Tin tức MU 15/8: Ten Hag không cho cầu thủ nghỉ Chủ nhật

(VOH) - Ten Hag không cho cầu thủ nghỉ Chủ nhật, bắt chạy hơn 13km; Sau khi hỏng cả hai vụ mua Sesko và Arnautovic, MU lại liên hệ với Icardi.

Ten Hag không cho cầu thủ nghỉ Chủ nhật, bắt chạy hơn 13km

MU nhận thất bại 0-4 trước Brentford ở vòng 2 Premier League và 2 trận thua liên tiếp đã khiến MU đứng bét bảng Premier League, lần đầu tiên sau 30 năm. Thất bại chóng vánh trong hiệp 1 khiến HLV Erik Ten Hag rất tức giận, sau trận đấu ông đã thẳng thắn nói rằng mình cần có thêm cầu thủ để chỉnh đốn lại phong độ của đội bóng.

Trong lúc này Ten Hag đã bắt đầu có những hình phạt dành cho các học trò để họ hiểu vì sao những thất bại như vậy là khó chấp nhận. Theo Paul Hirst của tờ The Times, Ten Hag sau trận đã tuyên bố ngày Chủ nhật không phải là ngày nghỉ và lôi tất cả các cầu thủ ra sân tập bình thường. Không những vậy đội bóng này còn có một buổi xem lại băng hình của toàn bộ trận đấu để Ten Hag vạch ra từng lỗi một cho các học trò thấy.

Ten Hag không cho cầu thủ nghỉ Chủ nhật - MU liên hệ với Mauro Icardi
Ten Hag bắt các cầu thủ chạy 13,8km vì đó là quãng đường họ thua kém so với các cầu thủ Brentford.

Được biết bản thân Ten Hag cũng đã không ngủ được nhiều sau trận thua, sau khi hết trận cả đội lên đường về Manchester và Ten Hag dành phần lớn buổi tối thứ Bảy để chuẩn bị video phân tích cùng các cộng sự để rồi phải vạch ra những lỗi lầm đó trong ngày hôm sau. Ông cũng không có ngày Chủ nhật để nghỉ như các học trò nhưng có lý do để khó chịu.

Không những vậy trong buổi tập sáng Chủ nhật, Ten Hag đã yêu cầu các cầu thủ MU phải tập chạy. Ông chìa ra cho họ xem bảng thống kê quãng đường chạy của các cầu thủ Brentford trong trận vừa qua, với cách biệt quãng đường giữa Brentford và MU lên tới 13,8 km. Do đó sau khi họp video và điểm qua thông số, các cầu thủ MU đã bị yêu cầu phải chạy 13,8km.

Tuy nhiên nguồn tin cho biết các chuyên gia y tế của CLB đã đứng ra can thiệp, đề nghị Ten Hag không nên làm vậy do đây đang là giai đoạn thời tiết nóng nhất trong năm và chạy nhiều như thế sẽ dẫn tới chấn thương đáng kể. Ten Hag cuối cùng cũng đồng ý với quan điểm đó và không thúc các cầu thủ chạy, dù vậy họ vẫn phải tập theo giáo án thông thường.

Mặc dù trận thua là trách nhiệm của chung nhưng phản ứng từ mạng xã hội và trên các mặt báo cho thấy dư luận đều đứng về phía Ten Hag trong việc ông đối xử với các cầu thủ MU. Đội bóng này đã trải qua nhiều đời HLV nhưng cầu thủ vẫn bị đánh giá là quá lười biếng và không thi đấu xứng đáng với đồng lương cao được nhận.

MU không hủy hợp đồng với Ronaldo

Vào tối thứ Bảy, Sky Sports loan tin MU “muốn thấy sự thay đổi trong thái độ” của Cristiano Ronaldo, nếu không họ sẽ hủy hợp đồng với siêu sao người Bồ Đào Nha. Tờ Manchester Evening News hôm nay khẳng định, đó chỉ là tin đồn. Không có chuyện Ronaldo được thảo luận về việc chấm dứt hợp đồng. Trái lại, siêu sao Bồ Đào Nha khả năng cao sẽ ở lại MU vào mùa hè này.

Đến thời điểm hiện tại, siêu sao người Bồ vẫn chưa tìm được bến đỗ mới do bị đồng loạt các ông lớn từ chối, mà mới nhất là Inter và AC Milan. Trước đó danh sách gồm Bayern Munich, Chelsea, Real Madrid, Juventus, Barcelona, PSG và Atletico.

Ten Hag không cho cầu thủ nghỉ Chủ nhật - MU liên hệ với Mauro Icardi
MU không hủy hợp đồng với Ronaldo.

MU liên hệ với Mauro Icardi

MU vẫn đang loay hoay với công cuộc tìm kiếm tiền đạo. Sau khi hỏng cả hai vụ mua Sesko và Marko Arnautovic, MU lại liên hệ với đại diện của Mauro Icardi. Tiền đạo 29 tuổi người Argentina không có tương lai ở PSG. HLV Christopher Galtier đã nói rõ là Icardi có thể tự do ra đi.

MU mới ghi được đúng 1 bàn thắng sau 2 vòng đấu của giải Ngoại hạng mùa này. Họ mới thảm bại 0-4 trước Brentford. HLV Erik Ten Hag chịu áp lực rất lớn trong bối cảnh Ronaldo đã 37 tuổi và đang chờ ra đi, Martial chấn thương, Greenwood bị kỷ luật.

MU vẫn chưa "nói chuyện" trực tiếp với PSG nhưng nếu không thể tìm được lựa chọn tốt hơn, họ có thể phải chiêu mộ Icardi.

Ten Hag không cho cầu thủ nghỉ Chủ nhật - MU liên hệ với Mauro Icardi
MU liên hệ với Mauro Icardi.

MU liên hệ “Vua phá lưới” của Espanyol

Đài phát thanh Cope của Tây Ban Nha đưa tin, MU đã liên hệ với tiền đạo Raul de Tomas của Espanyol. Theo các nguồn tin của Cope, các cuộc đàm phán giữa MU và Espanyol “đang được mở ra” để thảo luận về tương lai của De Tomas. Phí chuyển nhượng của cầu thủ này sẽ rơi vào khoảng từ 25-30 triệu euro (21-25 triệu bảng).

Mùa giải 2020/21, De Tomas ghi 23 bàn giúp Espanyol thăng hạng. Mùa trước, tiền đạo 27 tuổi tiếp tục chơi bùng nổ với 17 bàn sau 34 trận, là “Vua phá lưới” của Espanyol ở La Liga. Tuy nhiên, việc Espanyol chỉ xếp thứ 14 ở La Liga khiến De Tomas khao khát muốn ra đi để tìm kiếm cơ hội chơi bóng ở đấu trường châu lục. Hồi tháng 6, Arsenal và Bayern Munich được cho đã quan tâm tới De Tomas.

De Tomas bắt đầu sự nghiệp của mình trong lò đào tạo trẻ của Real Madrid, trước khi thi đấu cho Benfica, và ký hợp đồng với Espanyol vào năm 2020. De Tomas khoác áo tuyển Tây Ban Nha lần đầu tiên ở mùa giải trước và đã có 4 lần ra sân cho đến nay.

Ten Hag không cho cầu thủ nghỉ Chủ nhật - MU liên hệ với Mauro Icardi
MU liên hệ “Vua phá lưới” của Espanyol.

Morata ra yêu sách cho MU

The Athletic tiết lộ, MU đã liên hệ với Alvaro Morata trong quá trình tìm kiếm một tiền đạo. Do có quãng thời gian khá tồi tệ ở Premier League trong màu áo Chelsea, Morata chưa có ý định trở lại. Tuy nhiên, nếu MU đưa ra một mức đãi ngộ “khó có thể chối từ”, Morata sẽ cân nhắc.

Morata đã trải qua 2 mùa giải gần nhất dưới dạng cho mượn ở Juventus trước khi cập bến Atletico Madrid trong mùa hè này. Tiền đạo 29 tuổi được định giá vào khoảng 30 triệu bảng.

Ten Hag không cho cầu thủ nghỉ Chủ nhật - MU liên hệ với Mauro Icardi
Morata ra yêu sách cho MU.

MU có câu trả lời cho PSG về Rashford

Marcus Rashford gắn bó với MU khi còn là một thiếu niên, được đánh giá là một tiền đạo đầy tiềm năng phải vật lộn để đạt được sự kỳ vọng dưới sự dẫn dắt của 2 HLV Ole Solskjaer và Ralf Rangnick. Rashford kết thúc mùa giải 2021/22 với vỏn vẹn 5 bàn thắng sau 32 lần ra sân trên mọi đấu trường. Trước tình cảnh đó của Rashford, PSG đã liên hệ hỏi mua anh. Đội bóng của Christophe Galtier đã chuẩn bị một đề nghị hợp đồng dài hạn cho cầu thủ người Anh, người có thể trở thành cầu thủ tự do vào cuối mùa giải.

Tuy nhiên, tờ Daily Mail (Anh) khẳng định MU không có ý định bán Rashford và bản thân cuầ thủ này cũng quyết tâm ở lại chiến đấu để gặt hái thành công ở Old Trafford. MU đã thông báo điều này tới PSG. MU có quyền lựa chọn gia hạn hợp đồng với Rashford đến năm 2024 và nguồn tin cho biết thêm rằng Quỷ đỏ rất muốn đàm phán hợp đồng mới với cầu thủ 24 tuổi.

Ten Hag không cho cầu thủ nghỉ Chủ nhật - MU liên hệ với Mauro Icardi
MU có câu trả lời cho PSG về Rashford.

MU có thể sở hữu De Jong

Sport Witness tiết lộ cho tới thời điểm này, Chelsea chưa có động thái cụ thể cho thấy họ quyết tâm chiêu mộ Frenkie de Jong từ Barcelona. Thậm chí, trang này cho rằng rất có thể sự quan tâm của Chelsea là “âm mưu” của Barca và truyền thông Tây Ban Nha hòng khiến MU phải đứng ra thanh toán khoản 17 triệu bảng tiền lương Barca nợ De Jong.

Barca và MU trước đó đã chốt giá bán De Jong là 72 triệu bảng. Nhà báo Roger Torelló của Mundo Deportivo cho biết hiện Barca đang thúc ép De Jong chấp nhận chuyển đến MU vào hè này. Hôm thứ Bảy, Manchester Evening News đưa tin De Jong được cho là đã nói với các đồng đội ở Barca rằng anh có thể sẽ rời Camp Nou.

Ten Hag không cho cầu thủ nghỉ Chủ nhật - MU liên hệ với Mauro Icardi
MU có thể sở hữu De Jong.