Tin bóng đá: ĐT Thái Lan mất sao trẻ ở AFF Cup 2020

(VOH) - ĐT Thái Lan mất sao trẻ ở AFF Cup 2020 vì rắc rối nghĩa vụ quân sự với Singapore; U23 Brunei đã quyết định không gia Vòng loại U23 châu Á khiến cho bảng G chỉ còn 3 đội tuyển.

ĐT Thái Lan mất sao trẻ ở AFF Cup 2020

Theo thông tin mới nhất có được từ truyền thông Đông Nam Á, tân HLV Alexandre Polking của ĐT Thái Lan sẽ không thể có sự phục vụ của tiền vệ Ben Davies ở AFF Cup 2020.

Lý do là bởi anh sẽ không thể nhập cảnh vào Singapore - chủ nhà của AFF Cup 2020. Cụ thể, năm 2019, Ben Davies đã từ chối thực hiện nghĩa vụ quân sự tại quốc gia này. Do đó, Ben Davies đã bị Singapore cấm nhập cảnh dù rằng có quốc tịch quốc gia này.

ĐT Thái Lan mất sao trẻ ở AFF Cup 2020 - U23 Brunei xin rút lui khỏi Vòng loại U23 châu Á 2022
ĐT Thái Lan mất sao trẻ ở AFF Cup 2020 vì rắc rối nghĩa vụ quân sự với Singapore.

Ben Davies là trường hợp khá phức tạp. Anh sinh ra ở Thái Lan nhưng học bóng đá và trưởng thành ở trung tâm JSSL Singapore, một học viện bóng đá trẻ tại quốc gia này do bố của anh làm chủ sở hữu.

Học viện này có liên kết với CLB Fulham và CLB Tampines Rovers tại giải VĐQG Singapore. Do đó đến năm 2017, Davies nhận học bổng có thời hạn 2 năm với Fulham. Anh trở thành cầu thủ có quốc tịch Singapore đầu tiên chơi bóng cho một CLB từng thi đấu tại Premier League. Đến tháng 8/2021, Ben Davies chia tay Fulham và ký hợp đồng 2 năm với CLB Oxford United.

Ở cấp độ ĐTQG, dù đã chơi cho U16 và U19 Singapore nhưng tại VCK U23 châu Á 2020, Ben Davies đã bị thuyết phục và quyết định thi đấu cho U23 Thái Lan. Ben Davies hy vọng có thể thi đấu cho ĐTQG Thái Lan ở AFF Cup 2020. Tuy nhiên anh sẽ phải gác lại mong mỏi này, bởi vẫn sẽ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự tại Singapore.

Kiatisak: “Nếu Thái Lan thất bại ở AFF Cup, NHM cũng sẽ quen thôi”

Ở kỳ AFF Cup gần nhất, ĐT Thái Lan đã không thể đăng quang ngôi vô địch. Thầy trò HLV Park Hang Seo vượt qua Malaysia, qua đó giành chức vô địch AFF Cup lần thứ 2 trong lịch sử.

Với việc bổ nhiệm HLV mới, Thái Lan đang tỏ rõ quyết tâm biến ĐT Việt Nam thành cựu vương ở AFF Cup 2021. Mới đây, tờ Goal Thái Lan đã dẫn lại phát biểu của HLV Kiatisuk qua một chương trình trực tuyến. Zico gây bất ngờ khi nêu ra viễn cảnh Voi chiến thất bại ở AFF Cup sắp tới.

ĐT Thái Lan mất sao trẻ ở AFF Cup 2020 - U23 Brunei xin rút lui khỏi Vòng loại U23 châu Á 2022
HLV Kiatisak gây bất ngờ khi nhắc đến trường hợp ĐT Thái Lan không giành được chức vô địch AFF Cup 2021.

"Tôi thấy Madam Pang đã rất mát tay khi lựa chọn ra thành phần BHL của ĐT Thái Lan. Nếu Thái Lan giành được chức vô địch AFF Cup 2021 thì đó là điều rất tuyệt vời.

Tuy nhiên, nếu thất bại, tôi nghĩ NHM cũng sẽ quen với việc đó thôi. Tôi biết những thành viên của tuyển Thái Lan hiện tại. HLV Mano Polking hiểu rõ về bóng đá Thái Lan, tôi tin rằng ông ấy sẽ chứng minh được năng lực của bản thân. Huấn luyện ĐTQG khác nhiều so với dẫn dắt CLB do các cầu thủ đến từ nhiều CLB khác nhau. Vì vậy, HLV trưởng phải biết cách để tạo ra sự liên kết giữa họ".

ĐT Thái Lan từng 5 lần đăng quang AFF Cup vào các năm 1996, 2000, 2002, 2014 và 2016. Theo kết quả bốc thăm chia bảng AFF Cup 2021, Voi chiến nằm ở bảng A cùng với Myanmar, Philippines, Singapore và đội thắng trong trận play-off giữa Brunei/Timor Leste.

AFF Cup 2021 sẽ được khởi tranh từ ngày 5/12/2021 tới 1/1/2022. Theo thông báo mới nhất từ AFC, giải đấu này sẽ được tổ chức tại Singapore.

U23 Brunei xin rút lui khỏi Vòng loại U23 châu Á 2022

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa Vòng loại U23 châu Á 2022 đã chính thức diễn ra, tuy nhiên một đội bóng mới đây đã bất ngờ xin rút lui khỏi giải đấu. Theo đó, U23 Brunei đã xin không tham gia các trận đấu tại vòng loại. Như vậy với việc đại diện Đông Nam Á bỏ giải, bảng G sẽ chỉ còn ba đội bóng là Úc, Trung Quốc và Indonesia. Các trận đấu của bảng đấu này sẽ diễn ra từ ngày 27/10 đến ngày 02/2 tại Tajikistan.

ĐT Thái Lan mất sao trẻ ở AFF Cup 2020 - U23 Brunei xin rút lui khỏi Vòng loại U23 châu Á 2022
U23 Brunei quyết định xin rút lui khỏi Vòng loại U23 châu Á 2022.

Đây không phải là lần đầu tiên một đội bóng xin rút khỏi Vòng loại U23 châu Á 2022. Trước đó, hồi cuối tháng 7, U23 CHDCND Triều Tiên đã chính thức xin rút lui khiến cho bảng K chỉ còn lại hai đại diện là Nhật Bản và Campuchia. Cuối cùng AFC đã quyết định bốc thăm lại và những sự thay đổi đã diễn ra ở bảng đấu của Việt Nam khi chỉ còn lại ba đại diện là U23 Việt Nam, U23 Đài Loan và U23 Myanmar.

Hiện tại, U23 Việt Nam đang trong giai đoạn tập trung nước rút để hướng tới Vòng loại U23 châu Á 2022. Các cầu thủ chỉ còn ít thời gian để ghi điểm với ban huấn luyện trước khi chốt danh sách chính thức.

U23 Việt Nam sẽ có khoảng thời gian tập huấn tại UAE trước khi lên đường sang Kyrgzystan thi để thi đấu. Mới đây, HLV Park Hang Seo cũng khẳng định mục tiêu của đội bóng là giành vé vào VCK U23 châu Á 2022.