![]() |
| Chính phủ sẽ giảm 30% số thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2012 đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (ảnh: ANTĐ) |
Ngoài ra Chính phủ cũng giảm 30% thuế thu nhập doanh nghiệp cho doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động trong lĩnh vực sản xuất, gia công, chế biến: nông sản, lâm sản, thủy sản, dệt may, da giày, linh kiện điện tử; doanh nghiệp sử dụng nhiều lao động xây dựng công trình hạ tầng kinh tế - xã hội. Đây là những doanh nghiệp có tổng số lao động sử dụng thường xuyên bình quân 2012 trên 300 người. Ngoài ra, hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp được miễn thuế nêu trên phải cam kết giữ ổn định mức giá cho thuê nhà trọ, phòng trọ, giá chăm sóc trông giữ trẻ, giá cung ứng suất ăn ca trong năm 2012 không cao hơn mức giá tháng 12/2011. Bên cạnh đó, Chính phủ cũng miễn thuế thu nhập cá nhân từ ngày 1/7/2012 đến hết ngày 31/12/2012 đối với cá nhân có thu nhập tính thuế từ tiền lương, tiền công và từ kinh doanh đến mức phải chịu thuế thu nhập cá nhân ở bậc 1.
Kinh tế khó khăn, kinh tế khủng hoảng là những cụm từ mà chúng ta cứ nghe đi
nghe lại trong suốt thời gian qua. Đến lúc này thì đây là vấn đề không chỉ của
nhà quản lý, của các doanh nghiệp mà đã là mối bận tâm của toàn xã hội. Không ai
có thể phủ nhận cố gắng của các ngành, các cấp cùng toàn thể người dân trong
thời điểm kinh tế nhạy cảm như thế này. Và những cố gắng đó ít nhiều đã đem lại
kết quả. Song phải nói thẳng ra là chúng ta chưa thể lạc quan ngay từ bây giờ.
Trong 7 tháng đầu năm đã có trên 30 ngàn doanh nghiệp gặp khó khăn phải giải thể,
tạm ngừng hoạt động, tăng 6,4% so với cùng kỳ năm 2011. Đó là những con số không
thể không chú ý. Cách đây ít ngày giá xăng lại tăng thêm 900 đồng/lít. Chắc chắn
chuyện xăng lên giá sẽ chỉ làm tăng thêm nỗi lo cho mọi ngườ i- ngoại trừ những
doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu. Trong lúc cá nhân, doanh nghiệp gặp nhiều khó
khăn, từng ngành nghề, từng lĩnh vực đang vượt dốc để vượt qua thách thức thì
việc giảm thuế thu nhập cho doanh nghiệp, cho cá nhân vào thời điểm này là hết
sức cần thiết. Dù có thể không trị dứt bệnh, nhưng đó được coi là luồng gió mát
làm dịu cơn đau. Hay ít ra nó cũng bù đắp phần nào vào chi phí mà người dân,
doanh nghiệp phải bỏ ra cho điện, xăng dầu đã tăng giá và chắc chắc sẽ còn tiếp
tục biến động trong thời gian tới./.

