Bóng đá Việt Nam: HAGL và Thanh Hóa vào bán kết Cúp quốc gia

(VOH) - HAGL và Thanh Hóa đã có những chiến thắng theo cách khác nhau để giành vé vào bán kết Cup Quốc gia; Ấn định ngày ĐT Việt Nam tập trung, chờ bất ngờ từ HLV Park.

HAGL vào bán kết Cup Quốc gia theo cách 'không thể may mắn hơn'

Tung vào sân đội hình mạnh nhất ở trận đấu tứ kết với Sài Gòn FC tuy nhiên HAGL lại bất ngờ để cho đối thủ thi đấu lấn lưới. Đại diện tới từ thành phố mang tên Bác suýt chút nữa đã tạo nên bất ngờ ở ngay phút đầu tiên của trận đấu khi Lâm Thuận thực hiện pha căng ngang nguy hiểm cho Minh Tuấn. Tuy nhiên cầu thủ mang áo số 28 lại đưa bóng đi chệch cột dọc.

Phải đến phút thứ 15, đội chủ nhà HAGL mới có được pha dứt điểm nguy hiểm đầu tiên khi Văn Thanh tạt bóng cho Văn Toàn. Tuy nhiên tiền đạo sinh năm 1996 lại đưa bóng đi vọt xà.

(VOH) - HAGL và Thanh Hóa đã có những chiến thắng theo cách khác nhau để giành vé vào bán kết Cup Quốc gia; Ấn định ngày ĐT Việt Nam tập trung, chờ bất ngờ từ HLV Park.
HAGL thi đấu thiếu thuyết phục ở tứ kết Cup Quốc gia 2022.

Ở hiệp thi đấu đầu tiên, HAGL là đội bóng cầm bóng nhiều hơn tuy nhiên Sài Gòn FC mới là đội tung ra cú dứt điểm nhiều hơn. Tuy nhiên, những cú dứt điểm của đội khách lại không đi trúng đích.

Bước vào hiệp 2, bất ngờ đã xảy ra khi ở phút thứ 67, Olsen đã có đường chuyền chuẩn xác cho Hữu Sơn đi bóng và tung ra cú dứt điểm chéo góc, tung lưới Tuấn Linh.

Để đội khách dẫn trước, HAGL dồn lên tấn công tìm kiếm bàn thắng gỡ hòa. Những nỗ lực của thầy trò HLV Kiatisak đã được đền đáp khi phút thứ 72, cầu thủ vào sân thay người – Bruno Henrique lập công.

Thế nhưng, sự hớ hênh trong khâu phòng ngự khiến HAGL suýt chút nữa phải trả giá. Phút thứ 80, tiền đạo nhập tịch – Đỗ Merlo đã đưa được bóng vào lưới của Tuấn Linh tuy nhiên trọng tài chính cho rằng anh đã phạm lỗi trước đó.

Sau 90 phút cầm chân nhau, cả hai đội phải bước vào loạt đá luân lưu. Trên chấm penalty may rủi, Công Phượng và các đồng đội đã vượt qua đối thủ để góp mặt ở bán kết.

Thanh Hoá thắng dễ BRVT để vào bán kết Cup Quốc gia 2022

Thanh Hóa tiếp đón đội bóng hạng dưới, Bà Rịa Vũng Tàu ở vòng tứ kết Cup quốc gia. Không được sử dụng ngoại binh, đội chủ nhà đưa cựu binh Hoàng Đình Tùng vào sân ngay từ đầu và tiền đạo mang áo số 2 đã biết cách tỏa sáng đúng lúc.

Phút 26, Lê Phạm Thành Long chọc khe cho Lê Văn Thắng băng xuống bên cánh phải. Số 10 của Thanh Hóa rất đồng đội khi căng ngang sang cho Đình Tùng dễ dàng đưa bóng vào lưới trống. Tiền đạo này còn có một cơ hội khá ngon ăn trong hiệp một nhưng lại không tận dụng được.

(VOH) - HAGL và Thanh Hóa đã có những chiến thắng theo cách khác nhau để giành vé vào bán kết Cup Quốc gia; Ấn định ngày ĐT Việt Nam tập trung, chờ bất ngờ từ HLV Park.
Thanh Hoá thắng dễ BRVT để vào bán kết Cup Quốc gia 2022.

Sang đến hiệp hai, Thanh Hóa tiếp tục dồn ép và bàn thắng tiếp theo đã tới. Phút 55, Văn Thắng xông xáo trước vòng cấm đối thủ và xoay người dứt điểm cực nhanh tạo nên một siêu phẩm nức lòng người hâm mộ xứ Thanh. Lê Văn Thắng tiếp tục lập công cho Thanh Hóa ở phút 80 sau đường căng ngang tốt của Trọng Hùng.

Những phút cuối trận, trời đổ mưa to và thủ thành Bửu Ngọc đã mắc sai lầm tai hại giúp Bà Rịa Vũng Tàu có được bàn gỡ của Văn Thạnh ở phút 89. Tuy nhiên, thời gian còn lại là quá ít để đội khách tìm được bàn thắng tiếp theo. Đánh bại Bà Rịa Vũng Tàu, Thanh Hóa có mặt ở bán kết Cup quốc gia 2022.

Vòng 3 Giải VĐQG nữ 2022: Phong Phú Hà Nam thắng nhọc nhằn

Phong Phú Hà Nam hiểu rằng họ buộc phải giành 3 điểm trong trận đấu với đối thủ không được đánh giá cao như TP.HCM II. Ngay sau tiếng còi khai cuộc, đại diện phía Bắc tràn lên tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng mở tỉ số. Tuy nhiên, họ không tạo ra quá nhiều cơ hội nguy hiểm trong hoàn cảnh thời tiết mưa lớn trên sân thi đấu.

Trong hiệp 1, thầy trò HLV Phạm Văn Hải không thể một lần xuyên thủng mành lưới đối phương và chấp nhận kết quả hoà trước khi bước vào giờ nghỉ.

(VOH) - HAGL và Thanh Hóa đã có những chiến thắng theo cách khác nhau để giành vé vào bán kết Cup Quốc gia; Ấn định ngày ĐT Việt Nam tập trung, chờ bất ngờ từ HLV Park.
Vòng 3 Giải VĐQG nữ 2022: Phong Phú Hà Nam thắng nhọc nhằn.

Trong hiệp 2, Phong Phú Hà Nam tiếp tục dồn ép đối phương. Những nỗ lực ấy được đền đáp khi cầu thủ Phong Phú Hà Nam bị đối phương phạm lỗi trong vòng cấm.

Trên chấm phạt đền, Tuyết Dung dễ dàng dứt điểm thành công mở tỉ số trận đấu. Dù vậy, Phong Phú Hà Nam cũng không thể có thêm bàn thắng vào lưới đối thủ. Chiến thắng có phần nhọc nhằn trước TP.HCM II giúp Phong Phú Hà Nam có được 3 điểm đầu tiên ở giải bóng đá nữ VĐQG.

Dàn tuyển thủ Việt Nam khiến HLV Park Hang Seo 'đứng ngồi không yên'

Đến thời điểm hiện tại, V-League 2022 đi được hơn một nửa chặng đường. Ba đội bóng là Hà Nội FC, Topenland Bình Định và Hải Phòng đang tạo ra cuộc đua tam mã đầy hấp dẫn hướng tới chức vô địch.

Trong khi đó, ở cuộc đua cho danh hiệu Vua phá lưới V-League 2022, các ngoại binh lại đang chiếm ưu thế hoàn toàn. Ngoại binh thuộc biên chế Hải Phòng FC - Rimario Gordon đang dẫn đầu danh sách với 12 bàn thắng. Sau 14 trận đấu, Hải Phòng ghi được tổng cộng 24 bàn thì Rimario đã chiếm đến một nửa.

(VOH) - HAGL và Thanh Hóa đã có những chiến thắng theo cách khác nhau để giành vé vào bán kết Cup Quốc gia; Ấn định ngày ĐT Việt Nam tập trung, chờ bất ngờ từ HLV Park.
Tiến Linh là chân sút nội duy nhất góp mặt trong danh sách Vua phá lưới.

Xếp sau Rimario là cầu thủ nhập tịch Đỗ Merlo và ngoại binh Geovane Magno. Đỗ Merlo đang là niềm hy vọng le lói của Sài Gòn ở mùa giải năm nay. Dù đã nhiều tuổi, tuy nhiên cựu cầu thủ của Nam Định lại đang đóng góp vai trò rất lớn.

5 cái tên còn lại trong danh sách này đều ghi được 5 bàn thắng. Rafaelson và Lynch đang thay nhau tỏa sáng để giúp Bình Định bám đuổi Hà Nội FC. Trong danh sách, chỉ có duy nhất Nguyễn Tiến Linh là tiền đạo nội. Việc các nội binh không thể chen chân vào danh sách Vua phá lưới V-League 2022 khiến cho HLV Park Hang Seo không khỏi lo lắng cho hàng công của ĐT Việt Nam ở kỳ AFF Cup 2022 tới đây.

Sau những vòng đấu thăng hoa, việc HAGL sa sút trong giai đoạn gần đây cũng khiến cho phong độ của Văn Toàn và Công Phượng bị ảnh hưởng không ít. Những tiền đạo nội cần phải cải thiện khả năng ghi bàn của mình để có thể ghi điểm trong mắt BHL ĐT Việt Nam.

Ấn định ngày ĐT Việt Nam tập trung

Theo những thông tin mới nhất, ngay sau khi vòng 16 V-League 2022 khép lại, ĐT Việt Nam sẽ hội quân. Các cầu thủ trong nước sẽ hội quân vào ngày 17/9 trong khi đó tiền vệ Nguyễn Quang Hải do đang khoác áo Pau FC nên sẽ tập trung muộn hơn 1 ngày.

Ở giải giao hữu sắp tới, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ thi đấu 2 trận gặp ĐT Ấn Độ và ĐT Singapore. Đây sẽ là giải đấu để ĐT Việt Nam cọ xát, chuẩn bị lực lượng cho AFF Cup 2022 diễn ra vào cuối năm. Chính vì thế nhiều khả năng HLV Park Hang Seo sẽ triệu tập nhiều gương mặt mới để có những đánh giá về tình hình nhân sự.

(VOH) - HAGL và Thanh Hóa đã có những chiến thắng theo cách khác nhau để giành vé vào bán kết Cup Quốc gia; Ấn định ngày ĐT Việt Nam tập trung, chờ bất ngờ từ HLV Park.
ĐT Việt Nam sẽ tập trung trở lại vào ngày 17/9.

Trong suốt khoảng thời gian qua của V-League 2022, vị chiến lược gia người Hàn Quốc và các cộng sự của mình đã đi tới khắp các sân cỏ để theo dõi phong độ của các tuyển thủ cũng như tìm kiếm các nhân tố mới.

Ở V-League 2022, nhiều cầu thủ đang chứng minh được năng lực và tầm ảnh hưởng của mình. Ở Topenland Bình Định, Văn Thuận đang đóng một vai trò không thể thiếu trong đội hình của HLV Đức Thắng. Kể từ khi trở lại sau chấn thương, cựu tiền vệ của TP. Hồ Chí Minh thể hiện một lối chơi chững chạc và là một mắt xích quan trọng giúp Bình Định vươn lên đứng ở vị trí thứ 2 trên bảng xếp hạng.

Nguyễn Đức Hoàng Minh cũng là một trong những cái tên gây được nhiều sự chú ý. Tiền vệ sinh năm 1998 có duyên với những bàn thắng ở sân chơi V-League cũng như AFC Cup. Nếu được triệu tập, Hoàng Minh hứa hẹn sẽ mang đến làn gió mới cho ĐT Việt Nam.

Bên cạnh đó, một số cái tên từng có thời gian ăn tập trên tuyển như Tô Văn Vũ, Hoàng Thịnh, Xuân Nam, Xuân Mạnh, Văn Quyết, Châu Ngọc Quang... cũng có được phong độ ấn tượng.

Văn Hậu, Duy Mạnh, Nguyên Mạnh hay Bùi Tiến Dũng cũng đã bình phục hoàn toàn các chấn thương gặp phải và nhiều khả năng sẽ có suất cứng lên tập trung ĐT Việt Nam.