Ấn Độ tăng gần 4.000 ca tử vong vì Covid-19 chỉ trong một ngày

(VOH) - Bộ Y tế Ấn Độ ngày 21/7 cho biết, trong vòng 24 giờ qua, nước này có đến 3.998 ca tử vong vì Covid-19. Đây là kỷ lục mới về số ca tử vong vì Covid-19 trong vòng một tháng qua.

Tỉnh Maharashtra giàu có nhất ngày 21/7 đã có sự điều chỉnh về số ca tử vong, trước đó có đến  3.509 ca không được báo cáo.  

an-do-tang-gan-4-000-ca-tu-vong-vi-covid-19-chi-trong-mot-ngay-cao-nhat-trong-mot-thang-qua-voh.com.vn-anh1
Nhân viên y tế đang tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 cho người dân tại một địa điểm tiêm ở ngoại ô thành phố Hyderabad, Ấn Độ vào ngày 15/7/2021. (Ảnh: AFP via Getty Images)

Tin cho hay, theo Bộ Y tế Ấn Độ, kể từ khi bùng phát dịch đến nay, cả nước đã ghi nhận 418.480 ca tử vong vì Covid-19.  

Chỉ riêng tại tỉnh Maharashtra, nơi có kinh đô tài chính Mumbai, đã ghi nhận 3.509 ca tử vong trong vòng 24 giờ, nâng số ca tử vong tại đây lên đến 130.753 ca.  

Bộ Y tế không giải thích lý do vì sao các trường hợp tử vong không được báo cáo. Tuy nhiên, nhà chức trách Ấn Độ nói rằng trước đó có những trường hợp do sơ suất hành chính nên đã không được cập nhật trong các báo cáo, nhưng sau đó đã được bổ sung vào con số thống kê chính thức sau khi những sơ suất này được phát hiện.

Hồi tháng trước, tại tỉnh Bihar nghèo khó ở miền bắc Ấn Độ, sau khi tổng hợp các số liệu không được thông báo trước đó, tỉnh này đã ghi nhận hơn 5.000 ca tử vong chỉ trong một ngày.  

Những sự điều chỉnh bất ngờ của nhà chức trách về con số tử vong khiến người ta không khỏi nghi ngờ rằng số ca tử vong trên thực tế tại Ấn Độ có thể vượt xa con số chính thức mà nhà chức đã công bố.  

Theo số liệu chính thức, tính đến nay số ca nhiễm Covid-19 được ghi nhận tại Ấn Độ là 31,22 triệu ca và số ca tử vong là 418.480 ca.  

Tuy nhiên, Trung tâm Phát triển Toàn cầu (CGD), một viện nghiên cứu có trụ sở tại Washington, ngày 21/7 đã công bố một báo cáo cho biết số ca tử vong vì Covid-19 tại Ấn Độ trên thực tế có thể lên đến 4,9 triệu ca.

Theo số liệu của Bộ Y tế Ấn Độ, trong 24 giờ qua, có thêm 42.015 ca nhiễm mới được ghi nhận trên cả nước.

Theo thống kê của trang Worldometer, tính đến 5:30 sáng nay (22/7) theo giờ Việt Nam, tổng số ca nhiễm Covid-19 trên thế giới lên đến 192.752.913 ca, trong đó số ca tử vong là 4.119.104 ca.  

So với một ngày trước đó, số ca nhiễm mới đã tăng thêm 594.019 ca và số ca tử vong tăng 22.343 ca.