Bình luận: Thiện chí và hợp tác- Hai bên cùng có lợi
(VOH) - Sau hơn nửa năm tạm gián đoạn, mới đây, Nhật Bản công bố nối lại viện trợ phát triển chính thức cho Việt Nam. Đồng thời Nhật Bản cam kết sẽ cung cấp khoản viện trợ mới với tổng trị giá gần 900 triệu đôla. Nếu tính cả kết quả của Hội nghị viện trợ phát triển diễn ra vào năm vừa rồi thì tổng giá trị cam kết của các nước cho tài khóa 2009 đạt gần 6 tỉ đô la. Đây là mức cam kết cao nhất. Đây là sự tiếp tục thừa nhận sự hấp dẫn của môi trường đầu tư của Việt Nam và là sự hiệu quả của việc sử dụng vốn viện trợ phát triển của Việt Nam.

Cầu Bãi Cháy là một trong những công trình sử dụng vốn ODA.
Vốn phát triển xây dựng khu công nghiệp bắc Thăng Long và đã trở thành khu công nghiệp lớn nhất ở khu vực phía Bắc. Các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu vực bắc Vân trì, Nam và bắc Thăng Long cũng giúp cho cả một khu vực cụm công nghiệp phía Bắc mà các nhà đầu tư Nhật Bản đang có các dự án làm ăn tại đây ngày càng phát triển và đem lại hiệu quả sử dụng vốn cao.
Sự việc Nhật Bản tiếp tục nối lại viện trợ phát triển cho Việt Nam còn là sự khẳng định thiện chí hợp tác cả hai phía. Nhật Bản và Việt Nam đã thàh lập ủy ban phối hợp chống tham nhũng và kiểm soát sử dụng vốn viện trợ phát triển làm sao hiệu quả nhất. Chúng ta và Nhật Bản có cùng một nhìn nhận, đánh giá về tầm quan trọng của sự phối hợp này và bước đầu đã có kết quả. Từ đó, chính phủ Nhật Bản tin tưởng vào sự quyết tâm của chính phủ ta trong vấn đề chống tham nhũng và nối lại viện trợ phát triển cho Việt Nam. Mặt khác, chính phía Nhật Bản đã thừa nhận, trong các nước nhận viện trợ phát triển của Nhật Bản thì Việt Nam là nước sử dụng vốn viện trợ phát triển của Nhật Bản đem lại hiệu quả nhất. Đây cũng là một trong những cơ sở để Nhật Bản nối lại viện trợ phát triển cho Việt Nam không chỉ là sự tiếp tục các dự án cũ, dỡ dang mà còn viện trợ phát triển cho các dự án mới. Mà các dự án này không chỉ tập trung vào một khu vực nhất định mà còn mở rộng ra nhiều địa phương khác, nhất là các dự án phát triển giao thông nông thôn. Không chỉ viện trợ phát triển mà chính phủ Nhật Bản còn khuyến khích và kêu gọi các nhà đầu tư Nhật Bản đến Việt Nam làm ăn. Đây là sự hợp tác chiến lược giữa hai nhà nước: Việt Nam và Nhật Bản./.
Nguyễn Khánh
