Tin bóng đá: Ronaldo đang là tiền đạo gây sức ép kém nhất Premier League

(VOH) - Cristiano Ronaldo đang đứng cuối trên BXH những tiền đạo gây sức ép tốt nhất tại Premier League; HLV Marcelo Gallardo mới đây đã được Barcelona liên hệ để thay thế Ronald Koeman.

Ronaldo đang là tiền đạo gây sức ép kém nhất Premier League

Kể từ khi quay lại MU, Ronaldo đã ngay lập tức tỏa sáng với 5 bàn sau 5 trận trên mọi đấu trường. Khả năng săn bàn đáng nể của anh giúp Quỷ đỏ vượt qua những trận đấu đầy khó khăn thời gian qua.

Nhưng có một thống kê khiến Ronaldo và MU đang phải đau đầu. Premier League là giải đấu mà các tiền đạo luôn được yêu cầu phải gây áp lực với hàng thủ đối phương. Họ chính là tuyến phòng thủ đầu tiên của đội bóng.

Ronaldo đang là tiền đạo gây sức ép kém nhất Premier League - HLV Gallardo từ chối lời mời của Barca
Ronaldo đang là tiền đạo gây sức ép kém nhất Premier League.

Nhưng theo số liệu thống kê được The Athletic công bố, Ronaldo chỉ có 2,7 lần gây sức ép lên hàng thủ đối phương mỗi 90 phút. Điều này khiến anh trở thành tiền đạo gây sức ép tệ nhất giải đấu. Thống kê của Ronaldo thấp nhất so với bất kỳ tiền đạo nào đã chơi ít nhất 270 phút cho đến nay tại giải Ngoại hạng Anh 2021/22.

Người gần nhất với Ronaldo là Allan Saint-Maximin. Nhưng ngay cả cầu thủ của Newcastle cũng tạo ra tới 5,2 lần gây sức ép mỗi trận.

Đứng đầu bảng xếp hạng là Wilfried Zaha và Neal Maupay, những người có trung bình 20 lần gây sức ép mỗi 90 phút. Diogo Jota của Liverpool đứng thứ 3 với 19,8 lần mỗi trận trong khi tiền đạo Lucas Moura của Tottenham đạt 18,8 lần/90 phút.

Dù không tích cực gây sức ép lên hàng thủ đối phương nhưng vai trò và tác động của Ronaldo vẫn rất lớn với MU. Anh đã ghi các bàn thắng quan trọng vào lưới Villarreal, Newcastle và West Ham để mang về chiến thắng cho Quỷ đỏ. Đó mới là điều quan trọng nhất.

HLV Gallardo từ chối lời mời của Barca

Huấn luyện viên của River Plate, Marcelo Gallardo là một trong những ứng cử viên tiềm năng để thay thế Ronald Koeman tại Barcelona. Mới đây, nhà cầm quân 45 tuổi đã chính thức lên tiếng xác nhận ông đã từ chối lời mời của Blaugrana.

"Việc Barcelona có liên hệ với tôi hay không đâu có quan trọng. Điều duy nhất tôi có thể khẳng định là tôi vẫn tập trung cho trận đấu sắp tới của River Plate và hoàn thành hợp đồng hiện tại. Sau đó, hãy xem mọi chuyện diễn ra như thế nào", Gallardo khẳng định.

Ronaldo đang là tiền đạo gây sức ép kém nhất Premier League - HLV Gallardo từ chối lời mời của Barca
Gallardo từ chối lời mời của Barca.

Tuyên bố của thuyền trưởng River Plate được đưa ra sau khi những cổ động viên của đội bóng này lên tiếng yêu cầu ông ở lại Argentina. Ngay cả cựu HLV đội tuyển Argentina, Alfio Basile cũng cho rằng đây không phải là thời điểm thích hợp để Gallardo dẫn dắt Barcelona.

Theo Basile, Marcelo Gallardo rất phù hợp để dẫn dắt một đội bóng hàng đầu châu Âu. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng bất kỳ HLV nào chuyển đến Camp Nou ở thời điểm này cũng sẽ rất khó để giúp Barca chơi tốt hơn, bởi đội bóng xứ Catalan hiện tại chẳng khác gì "một CLB tầm thường".

Trước đó ít giờ, một ứng viên khác được Barca xem xét là Roberto Martinez cũng đã đăng đàn để phủ nhận thông tin rời ghế HLV trưởng tuyển Bỉ. Như vậy, đội chủ sân Camp Nou chỉ còn hai lựa chọn là Xavi Hernandez và Andrea Pirlo.

Truyền thông Tây Ban Nha cho biết, HLV Ronald Koeman sẽ không còn nhiều thời gian tại Camp Nou. Nhiều khả năng, nhà cầm quân người Hà Lan sẽ bị sa thải sau trận đấu với Atletico Madrid vào rạng sáng mai 3/10 (giờ Việt Nam).