Phụ nữ mang thai nhiễm biến thể Delta nguy cơ tử vong mẹ và con cao gấp 5 lần

(VOH) - Phụ nữ mang thai có nguy cơ mắc các biến chứng nghiêm trọng do Covid-19 cao hơn và đối mặt với tác hại nặng nề khi nhiễm biến thể Delta, theo Trung tâm Kiểm soát & Phòng ngừa Dịch bệnh (CDC).

Báo cáo của CDC công bố hôm thứ Sáu 19/11 cho thấy, tỷ lệ tử vong ở phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19 trong khoảng thời gian biến thể Delta hoành hành ở Hoa Kỳ đã tăng gấp 5 lần so với trước đây.

Trước khi có biến thể Delta, có 5/1.000 phụ nữ mang thai bị nhiễm vi rút Corona trong thai kỳ đã tử vong. Con số này đáng kinh ngạc là 25/1.000 phụ nữ trong thời kỳ mang thai nhiễm biến thể Delta.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện, phụ nữ mang thai bị nhiễm chủng Delta khi sinh thường có nhiều khả năng bị thai chết lưu.

phụ nữ mang thai, tiêm phòng vắc xin Covid-19
Các nhà nghiên cứu khuyến khích phụ nữ mang thai nên tiêm phòng vắc xin Covid-19 (Ảnh: Tass)

Xem thêm: 

Hơn 11.000 phụ nữ mang thai ở Mỹ nhiễm COVID-19

Thai phụ nhiễm Covid-19 trở nặng đa phần do không tiêm vắc xin

Biến thể Delta đe dọa nhiều quốc gia trên thế giới

Nhóm các nhà nghiên cứu CDC đã phân tích dữ liệu tử vong của các bà mẹ mang thai ở bang Mississippi (Mỹ) từ tháng 3/2020 đến tháng 10/2021 đã phát hiện 15 ca tử vong nhiễm Covid-19 ở phụ nữ mang thai ở bang này trong suốt 19 tháng, trong tổng số 1.637 ca nhiễm.

Trước khi có biến thể Delta từ tháng 3/2020 đến tháng 6/2021, 6 trường hợp tử vong ở phụ nữ mang thai hoặc năm trong số 1.000 phụ nữ mang thai nhiễm Covid-19.

Con số này tăng nhanh trong đợt bùng phát Delta từ tháng 7 đến tháng 10/2021, với 9 trường hợp tử vong trong tổng số phụ nữ mang thai hoặc 25 trong 1.000 phụ nữ mang thai.