Quế Ngọc Hải góp mặt vào đội hình hay nhất lịch sử AFF Cup

(VOH) - Nếu như ĐT Thái Lan có tới 5 đại diện góp mặt ở Đội hình hay nhất lịch sử AFF Cup thì ĐT Việt Nam chỉ có duy nhất Quế Ngọc Hải làm đại diện.

Quế Ngọc Hải góp mặt vào đội hình hay nhất lịch sử AFF Cup

Để hâm nóng cho AFF Cup 2020, trang chủ AFF Cup đã mở cuộc bầu chọn Đội hình xuất sắc nhất lịch sử giải đấu này cho người hâm mộ. Theo đó, Thái Lan 5 lần đăng quang đóng góp đến 4 cái tên bao gồm thủ môn Kawin (2 lần vô địch) cùng hậu vệ trái Bunmathan, tiền vệ Chanathip và tiền đạo Dangda.

Đội bóng 4 lần vô địch Singapore có 3 cái tên gồm Khaizan, Bennett và Hariss Harun. Malaysia có 2 cái tên lọt vào đội hình 11 người tiêu biểu gồm Safiq Rahim và Safee Sali. Trong khi đó, Indonesia có sự xuất hiện của tiền đạo Bambang Pamungkas. Về phía Việt Nam, Quế Ngọc Hải là cầu thủ Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách đội hình tiêu biểu.

Chỉ có duy nhất Quế Ngọc Hải góp mặt vào đội hình hay nhất lịch sử AFF Cup
Đội hình hay nhất lịch sử AFF Cup dưới sự bình chọn của người hâm mộ Đông Nam Á.

Tuy nhiên, đội hình hay nhất lịch sử AFF Cup theo bình chọn của khán giả còn để lại quá nhiều tranh cãi. Nhiều CĐV cho rằng những huyền thoại trong lịch sử giải đấu như Kiatisak, Dusit, Thonglao, Huỳnh Đức, Công Vinh... không được nhắc tên. Rõ ràng, với cảm tính của người hâm mộ, đặc biệt là giới mộ điệu còn rất trẻ tuổi thì những tranh cãi, thiếu sót hoàn toàn có thể xảy ra.

Dẫu vậy, đây cũng là lần đầu tiên mà cộng đồng mạng Việt Nam không thể chiến thắng trong một cuộc bình chọn trên internet. Những lần trước đó, đại diện Việt Nam (cầu thủ, đội bóng) luôn vượt trội và áp đảo đối phương trong những cuộc bình chọn thế này nhờ vào sự hậu thuẫn của đông đảo giới mộ điệu.

Mới đây, Tiến Linh còn được bình chọn là cầu thủ hay nhất tháng 10 của vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á với số phiếu áp đảo hơn cả Son Heung Min (Hàn Quốc) hay Wu Lei (Trung Quốc)

Liên quan đến AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam sẽ bước vào hành trình kể từ ngày 6/12 ở Singapore. Cùng bảng với Việt Nam có Lào, Campuchia, Indonesia và Malaysia.

U23 Việt Nam sẽ ra mắt tân HLV trưởng ở VCK U23 châu Á 2022

Vừa qua, HLV Park Hang Seo đã đạt được thoả thuận với VFF trong việc gia hạn hợp đồng thêm 1 năm đến đầu 2023. Tuy nhiên theo bản hợp đồng mới, nhà cầm quân người Hàn Quốc chỉ dẫn dắt đội U23 đến hết SEA Games 31.

Tức là sau SEA Games 31, ông Park sẽ chỉ làm HLV trưởng ĐT Việt Nam còn U23 sẽ có người mới thay ông. Bởi năm 2022, ĐT Việt Nam sẽ có nhiều giải đấu trong đó có các trận còn lại ở VL thứ 3 World Cup 2022 cũng như sân chơi AFF Cup diễn ra vào cuối năm sau.

Chỉ có duy nhất Quế Ngọc Hải góp mặt vào đội hình hay nhất lịch sử AFF Cup
Ông Park sẽ chỉ làm HLV trưởng ĐT Việt Nam còn U23 sẽ có người mới thay ông.

VFF đồng ý với kế hoạch của ông Park và hiện nay, VFF đã xúc tiến việc tìm gương mặt mới dẫn dắt U23 Việt Nam sau SEA Games 31. Hiện nay, công ty đại diện của HLV Park Hang Seo đang sàng lọc, tìm kiếm gương mặt phù hợp để từ đó giới thiệu với VFF đàm phán. Nhiều khả năng sẽ có 1 HLV đến từ Hàn Quốc sẽ dẫn dắt U23 Việt Nam.

Sau khi SEA Games 31 kết thúc vào tháng 5/2022, U23 Việt Nam sẽ chào đón HLV mới để chuẩn bị cho sân chơi VCK U23 châu Á 2022. Vừa qua, dưới sự dẫn dắt của HLV Park Hang Seo, U23 Việt Nam đã vượt qua vòng loại với thành tích toàn thắng nhưng đến VCK, các đối thủ của U23 Việt Nam sẽ rất mạnh.

HLV Park Hang Seo từng dẫn dắt U23 Việt Nam tham dự 2 kỳ VCK U23 châu Á 2018, 2020.