Indonesia đối diện “thảm họa” nếu mất quyền đăng cai World Cup

(VOH) - Nếu thật sự bị tước quyền đăng cai U20 World Cup 2023, bóng đá Indonesia sẽ đối diện với nhiều vấn đề lớn liên quan đến các án phạt từ FIFA và về kinh tế.

Vào ngày 25/3 vừa qua, FIFA đã yêu cầu chủ nhà Indonesia hoãn vô thời hạn lễ bốc thăm chia bảng U20 World Cup 2023 (nếu đúng theo kế hoạch thì ngày 31/3 sẽ diễn ra buổi lễ này).

Quyết định bất ngờ này của FIFA được cho là do việc U20 Israel không được chào đón ở Bali, Indonesia. Các quan chức FIFA không hài lòng khi trục trặc xảy ra, ảnh hưởng đến lịch trình sự kiện.

Indonesia đối diện “thảm họa” nếu mất quyền đăng cai U20 World Cup
Loạt sân vận động được Indonesia chuẩn bị cho U20 World Cup có thể bị lãng phí - Ảnh: Bola

Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) thừa nhận rằng việc chính quyền Bali không cho đội tuyển Israel nhập cảnh có thể dẫn tới việc đất nước vạn đảo mất quyền đăng cai World Cup U20.

Việc mất quyền đăng cai U20 World Cup vì lý do chủ quan có thể khiến bóng đá xứ vạn đảo đối mặt một “thảm họa”. Theo chuyên gia thể thao tại Indonesia - ông Kusnaeni, bóng đá Indonesia khả năng cao sẽ nhận những án phạt của FIFA.

Chuyên gia Kusnaeni bình luận: “Việc hủy bỏ lễ bốc thăm là sự khởi đầu cho thảm họa. Nếu chúng tôi không tổ chức được World Cup U20, Hiệp hội bóng đá Indonesia sẽ đánh mất niềm tin mà FIFA dành cho họ. Các lãnh đạo phải chịu trách nhiệm cho những tổn thất về vật chất và phi vật chất vì việc tổ chức sự kiện của họ quá hỗn loạn”.

Đọc thêm: Indonesia dễ mất quyền, nhiều ứng viên xin đăng cai U20 World Cup

Năm 2016, bóng đá Indonesia từng chịu án phạt nặng từ FIFA. Khi đó, PSSI bị FIFA tước bỏ tư cách thành viên tạm thời do phát hiện có yếu tố chính trị trong công tác điều hành.

Mọi chuyện lần này còn tệ hơn bởi đây là giải đấu tầm cỡ thế giới, gây ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia. Nếu phải nhận thêm án phạt, tuyển Indonesia có thể tiếp tục bị cấm tham gia các trận đấu chính thức thuộc hệ thống của FIFA.

Ngoài các hệ lụy kể trên, Indonesia còn phải chịu tổn thất nặng nề về kinh tế khi số tiền họ đầu tư để nâng cấp cơ sở vật chất, sân vận động nhằm phục vụ U20 World Cup có thể đổ sông đổ biển.

Việc Indonesia được giữ quyền đăng cai U20 World Cup vốn gây ra nhiều tranh cãi. Thảm họa ở sân vận động Kanjuruhan năm ngoái khiến 131 người chết và hơn 200 người bị thương đặt dấu hỏi lớn cho Indonesia về khả năng đảm bảo an ninh cho một giải đấu tầm cỡ quốc tế.