Miễn giảm thuế thu nhập cá nhân là khoan sức dân

Dư luận xã hội rất đồng tình với quyết nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội là miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng đầu năm và sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp 20-5 này về dự kiến kế hoạch tiếp theo.

Miễn giảm thuế thu nhập cá nhân là khoan sức dân

(VOH) - Bằng việc thực hiện triệt để 5 nhóm giải pháp của chính phủ nhằm ngăn chặn suy giảm kinh tế, giữ vững tốc độ tăng trường hợp lý, bảo đảm an sinh xã hội; chúng ta đã thu được kết quả bước đầu, tạo niềm tin trong xã hội và an dân. Một trong những nhóm giải pháp đó là kích cầu đầu tư và kích cầu tiêu dùng. Để thực hiện nhóm giải pháp này, ngoài việc hỗ trợ lãi suất, cho vay, đầu tư, Chính phủ còn chỉ đạo các ngành lien quan miễn, giảm, dãn tiến độ thu thuế thu nhập cá nhân. Chúng ta đã thực hiện và tạo đà hưng phấn, sức động viên lớn đối với mọi thành phần kinh tế và tầng lớp dân cư. Dư luận xã hội rất đồng tình với quyết nghị của Ủy ban thường vụ Quốc hội là miễn thuế thu nhập cá nhân trong 6 tháng đầu năm và sẽ trình Quốc hội trong kỳ họp 20-5 này về dự kiến kế hoạch tiếp theo. Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh còn kiến nghị miễn thuế thu nhập cá nhân cho đến hết năm 2009. Trong bối cảnh khó khăn, Nhà nước lại càng phải cần thực hiện chính sách này. Trong đó, việc tập trung vào an sinh đối với những nhóm người có nguy cơ dễ bị tổn thương khi kinh tế suy thoái như: nông dân, công nhân, công chức, hưu trí, người làm công ăn lương .v.v. là rất cần thiết.



Trên thực tế, việc miễn dãn thuế thu nhập cá nhân đã và đang thực hiện. Chính phủ đã chỉ đạo những bước đi phù hợp như: dãn thuế thu nhập doanh nghiệp, cắt giảm nhiều dòng thuế, thực hiện đồng bộ nhiều gói kích cầu, đặc biệt là tăng lương tối thiểu chung từ ngày 1-5. Với tất cả những biện pháp này, người dân, trong đó có cả những nhóm người có nguy cơ dễ bị tổn thương khi suy thoái kinh tế cảm thấy yên tâm hơn khi được san sẻ, giảm tải những khó khăn trong đời sống. Các chuyên gia kinh tế nhận định, với việc đưa ra khoảng 36.000 tỉ đồng cho tăng lương, thêm khoảng trên dưới 6.000 tỉ tiền dãn, miễn thuế thu nhập cá nhân, hàng ngàn tỉ đồng thuế thu nhập doanh nghiệp. Đây là những khoản tiền tại chỗ vì dân của dân. Nguồn tiền này giúp người dân trực tiếp sở hữu, sử dụng chủ động cho kế hoạch tài chính của mình. Nếu như gói kích cầu thông qua kênh tín dụng, giải ngân vốn, hỗ trợ khác là sự tác động gián tiếp qua các chính sách, qua rất nhiều kênh và thủ tục rồi mới đến người dân. Trong khi đó, với chính sách miễn, giảm thuế đã trờ thành gói kích cầu trực tiếp. Theo đó, các tầng lớp dân cư sẽ sử dụng số tiền được miễn, giảm và dãn thuế cho các mục đích, nhu cầu cấp thiết đời sống hằng ngày của mình. Các cơ quan quản lý Nhà nước cũng đều đồng tình với kế hoạch miễn thuế thu nhập cá nhân cho đến khi hết 6 tháng đầu năm 2009, và 6 tháng cuối năm cần tiếp tục giảm cho một số nhóm đối tượng thu nhập không cao. Thực tế, nếu chỉ giảm một số nhóm đối tượng thì hiệu quả không cao vì chính nhóm có thu nhập cao mới là nhóm mạnh dạn trong chi tiều. Mà mạnh dạn trong chi tiêu sẽ góp phần tăng sức mua xã hội. Nếu chúng ta tiếp tục miễn thuế thu nhập cá nhân cho mọi đối tượng trong 6 tháng cuối năm thì số thu ngân sách cũng chỉ giảm 6.000-6.500 tỉ đồng. Nếu số tiền này được để trong dân thì từng cá nhân trờ thành nhà đàu tư khôn ngoan nhất với đồng tiền của mình. Khi đó, khoản tiền này sẽ trở thành động lực cho xã hội và sẽ đóng góp trở lại cho sự phát triển kinh tế. Điều đó, vừa có ý nghĩa trước mắt là giúp người dân vượt qua khó khăn, vừa đảm bảo tiềm lực xã hội cho phát triển kinh tế lâu dài.

Nguyễn Khánh