![]() |
|
Hệ thống siêu thị Co.op Mart bán hàng với giá bình ổn (Ảnh: SGGP) |
Với mục tiêu kiểm soát lạm phát 7% cho năm nay thì quả là sẽ rất gian nan, vất vả. Nhưng không phải chúng ta không thể không làm được. Nếu chỉ dựa và những số liệu của quí 1 năm nay thì TP Hồ Chí Minh là địa phương có kết quả rất khả quan, đặc biệt là vấn đề kiểm soát giá cả.
Kinh tế của TP Hồ Chí Minh hồi phục sau khủng hoảng tài chính rất nhanh. Các chỉ tiêu tăng trưởng như sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ, tổng sản phẩm quốc nội, đều cao hơn trung bình của cả nước, nhưng việc kiềm chế tăng giá tiêu dùng tỏ ra hiệu quả hơn các tỉnh, thành phố khác. Trong tháng 2 (tháng Tết Canh Dần), chỉ số giá tiêu dùng của TPHCM chỉ tăng 1,68%, thấp hơn rất nhiều so với Hà Nội là 2,68% và thấp hơn cả mức trung bình của cả nước là 2%. Vừa rồi, tháng 3-2010, chỉ số giá tiêu dùng của TP Hồ Chí Minh cũng chỉ tăng xấp xỉ với mức trung bình của cả nước là 0,78%. Đây là bài học thành công của TP Hồ Chí Minh trong kiểm soát giá cả thị trường và kiềm chế lạm phát. Đặc biệt là các biện pháp cho các doanh nghiệp chủ lực của các ngành hàng vay vốn mua hàng hóa thiết yếu để bình ổn thị trường trong dịp Tết đã thực hiện qua nhiều năm có hiệu quả.
Cùng với sự hỗ trợ doanh nghiệp vay vốn với lãi suất 0% để bảo đảm giá cả hàng hóa của các doanh nghiệp này phải thấp hơn thị trường từ 10-15%, thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu các doanh nghiệp phải mở rộng hệ thống cửa hàng, điểm bán và phân phối rộng khắp các khu vực dân cư đông và các trung tâm khu vực. Thường thì thời gian sau Tết, các hệ thống siêu thị, cửa hàng của các doanh nghiệp chậm mở cửa hoạt động, nhưng ở TP Hồ Chí Minh thì ngay từ mùng 2 Tết, các hệ thống cửa hàng, siêu thị với 1.520 điểm bán (trong khi Hà Nội chỉ có 250 điểm bán) đã đi vào hoạt động, nhờ vậy mà sốt giá không có. Và từ những kết quả này mà TP Hồ Chí Minh quyết định và áp dụng biện pháp bình ổn giá tiêu dùng tất cả các tháng trong năm. TP Hồ Chí Minh tiếp tục hỗ trợ vốn vay cho các doanh nghiệp với lãi suất 0% để thu mua, dự trữ hàng hóa, đủ lực lượng làm đối trọng với thị trường tự do và tiếp tục bảo đảm giá cả trong hệ thống siêu thị, cửa hàng, trung tâm thương mại phải thấp hơn thị trường 10-15%. Bên cạnh đó, TP Hồ Chí Minh áp dụng các biện pháp quản lý giá qua việc buộc phải đăng ký, kê khai giá, giao cho quản lý thị trường và ban quản lý các chợ thực hiện giám sát, kiểm tra việc thực hiện chủ trương này. Cùng với đó là thông tin tuyên truyền để người dân không ngộ nhận với các đòn tung tin tăng giá để thao túng, gây hoang mang, tạo tâm lý chạy lo gom hàng không cần thiết.
Cách làm của TP Hồ Chí Minh trong kiểm soát giá cả thị trường, kiểm soát lạm phát là câu trả lời thực tế nhất về tính hiệu quả của nó. Nhưng nhìn bình diện chung của cả nước thì một mình TP Hồ Chí Minh không thể làm nổi mà cần có sự nhân rộng và hợp sức với các địa phương khác trong cả nước và cơ quan quản lý ngành để bảo đảm thực hiện kiểm soát lạm phát cả nước năm nay đạt mục tiêu đề ra.
Nguyễn Khánh

