccine đúng hạn cho các mũi đến thời gian tiêm. PGS TS Trần Hoàng Ngân đề xuất: Tôi đồng ý với đồng chí Bí thư là chúng ta có 2 tuần để thí điểm, chuẩn bị mở cửa an toàn. Lòng dân đang mong chờ và sự phấn khởi đó đem lại cho chúng ta sức mạnh. Đề nghị Sở tài chính hỗ trợ Sở y tế để chúng ta nhập thuốc, đảm bảo đủ thuốc trị. Chúng ta phải đầu tư nhiều hơn để nâng cao năng lực y tế và lo lắng nhất là nhân lực y tế”  

Phát biểu kết luận, Bí thư Thành ủy TPHCM cảm ơn các ý kiến rất xác đáng, thực tế của các chuyên gia đóng góp cho Thành phố về công tác phòng chống dịch và phục hồi kinh tế sau dịch. Bí thư Thành ủy TPHCM đồng tình việc từng bước mở cửa kinh tế đồng thời phải quản lí rủi ro và tuyệt đối không chủ quan: 

“Chúng ta củng cố y tế cộng đồng, y tế tư nhân, bác sĩ gia đình, hệ thống nhà thuốc tây. Trong chiến lược về mặt y tế phải có qui định rõ ràng khi phát hiện F0 trong cộng đồng thì cần tính lại trong tình hình mới. Chiến lược thứ hai là chính sách cho các loại hình y tế để hoạt động, chính sách cho các nguồn lực y tế trong chiến lược y tế để thành lập mạng lưới y tế cho dân” 

Địa phương đầu tiên triển khai tiêm ngừa Covid -19 cho trẻ em

Tiêm ngừa Covid - 19 đủ mũi là điều kiện cơ bản và vô cùng quan trọng để học sinh trong độ tuổi từ 12 đến dưới 18 tuổi quay trở lại trường học một cách an toàn. Việc bao phủ vắc xin cho các em học sinh càng nhanh càng tốt và đáp ứng yêu cầu này, trường học sẽ mở cửa trở lại. Huyện Củ Chi là địa phương đầu tiên của TPHCM triển khai tiêm ngừa cho học sinh.  

Sáng ngày 27/10/2021, khi thực hiện tiêm ngừa thí điểm cho các em học sinh tại Trường tiểu học thị trấn Củ Chi - huyện Củ Chi, các đơn vị phối hợp chuẩn bị rất chu đáo, đảm bảo tuyệt đối quy trình tiêm.Tại Trường tiểu học thị trấn Củ Chi, quy trình tiêm chủng được tiến hành một cách khoa học. Lực lượng y tế đã bố trí từ khu vực khám sàng lọc, phòng tiêm và 3 phòng xử lý phản ứng sau tiêm.

Các phòng được trang bị 2 đến 3 giường, có sẵn bình oxy và nhiều trang thiết bị khác cấp cứu tại chỗ. Các em học sinh được tiêm xong ngồi chở theo dõi sau tiêm 30 phút, nếu điều kiện sức khỏe bình thường thì được cấp giấy chứng nhận tiêm mũi 1 xong và các em ra về.

Học sinh đến theo khung giờ, tuân thủ việc ngồi giãn cách. Hôm nay, các em học sinh khối lớp 12 được ưu tiên tiêm trước theo giấy mời đến vào khung giờ nhất định để đảm bảo việc giãn cách, không tập trung cùng lúc quá nhiều người.

Được bác sĩ Bệnh viện đa khoa khu vực Củ Chi tiêm vắc xin cho mình, học sinh Nguyễn Tấn Phát -học sinh lớp 12 tại trường Trung học phổ thông Củ Chi bộc bạch:

“Trước khi đi tiêm cô chủ nhiệm có đưa thông tin cho điền ở nhà vào và tụi con lên trường. Tinh thần tụi con cũng bình thường, con lên đây khoảng 7 giờ 45  làm hồ sơ. Sau tiêm con thấy bình thường chỉ thấy hơi đau tay chút nhưng không sao” 

Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Nên
Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh trong mùa dịch

Bác sĩ Nguyễn Thành Danh, Trưởng phòng Y tế huyện Củ Chi cho biết, tiêm vắc xin cho trẻ phải có sự đồng ý của phụ huynh. Các bậc cha mẹ được tư vấn đầy đủ và họ đồng ý điền vào phiếu thông tin tiêm ngừa cho con em mình: Tiêm thì không khác biệt so với người lớn, theo dõi cũng như vậy, tổ chức cũng như vậy nhưng số thuốc ml lấy ít hơn mà thôi.Trẻ em phải được sự đồng ý của gia đình, của cha mẹ và mình đã tư vấn trước rồi, họ đồng ý thì mới tiêm.Ngày hôm nay cha mẹ ở phía ngoài vì vào sợ đông, phải tuân thủ giãn cách. Người nhà họ cũng nóng ruột vì biết việc tiêm này rất quan trọng

 Theo Bác sĩ Danh, tiêm ngừa Covid-19 giúp các em trở lại trường học một cách an toàn, khả năng các em được tiêm hết trong cùng một lớp sẽ giúp cho các em rất nhiều, nếu có bệnh thì cũng nhẹ: Mình mới tiêm mũi 1 thôi, 3 tuần nữa sẽ tiêm mũi 2. Các em đến trường sẽ an toàn hơn. Tiêm vắc xin khả năng các em khi được tiêm hết trong lớp sẽ giúp cho các em rất nhiều trong việc sẽ ít nguy cơ mắc bệnh mà mắc bệnh thì cũng rất nhẹ

Có mặt tại điểm tiêm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân TPHCM Dương Anh Đức ân cần hỏi thăm tình hình sức khỏe của các học sinh sau khi tiêm. Phó chủ tịch nhấn mạnh, việc triển khai tiêm ngừa cho học sinh là điều kiện để các em đi học trở lại một cách an toàn. 

“Khi chúng ta tổ chức được việc tiêm vắc xin như ngày hôm nay thì 3 tuần sau tiêm mũi 2. Sau khi tiêm mũi 2 hai tuần nghĩa là 5 tuần nữa có thể yên tâm học sinh chúng ta được bảo vệ, đạt được một trong những điều kiện cần để  trẻ đi học trở lại. Đây là điều mà TPHCM đang định hướng tới, tuy nhiên trong quá trình làm việc sẽ phải hết sức cân nhắc vì sự an toàn của các cháu là trên hết.Chính vì vậy trong thời gian hiện nay song song chuẩn bị trường lớp cơ sở vật chất thì Thành phố vẫn tổ chức việc dạy và học trực tuyến tốt nhất cho các cháu.

 Điểm tiêm thí điểm tại Trường tiểu học thị trấn Củ Chi đã bố trí 10 đội tiêm do Bệnh viện Đa khoa khu vực Củ Chi phụ trách.Dự kiến hết ngày hôm nay tại đây sẽ tiêm tất cả cho khoảng gần 1300 em học sinh. Sau ngày hôm nay, nếu đánh giá an toàn thuận lợi, huyện sẽ triển khai tiêm cho học sinh tại 6 điểm tiêm khác trên địa bàn./

Mũi tiêm an toàn – vaccine hạnh phúc

Vào sáng 31/12/2021, Ủy ban Nhân dân Quận Phú Nhuận cùng Hội Thầy thuốc trẻ TPHCM làm Lễ ra quân chiến dịch Mũi tiêm an toàn – vaccine hạnh phúc tại Ủy ban Nhân dân Phường 3.

Thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế TPHCM theo công văn số 9634 về việc đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người thuộc nhóm nguy cơ, Hội Thầy thuốc trẻ TP. Hồ Chí Minh tổ chức chiến dịch truyền thông và hành động “Mũi tiêm an toàn- Vaccine hạnh phúc”. Chương trình hướng tới đối tượng mục tiêu là người lớn tuổi có bệnh lý nền, những người chưa tiêm vaccine Covid-19, người dân thuộc nhóm nguy cơ cần được bảo vệ.

Phát biểu tại Lễ ra quân, ông Nguyễn Trung – Chủ tịch UBND Phường 3 Quận Phú Nhuận nói: Thành phố và Quận luôn đặt sức khỏe của người dân lên trên hết trước hết, luôn có các chương trình quan tâm đến việc bảo vệ, chăm sóc nhóm nguy cơ. Với thông điệp “Vaccine là lá chắn an toàn”, các hoạt động của chương trình tiếp tục nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiêm vaccine phòng Covid-19, tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người dân, đẩy nhanh nhất việc tiêm phủ mũi 3 cho các địa bàn dân cư.

“Để hỗ trợ thực hiện với các nhóm nguy cơ, những cô chú trên 65 và dưới 65 có bệnh nền, hôm nay nhận được sự hỗ trợ là mũi tiêm an toàn vaccine hạnh phúc từ Hội thầy thuốc trẻ hỗ trợ đến địa phương. Qua đó đối với những kinh nghiệm và đối với chuyên môn ngành y sẽ thực hiện hỗ trợ để tư vấn người dân, tạo được sự chấp thuận, sự lan tỏa đến từng khu phố, đến từng nhà dân, đến từng người dân”

Mong muốn nối dài thêm sự hỗ trợ của y tế địa phương đến từng người dân, các bạn đoàn viên, thanh niên của các trường y dược trên địa bàn Thành phố đã luôn chung tay, san sẻ với bà con từ ngày đầu đợt dịch thứ tư bùng phát đến nay, khi chúng ta đang dần trở lại cuộc sống bình thường mới. Thạc sĩ Hà Thanh Đạt – Bí thư Đoàn trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch nói: Hội thầy thuốc trẻ TPHCM, các bạn đoàn viên sinh viên trường Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch cũng rất mong muốn có thể xây dựng được chương trình can thiệp cùng với y tế địa phương, cùng với Sở Y tế TPHCM có thể tạo được, làm sao giúp người dân tiếp cận một cách nhanh nhất và lan tỏa nhanh nhất, rộng rãi nhất, tác dụng của vaccine Covid-19.  

Từ sự quan tâm chăm sóc khỏe một cách tận tâm, nhiệt tình của lực lượng y bác sĩ, của chính quyền địa phương mà người dân đã sớm tiếp cận được vaccine, tạo sự phấn khởi, an tâm trong nhân dân. Ông Nguyễn Minh Sơn ngụ tại Khu phố 3, Phường 3 bày tỏ: :úc nào có vaccine thì người ta thông báo trên group của tổ trưởng tổ dân phố. Tổ dân phố thì nhắc nhở người dân theo dõi group để vừa có là đi tiêm liền. Ngay tại điểm tiêm thì lúc nào cũng có người ở phường ngồi ở đó để khi thấy điểm tiêm vắng là người ta báo về ngay cho tổ dân phố, kêu người dân lên tiêm tiếp. Làm rất là hay. Sau những đợt tiêm thì người ta nhắc nhở, vét lại hoài và tạm trú, lưu trú đều được tiêm. Về tiêm chích vaccine ở đây người ta làm rất tốt, rất yên tâm”. 

Đặt sức khỏe người dân lên trên hết trước hết, lấy sự hài lòng, an tâm của người dân làm mục tiêu phục vụ, sắp tới Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố tiếp tục có các chương trình chăm sóc sức khỏe chuyên sâu song song với tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức của người dân về tầm quan trọng và ý nghĩa của việc tiêm vaccine phòng Covid-19, tăng cường chăm sóc sức khỏe cho người dân. 

Tiến sĩ, bác sĩ Phan Minh Hoàng – Chủ tịch Hội Thầy thuốc trẻ Thành phố nói thêm về các hoạt động trong thời gian tới: Hội thầy thuốc trẻ là đơn vị tiếp nhận, hỗ trợ chuyên sâu hơn là công tác tiếp nhận, hỗ trợ, tư vấn không phải chỉ về Covid mà hậu Covid với những bệnh lý liên quan như bệnh tim mạch, lão học và những bệnh lý khác. Chúng tôi đang triển khai những bước chuyên sâu hơn để người dân TPHCM có thể tiếp cận thông tin y tế một cách nhanh nhất.

Trong đó, có một kênh mà chúng tôi sẽ triển khai là kênh giải đáp thắc mắc của người dân về vaccine. Vaccine tiêm thời điểm nào là an toàn, phối hợp như thế nào là hợp lý, hay vaccine sau mũi 3 là như thế nào hay sau khi nhiễm thì tiêm thời điểm nào là hợp lý. Đội ngũ thầy thuốc trẻ sẽ được tập huấn một cách bài bản bởi các chuyên gia. Thông điệp và các thông tin cần thiết chúng tôi sẽ gửi về người dân và giải đáp thông tin cho người dân 24/24. 

Bình luận