Bóng đá Việt Nam 17/7: CAND xây chắc ngôi đầu giải hạng Nhất

(VOH) - Chiến thắng 2-1 trước Phù Đổng trên sân khách giúp CAND xây chắc ngôi đầu bảng giải hạng Nhất 2022; Thầy trò HLV Kiatisuk chỉ còn kém đội đầu bảng SLNA đúng 3 điểm.

Vòng 7 giải hạng Nhất 2022: CAND xây chắc ngôi đầu bảng

Chiều ngày 17/7, 3 lượt trận đấu muộn của giải hạng Nhất QG 2022 đã diễn ra. Trên sân Thanh Trì, Phù Đổng đặt quyết tâm sẽ chặn mạch toàn thắng của đội khách CAND. Đội quân của HLV Nguyễn Trung Kiên nhập cuộc đầy tự tin. Tuy nhiên, Phù Đổng đã sớm phải nhận bàn thua ở phút 18.

Xuất phát từ tình huống dàn xếp tấn công bên cánh phải, Như Tuấn căng ngang thuận lợi để Võ Lý băng vào dứt điểm mở tỷ số cho CAND. Bàn thắng khai thông bế tắc giúp đội khách dễ đá.

CAND xây chắc ngôi đầu giải hạng nhất - HAGL chỉ kém đội đầu bảng SLNA 3 điểm
Vòng 7 giải hạng Nhất 2022: CAND xây chắc ngôi đầu bảng.

Các học trò HLV Thạch Bảo Khanh tiếp tục duy trì thế trận trên chân so với đối thủ. Nhưng việc thiếu tập trung trong những phút cuối đã khiến họ suýt phải trả giá đắt. Phút 85, tận dụng sai lầm của thủ môn Sỹ Huy, Đức Huy dứt điểm gỡ hòa 1-1 cho Phù Đổng. May mắn cho CAND là họ vẫn có những cá nhân biết tỏa sáng đúng lúc. Phút 90+1, Văn Anh thực hiện pha đá phạt đẹp mắt hạ gục Văn Cường, ấn định chiến thắng 2-1 cho CAND.

 Ở 2 trận đấu còn lại, Khánh Hòa chia điểm với Quảng Nam 1-1. Đội chủ nhà vươn lên dẫn trước từ sớm. Tuy nhiên, nỗ lực của Quảng Nam giúp họ có được bàn quân bình tỷ số để giật được 1 điểm quý giá trên sân khách. Trong khi, BRVT bất ngờ ngã ngựa với 0-1 trước Huế trên sân nhà.

Kết quả vòng 7 Giải hạng nhất Quốc gia 2022 ngày 17/7:

  • Phù Đổng – CAND: 1-2
  • Khánh Hòa – Quảng Nam: 1-1
  • BRVT – Huế: 0-1

U16 Việt Nam thua đậm đàn anh U19 Hà Nội trước giải U16 Đông Nam Á 2022

Ngày 16/7, ĐT U16 Việt Nam đã có trận đấu tập đầu tiên trong giai đoạn tập huấn chuẩn bị tham dự giải vô địch U16 Đông Nam Á 2022. Trước “quân xanh” U19 Hà Nội vượt trội về kỹ năng, tâm lý lẫn kinh nghiệm thi đấu, các học trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đã để thua với tỷ số 1-3.

Đây là trận đấu mang tính chất giúp BHL kiểm tra, đánh giá lực lượng sau hơn 2 tuần đóng quân tập luyện tại Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ Việt Nam. Do vậy, kết quả thắng thua không phải điều đáng quan tâm nhất về mặt chuyên môn. Quan trọng hơn cả là hầu hết các cầu thủ đều được tạo điều kiện ra sân để thể hiện năng lực của mình trong hai hiệp đấu, mỗi hiệp 45 phút.

Theo kế hoạch, ĐT U16 Việt Nam sẽ có thêm 2 trận đấu tập nữa, lần lượt gặp U19 CAND vào ngày 21/7 và gặp U19 Viettel vào ngày 24/7. HLV Nguyễn Quốc Tuấn cho biết, sở dĩ BHL bố trí ba trận đấu với thời gian nghỉ 2 ngày là nhằm giúp các cầu thủ có sự thích nghi với mật độ thi đấu tại vòng bảng giải vô địch U19 Đông Nam Á sắp tới. “Tôi hi vọng sau 3 trận đấu này, BHL sẽ chọn ra được đội hình tốt nhất trước khi lên đường sang Indonesia vào ngày 28/7”, HLV Nguyễn Quốc Tuấn nói.

Công Phượng cần 2 tháng hồi phục chấn thương

HAGL chạm trán CLB TP.HCM mà không có Công Phượng bởi chấn thương đầu gối khiến anh phải rời xa sân cỏ dự kiến khoảng 2 tháng. Công Phượng dính chấn thương ở trận cầu HAGL đánh bại SHB Đà Nẵng 1-0 ở vòng 6 V-League 2022.

 Nói về tình hình chấn thương của Công Phượng, HLV Kiatisak cho hay: “Chúng tôi không muốn nói chấn thương sẽ kéo dài 2 tháng mà mong sẽ chỉ vài tuần. Công Phượng là cầu thủ chủ chốt của đội bóng. Tuy nhiên, chúng tôi có nhiều cầu thủ thay thế, cả những cầu thủ trẻ. Đây cũng là cơ hội để các cầu thủ trẻ thể hiện mình, tích lũy kinh nghiệm cho tương lai”.

CAND xây chắc ngôi đầu giải hạng nhất - HAGL chỉ kém đội đầu bảng SLNA 3 điểm
Công Phượng cần 2 tháng hồi phục chấn thương.

Văn Thanh tiết lộ bí kíp đánh bại Bùi Tiến Dũng trên chấm 11m

Chia sẻ sau trận đấu HAGL đánh bại TPHCM 2-0, Văn Thanh tiết lộ mình thường đá về góc trái nên Bùi Tiến Dũng có thể sẽ bắt bài cú sút. Vì thế anh đã chọn phương án dứt điểm vào góc phải: "Chúng tôi từng thi đấu cùng nhau ở U23 Việt Nam nên Tiến Dũng biết được góc sút sở trường của tôi. Tôi biết chắc cậu ấy sẽ đổ người về hướng đó nên đã sút ngược lại”.

Bên cạnh đó, Văn Thanh cho hay: "Tôi cảm thấy rất hạnh phúc khi cùng HAGL giành 3 điểm. Mỗi trận, HLV Kiatisuk đều giao nhiệm vụ cụ thể cho từng người và tôi chỉ cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình".

HLV thể lực Pau FC cảnh báo Quang Hải và các tân binh

HLV thể lực Pierre Lamugue của Pau FC đã cảnh báo các tân binh về nguy cơ chấn thương khi thời tiết ngày càng nắng nóng. “Chúng tôi cố gắng tận dụng thời gian để cầu thủ hồi sức nhưng không dễ dàng. Chúng tôi đang phải chuẩn bị cho mùa giải mới với điều kiện thời tiết bất lợi. Nhiệt độ trung bình ở đây là 28 độ C, nhưng hiện tại đã lên tới 38 độ.

Toàn đội đang cố gắng thích nghi, nhưng vấn đề là các cầu thủ không hồi phục tốt như mong đợi. Họ mất nước nhiều hơn, ngủ không ngon giấc, điều đó sẽ ảnh hưởng tới thể trạng và tăng nguy cơ chấn thương".

HLV thể lực của CLB Pau FC cũng đưa ra lời khuyên dành cho Quang Hải và các tân binh: "Nếu không được thi đấu thường xuyên trong cả năm thì cơ thể cầu thủ sẽ kém dẻo dai hơn. Năm nào cũng có cầu thủ bị đau cơ khi mùa giải bắt đầu, trong đó có nhiều tân binh. Họ cần phải thích nghi với khối lượng tập luyện. Tôi thấy hài lòng với nỗ lực của các cầu thủ. Những tân binh đang ngày một cố gắng chứng tỏ bản thân. Không ai muốn bị bỏ lại phía sau".

HAGL chỉ kém đội đầu bảng SLNA 3 điểm

Sau trận thắng TPHCM 2-0 ở vòng 7,  HAGL đã sở hữu 10 điểm sau 7 trận và vươn lên vị trí thứ 6 trên bảng xếp hạng. Thầy trò HLV Kiatisuk chỉ còn kém đội đầu bảng SLNA đúng 3 điểm. Đội bóng xứ Nghệ ở vòng 7 thắng Hà Tĩnh 1-0 để vượt qua Hải Phòng. Đội bóng đất Cảng đã thua Viettel FC 1-2 ở vòng này.

Xếp sau HAGL với vị trí thứ 7 là Bình Dương (9 điểm). Các vị trí tiếp theo lần lượt là: Thanh Hóa (8 điểm), Hà Tĩnh (8 điểm), Đà Nẵng (7 điểm) và CLB TP.HCM (6 điểm).  Hai vị trí cuối bảng lần lượt thuộc về Nam Định (3 điểm) và Sài Gòn FC (3 điểm).