![]() |
| Họp chợ gây ách tắc giao thông tại gần cầu Mỹ Thuận thuộc phường 10 quận 6. Ảnh: congan |
Vừa qua, chúng tôi đến đoạn đường này còn thấy nước vẫn ngập 1 khúc đường gần chợ tự phát Mỹ Thuận sau 1 cơn mưa lớn của ngày hôm trước. Mặt đường thì vô số các ổ gà, ổ trâu. Hai bên đường người dân tự do bày bán hàng hóa đủ loại trên lòng lề đường trông nhếch nhác và dơ bẩn. Bà Nguyễn Thị Quí cư ngụ số 10/2 lô D đường An Dương Vương phường 10 quận 6 cho biết, con đường này thường xuyên bị ngập nước, lúc mưa to kết hợp với triều cường thì nước ngập càng dữ dội hơn, các hẻm cũng bị ngập.
Ông Nguyễn Văn Tuấn, nguyên Tổ trưởng tổ dân phố 67, khu phố 5 phường 10 quận 6 kể: không phải chỉ có ngập nước, chiếm dụng lòng lề đường để kinh doanh mà con rạch Mỹ Thuận chạy dưới cầu Mỹ Thuận, nơi giáp ranh giữa quận 6, 8 và Bình Tân hiện giờ bị ô nhiễm nặng do quá nhiều các chất thải, rác và xà bần đến nỗi lâu ngày nhiều loại cây có điều kiện sinh sôi nảy nở trên đống chất thải này.Ông Tuấn nói:
Cũng tại đây, Tổ trưởng tổ dân phố 67 Nguyễn Thành Lập cho rằng con rạch này không còn khả năng thoát nước và bị ô nhiễm nặng làm cho nước đọng thêm trên đường là do những người buôn bán ở lòng lề đường hàng ngày xả rác xuống.
Len lỏi qua các phòng trọ đến bờ con rạch, mới thấy đúng là toàn bộ dòng kênh cách cầu Mỹ Thuận khoảng 100m đầy rác và các chất thải khác. Sau đó đi lên cầu Mỹ Thuận, còn thấy bên mặt cầu phía quận 8, người dân bày bán trái cây, hải sản vô tư trên cả mặt cầu. Cán bộ của UBND phường 10 quận 6 cho biết, đây là nơi ranh giới giữa 3 quận nên rất khó quản lý địa bàn, sắp xếp trật tự lòng lề đường và xử lý rác thải xuống kênh rạch.
Đúng là nơi nào thuộc ranh giới giữa các quận là nơi đó phát sinh nhiều vấn đề liên quan đến cả an ninh trong khu vực, không ai có trách nhiệm quản lý, dù bên quận này có sắp xếp lòng lề đường mà quận bên kia không làm nghiêm thì tình hình này cũng không thể thực hiện theo sự phân công của UBND TP. Do đó, tình trạng quản lý tại đây cho đến nay gần như bị bỏ ngỏ. Sau khi tìm hiểu, chúng tôi được biết đoạn đường An Dương Vương từ cảng Phú Định đến đại lộ Võ Văn Kiệt, Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước TP đang chuẩn bị kế hoạch đầu tư hệ thống thoát nước và có khả năng khởi công dự án trong năm 2014. Còn đoạn An Dương Vương từ đường Lý Chiêu Hoàng đến đại lộ Võ Văn Kiệt, Phó chủ tịch UBND phường 10 quận 6 Huỳnh Thị Ngọc Hân cho biết:
Vậy là đoạn đường An Dương Vương này cũng đã có dự án do Khu quản lý giao thông đô thị số 1 Sở GTVT làm chủ đầu tư nhưng do chưa có kinh phí nên không khởi công được trong năm 2013. Theo chúng tôi, con đường An Dương Vương giáp với nhiều quận đang hư hỏng, xuống cấp và bị ngập nước mà có tới 2 dự án đầu tư do 2 chủ đầu tư quản lý, đó là Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước và Sở GTVT là có nên không và tại sao không gộp chung thành 1 dự án, giảm nhiều chi phí cho bộ máy quản lý dự án? Nếu được thì ngay từ bây giờ, hai chủ đầu tư trên bàn bạc lập lại dự án đầu tư, sau đó trình và xin ý kiến UBND TP giao cho 1 chủ đầu tư quản lý. Khi được cấp trên cân đối cấp vốn thì có thể cho khởi công dự án trong năm 2014.Như vậy vừa thống nhất về mặt thiết kế kỹ thuật vừa tiết kiệm thêm chi phí đầu tư dự án. Khi dự án hoàn thành sẽ giải quyết hẳn tình trạng xuống cấp và nhếch nhác hiện nay của suốt tuyến đường và cải thiện bộ mặt của các khu dân xung quanh.

