U23 Đông Nam Á 2022: Sau Indonesia, Myanmar cũng xin rời giải

(VOH) - Với lý do dịch bệnh hoành hành, ĐT U23 Myanmar đã xin rút lui khỏi giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022; U23 Việt Nam sẽ gặp tổn thất về lực lượng trước trận ra quân gặp U23 Singapore.

Sau Indonesia, Myanmar cũng xin rời giải

Liên đoàn bóng đá Myanmar (MFF) đã gửi thông báo đến Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á (AFF) về việc xin rút lui tại giải đấu U23 Đông Nam Á 2022 với lí do có nhiều cầu thủ đã có kết quả xét nghiệm dương tính với COVID-19.

Sau Indonesia, Myanmar cũng xin rời giải - U23 Việt Nam gặp tổn thất lớn
Sau Indonesia, Myanmar cũng xin rời giải.

Theo đó, ĐT U23 Myanmar sẽ không đủ quân số để tham dự giải đấu U23 Đông Nam Á 2022. Như vậy, trận đấu mở màn của họ gặp U23 Malaysia vào lúc 16:00 hôm nay (15/2) cũng sẽ bị hủy.

Trước đó, với lý do dịch bệnh hoành hành, ĐT U23 Indonesia đã xin rút lui khỏi giải vô địch U23 Đông Nam Á 2022. U23 Myanmar ở bảng B cùng U23 Malaysia, U23 Lào và U23 Indonesia (đã xin rút lui). Như vậy nay thêm U23 Myanmar xin rút thì bảng đấu này chỉ còn 2 đại diện.

U23 Việt Nam gặp tổn thất lớn

U23 Việt Nam đang tích cực tập luyện chuẩn bị cho trận ra quân tại giải Vô địch U23 Đông Nam Á AFF U23 Championship 2022 gặp U23 Singapore vào ngày 19/2. Thầy trò HLV Đinh Thế Nam đặt mục tiêu giành trọn vẹn 3 điểm đầu tiên để tạo lợi thế trước ngày chạm trán đối thủ lớn nhất U23 Thái Lan.

Sau khi đặt chân đến Campuchia hôm 11/2, U23 Việt Nam đã trải qua 3 buổi tập làm quen với khí hậu cũng như rèn luyện lối chơi, mảng miếng tấn công. Dẫu vậy, tin không vui đã đến với HLV Đinh Thế Nam và các học trò khi gặp phải tổn thất về lực lượng trước thềm trận đấu với U23 Singapore.

Sau Indonesia, Myanmar cũng xin rời giải - U23 Việt Nam gặp tổn thất lớn
U23 Việt Nam nhiều khả năng thiếu vắng tiền vệ Bá Quyền.

Theo đó, U23 Việt Nam nhiều khả năng sẽ không thể có được sự phục vụ của tiền vệ Phan Bá Quyền ở màn so tài với U23 Singapore khi cầu thủ này vẫn đang gặp chấn thương và phải tập riêng, chưa hoạt động cường độ cao cùng toàn đội.

Được biết, Bá Quyền dính chấn thương gân khoeo trước khi cùng U23 Việt Nam di chuyển vào Bình Dương tập huấn rồi bay sang Campuchia. Theo thông tin từ đội ngũ y tế VFF, tiền vệ thuộc biên chế SLNA chắc chắn cần thời gian dài nữa mới có thể bình phục hoàn toàn.

Ở buổi tập chiều 14/2 vừa qua, U23 Việt Nam chủ động đến sân sớm lúc 15h45 và tập khoảng 80 phút. Điều này như một cách HLV Đinh Thế Nam cho các học trò có thêm thời gian vận động ngoài trời sau cả ngày trời giam mình trong khách sạn.

Toàn đội tập trung cải thiện các kỹ năng dứt điểm cũng như rèn kỹ các tình huống cố định. Có thể thấy bầu không khí và ý thức tập luyện của  U23 Việt Nam là rất tích cực. Đội bóng với bộ khung chính là những cầu thủ vừa đá giải U21 Quốc gia hồi cuối năm 2021 tỏ ra rất vui vẻ và rộn ràng khi được ra sân.

Trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Singapore ở giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ diễn ra vào 19h00 ngày 19/2.

U23 Timor Leste đã bất ngờ cầm hoà U23 Philippines

ĐT U23 Timor Lester không được đánh giá cao bằng ĐT U23 Philippines, nhưng họ đã gây bất ngờ trong trận đấu đầu tiên của mình ở AFF U23 Championship. Ngay ở phút thứ 5, ĐT Timor Leste đã có bàn thắng mở tỷ số từ chấm phạt đền nhờ công của Mouzinho.

Các cầu thủ Timor Leste vẫn chơi lấn lướt và có thêm những cơ hội đáng chú ý trong những phút kế tiếp, tuy nhiên U23 Philippines đã kịp thời cân bằng tỉ số 1-1 trước khi hiệp 1 khép lại, nhờ công của Ivan Ouano.

Sau Indonesia, Myanmar cũng xin rời giải - U23 Việt Nam gặp tổn thất lớn
U23 Timor Leste đã bất ngờ cầm hoà U23 Philippines.

Hiệp 2 diễn ra với kịch bản tương tự khi thế trận những phút đầu tiên vẫn thuộc về U23 Timor Lester, và họ đã 1 lần nữa vượt lên dẫn trước ở phút thứ 55 với pha lập công của Jaimito.

Tuy nhiên cũng 1 lần nữa, U23 Philippines thành công trong việc cân bằng tỉ số khi chỉ chưa đầy 7 phút sau, Ivan Ounano đã tiếp tục tỏa sáng để hoàn tất cú đúp trận đấu này. 2-2 cũng là tỉ số cuối cùng của trận đấu.

Chủ nhà U23 Campuchia thắng tưng bừng U23 Brunei

Với lợi thế sân nhà, U23 Campuchia đã tạo ra một thế trận hoàn toàn vượt trội so với U23 Brunei. Chỉ trong 33 phút của hiệp 1, lần lượt Chanthea (18'), Nhean Sosidan (20') và Saty (33') đã đưa U23 Campuchia vươn lên dẫn trước với tỉ số 3-0.

Sau Indonesia, Myanmar cũng xin rời giải - U23 Việt Nam gặp tổn thất lớn
Chủ nhà U23 Campuchia thắng tưng bừng U23 Brunei.

Bước vào hiệp 2, cơn mưa to đã khiến trận đấu phải tạm dừng trong 30 phút. Sau khi trở lại sân, U23 Campuchia vẫn duy trì được sự hưng phấn. Đội chủ nhà tiếp tục ghi thêm 3 bàn thắng nữa do công của Bunchhai (74'), Rotana (86') và Kakada (89').

Chung cuộc, U23 Campuchia có khởi đầu như mơ tại AFF U23 Championship khi tạo ra "cơn mưa" bàn thắng vào lưới U23 Brunei. Kết quả này giúp U23 Campuchia chiếm ngôi đầu bảng A sau lượt trận đầu tiên.