ĐT Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận gặp Ả-Rập Xê-Út

(VOH) - ĐT Việt Nam quyết không từ bỏ, tích cực chuẩn bị cho trận tái đấu Ả-Rập Xê-Út; HLV của Ả-Rập Xê-Út đã có tên trong danh sách 25 ứng viên cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất thế giới 2021.

ĐT Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận tái đấu Ả-Rập Xê-Út

Về lực lượng, đội tuyển có sự điều chỉnh khi tay thủ môn Nguyễn Văn Toản và tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng, đồng thời chính thức chào đón thủ môn trẻ Quan Văn Chuẩn gia nhập vào lực lượng chuẩn bị cho trận đấu gặp Ả-Rập Xê-Út. Trước đó, tiền đạo Hồ Thanh Minh sau một số buổi tập "thử việc" tại đội tuyển cũng đã được trả về ĐT U23 Việt Nam để chờ đợi cơ hội cho các đợt tập trung tiếp theo.

Văn Toản bị chấn thương cơ vai nhưng không quá nghiêm trọng. Tuy nhiên, qua chụp MRI bác sỹ đội tuyển phát hiện Văn Toản có dị tật ở khớp vai gây ảnh hưởng đến cử động.

Trong thời gian tới, Ban y học VFF sẽ tiến hành hội chẩn trước khi quyết định có phẫu thuật để xử lý dị tật cho Văn Toản hay không. Do Văn Toản chưa thể trở lại thi đấu, nên ngày hôm qua, HLV Park Hang-seo đã quyết định tạo điều kiện để Toản trở về thăm gia đình và chờ đợi quyết định của Ban y học.

ĐT Việt Nam tích cực chuẩn bị - HLV Ả-Rập Xê Út lọt danh sách đề cử HLV xuất sắc nhất thế giới
ĐT Việt Nam tích cực chuẩn bị cho trận tái đấu Ả-Rập Xê-Út.

Trước buổi tập, nhà cầm quân người Hàn Quốc đã nhắc nhở các học trò tiếp tục dồn sức cho 5 trận đấu lượt về tại Vòng loại thứ ba FIFA World Cup 2022 khu vực châu Á, trong đó trận tái đấu đầu tiên sẽ là cuộc tiếp đón ĐT Ả rập Xê út trên sân nhà vào ngày 16/11 tới. HLV Park Hang-seo nhấn mạnh, tinh thần của ĐT Việt Nam là không bao giờ từ bỏ dù ở trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Sau 5 trận thua liên tiếp, ĐT Việt Nam trở lại vạch xuất phát và tìm kiếm cơ hội ở 5 trận lượt về. Đó không chỉ là những thử thách lớn và còn là cơ hội để các cầu thủ tiếp tục tiếp cận với trình độ chơi bóng ở đẳng cấp cao của đấu trường châu lục, qua đó trưởng thành và phát triển hơn, đồng thời tạo cảm hứng cho thế hệ các cầu thủ trẻ noi theo và phấn đấu.

Cũng trong chiều nay, đội khách Ả-Rập Xê-Út đã có buổi tập đầu tiên tại sân Hàng Đẫy. Ở lượt đi, ĐT Saudi Arabia đã giành chiến thắng với tỷ số 3-1 trước ĐT Việt Nam. Ở trận tái đấu sắp tới, dù thi đấu trên sân khách, nhưng ĐT Ả-Rập Xê-Út vẫn được đánh giá cao hơn so với ĐT Việt Nam. Đội bóng Tây Á đang dẫn đầu bảng B với mạch bất bại.

Ả-Rập Xê-Út xuất hiện 'người đặc biệt' ở trận gặp Việt Nam

Ở chuyến làm khách trước Việt Nam, Liên đoàn Bóng đá Ả-Rập Xê-Út (SAFF) đã chuẩn bị sẵn 2 chuyên cơ để chở các thành viên của đội sang Nội Bài. Đặc biệt, Chủ tịch SAFF - ông Yasser bin Hassan Al-Misehal cũng đã có mặt tại Việt Nam.

Lãnh đạo của SAFF sẽ trực tiếp dự khán trận đấu giữa Việt Nam vs Ả-Rập Xê-Út trên sân Mỹ Đình. Sự có mặt của người đứng đầu SAFF càng chứng minh rằng Ả Rập cực kỳ coi trọng trận so tài với Việt Nam. Bởi, trước một đối thủ bị đánh giá yếu hơn thì đây là cơ hội để họ kiếm được 3 điểm.

ĐT Việt Nam tích cực chuẩn bị - HLV Ả-Rập Xê Út lọt danh sách đề cử HLV xuất sắc nhất thế giới
ĐT Việt Nam nhận trận thua 1-3 ở lượt đi.

Qua 5 trận, thầy trò HLV Herve Renard đang có được 13 điểm (hơn đội nhì bảng là Úc 3 điểm). Vì thế, Ả-Rập Xê-Út sẽ ra sân với sự cẩn trọng kèm theo sự quyết tâm cao độ dưới sự chứng kiến của Chủ tịch LĐBĐ nước này.

Trước đó, VFF và SAFF cũng đã ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác về phát triển bóng đá. Cụ thể, nhằm hỗ trợ phát triển công tác tổ chức thi đấu và trao đổi các kỹ năng về VAR, SAFF sẽ lên kế hoạch mời một đại diện Việt Nam sang tham gia công tác tổ chức giải AFC Champions League cùng với BTC địa phương; Tổ chức tập huấn trước mùa giải cho các trọng tài Việt Nam trong trường hợp VAR được đưa vào sử dụng tại các giải bóng đá chuyên nghiệp của Việt Nam.

HLV Ả-Rập Xê-Út lọt danh sách đề cử HLV xuất sắc nhất thế giới

Tổ chức thống kê và lịch sử của bóng đá thế giới (IFFHS) mới đây vừa công bố 25 ứng viên cho danh hiệu HLV xuất sắc nhất thế giới năm 2021.

Danh sách này gồm những nhà cầm quân để lại nhiều ấn tượng nhất trong năm qua ở các đội tuyển quốc gia. Mỗi người mỗi thành công khác nhau, nhưng tựu chung họ đều giúp đội tuyển nhà duy trì kết quả đáng nể, như việc Roberto Mancini giúp Italia vô địch EURO 2020, Gareth Southgate đưa Anh lần đầu tiên sau 55 năm vào chung kết EURO.

HLV Hjulmand giúp ĐT Đan Mạch có được thành tích tốt nhất kể từ EURO 1992. Trong khi đó, Didier Deschamps đưa Pháp lên ngai vàng UEFA Nations League, còn Lionel Scaloni giúp ĐT Argentina đăng quang Copa America.

ĐT Việt Nam tích cực chuẩn bị - HLV Ả-Rập Xê Út lọt danh sách đề cử HLV xuất sắc nhất thế giới
HLV Herve Renard đang bay cao cùng Ả-Rập Xê-Út tại vòng loại World Cup 2022.

Ở châu Á, 4 nhà cầm quân được xướng tên là Skocic (Iran), Moriyasu (Nhật Bản), Sanchez (Qatar) và Renard (Saudi Arabia). Những HLV này mang lại thành tích tốt và giữ vị thế cho ĐTQG ở các đầu trường tham dự.

HLV Herve Renard đã giúp ĐT Saudi Arabia bất bại 11 trận liên tiếp, trong đó thắng tới 10 trận. Hiện tại đội bóng Tây Á đang duy trì ngôi đầu bảng B tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 với 13 điểm, nhiều hơn Australia 3 điểm và hơn Nhật Bản 4 điểm.

Tuy nhiên sắp tới họ sẽ đối mặt với nhiều khó khăn trong nhiệm vụ giành điểm trước ĐT Việt Nam. Thực tế ở trận lượt đi thầy trò HLV Park Hang Seo đã chơi rất tốt và chỉ chịu thiệt thòi sau khi Duy Mạnh phải nhận thẻ đỏ sau tình huống để bóng chạm tay.

Danh sách 25 huấn luyện viên được đề cử

  • Roberto Mancini (Italia)
  • Vladimir Petković (Thụy Sĩ)
  • Roberto Martínez (Bỉ)
  • Kasper Hjulmand (Đan Mạch)
  • Frank de Boer (Hà Lan)
  • Andriy Shevchenko (Ukraine)
  • Gareth Southgate (Anh)
  • Didier Deschamps (Pháp)
  • Luis Enrique (Tây Ban Nha)
  • Jaroslav Šilhavý (Cộng hòa Séc)
  • Lionel Scaloni (Argentina)
  • Tite (Brazil)
  • Reinaldo Rueda (Colombia)
  • Ricardo Gareca (Peru)
  • Djamel Belmadi (Algeria)
  • Aliou Cisse (Senegal)
  • Mondher Kebaier (Tunisia)
  • Hassam El Badry (Ai Cập)
  • Geraldo Martino (Mexico)
  • Gregg Berhalter (Mỹ)
  • Danny Hay (New Zealand)
  • Dragan Skocic (Iran)
  • Hajime Moriyasu (Nhật Bản)
  • Felix Sanchez Bar (Qatar)
  • Herve Renard (Ả-Rập Xê-Út)