U23 Việt Nam dự U23 Đông Nam Á 2022 trước thềm SEA Games 31

(VOH) - U23 Việt Nam sẽ tham gia giải đấu quan trọng tại Đông Nam Á trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games 31.

U23 Việt Nam dự U23 Đông Nam Á 2022 trước thềm SEA Games 31

SEA Games 31 sẽ được tổ chức tại Hà Nội từ ngày 12/5 đến 23/5/2022. U23 Việt Nam sẽ hướng đến giải đấu trên sân nhà với mục tiêu bảo vệ thành công tấm Huy chương Vàng môn bóng đá nam lần đầu tiên trong lịch sử tại kỳ Đại hội Thể thao Đông Nam Á năm 2019.

Trước thềm giải đấu lớn, U23 Việt Nam sẽ có thêm cơ hội để cọ xát, thi đấu tích lũy kinh nghiệm khi tham gia giải đấu quan trọng trước khi bước vào chiến dịch bảo vệ tấm HCV SEA Games 31. Theo đó, thầy trò HLV Park Hang Seo sẽ tham gia U23 Đông Nam Á 2022 - giải đấu được coi là "AFF Cup thu nhỏ".

U23 Việt Nam dự U23 Đông Nam Á 2022 trước thềm SEA Games 31
U23 Việt Nam tham dự U23 Đông Nam Á 2022 trước thềm SEA Games 31.

Cụ thể, giải U23 Đông Nam Á 2022 sẽ được tổ chức ở Campuchia từ ngày 14 đến 26/2/2022. Tại đây các đội U23 của các nước sẽ tranh tài tìm ra nhà vô địch. Đây có thể xem là một bước chạy đà quan trọng chuẩn bị cho SEA Games 31 diễn ra tại Hà Nội vào tháng 5/2022.

Chủ tịch LĐBĐ Đông Nam Á, Khiev Sameth cho biết: "U23 Đông Nam Á sẽ là bước đệm quan trọng để thế hệ tiếp theo của bóng đá khu vực được phát huy năng lực và tài năng. Thay mặt AFF và các thành viên trong liên đoàn, tôi xin cảm ơn Chính phủ và LĐBĐ Campuchia đã đứng ra đăng cai giải đấu".

U23 Việt Nam dự U23 Đông Nam Á 2022 trước thềm SEA Games 31
Campuchia là nước chủ nhà của giải U23 Đông Nam Á 2022.

Đáng chú ý, SEA Games 31 cũng là giải đấu cuối cùng mà HLV Park Hang Seo dẫn dắt U23 Việt Nam. Theo điều khoản gia hạn hợp đồng mới đây, chiến lược gia người Hàn Quốc sẽ chuyển sang vai trò quản lý và nhường vị trí HLV trưởng cho một người khác.

Việt Nam 'số 1 Đông Nam Á' ở tiêu chuẩn đặc biệt của AFC

Bóng đá Việt Nam trong những năm gần đây đã vững vàng ở ngôi vị "anh cả" Đông Nam Á tại cấp độ đội tuyển quốc gia. Bên cạnh đó, giải quốc nội V.League cũng đã có những cải thiện vượt bậc, dù chưa được nhìn nhận và đánh giá cao so với các giải VĐQG tại các nước trong khu vực như Thái Lan hay Malaysia,...

Dẫu vậy, theo công bố mới nhất, Việt Nam đã một lần nữa khẳng định vị thế đứng đầu Đông Nam Á ở tiêu chuẩn đặc biệt của Liên đoàn bóng đá Châu Á (AFC) ở đấu trường châu lục. Điều này cho thấy nỗ lực chuyển mình của cả nền bóng đá trong công cuộc xây dựng giải đấu vô địch quốc gia chuyên nghiệp.

U23 Việt Nam dự U23 Đông Nam Á 2022 trước thềm SEA Games 31
Việt Nam dẫn đầu Đông Nam Á với 11 CLB đạt chuẩn cao nhất AFC.

Cụ thể, theo công bố của AFC, Việt Nam xếp số 1 Đông Nam Á khi có tới 11 CLB đạt chuẩn chuyên nghiệp cao nhất của AFC, đủ điều kiện thi đấu tại AFC Champions League nếu được giành suất tham dự. Xếp sau lần lượt là Malaysia (10 CLB), Myanmar (9 CLB), Thái Lan (8 CLB), Singapore (6 CLB) và Philippines (4 CLB, 1 CLB AFC Cup).

Như vậy, chất lượng của các đội bóng V.League đang được cải thiện khi năm 2017, Việt Nam chỉ có 1 CLB đạt chuẩn cao nhất của AFC là Hoàng Anh Gia Lai. Những yêu cầu này bao gồm các tiêu chuẩn về Cơ cấu phát triển cầu thủ; đào tạo trẻ; Bộ máy quản lý; pháp lý; tài chính.

Mới đây, LĐBĐ Châu Á (AFC) đã quyết định cho phép các đội bóng sẽ được giữ nguyên quyền thay 5 cầu thủ trong một trận đấu ở mọi giải đấu cho đến cuối năm 2022. Đối với các CLB tham dự AFC Champions League hoặc AFC Cup sẽ được đăng ký 4 ngoại binh (có 1 cầu thủ tới từ châu Á), đồng thời không giới hạn cầu thủ được đăng ký trong danh sách sơ bộ.

Với vị trí số 1 V-League 2021 sau 12 vòng đấu, HAGL nhiều khả năng sẽ được chọn để tham dự AFC Champions League. Ngoài ra việc CLB đứng thứ 3 là Than Quảng Ninh giải thể nên 2 suất dự AFC Cup có thể được trao cho Viettel và CLB Nam Định.

Người Việt Nam duy nhất làm 'giám sát' tại AFF Cup 2020

Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á (AFF) có văn bản gửi Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (LĐBĐVN) bổ nhiệm giám sát trọng tài Đặng Thanh Hạ tham gia điều hành tại giải đấu AFF Cup 2020. Theo quyết định bổ nhiệm, giám sát trọng tài Đặng Thanh Hạ sẽ tham gia công tác tại giải đấu từ ngày 2/12/2021 đến ngày 2/1/2022.

Giải bóng đá vô địch AFF Cup 2020 được tổ chức tại Singapore. Cũng như các giám sát trọng tài khác, giám sát trọng tài Đặng Thanh Hạ sẽ cần thực hiện các biện pháp đảm bảo phòng chống dịch bao gồm: tiêm phòng đầy đủ vắc-xin phòng chống COVID-19, các xét nghiệm COVID-19 và cách ly 48 giờ tại khách sạn sau khi tới Singapore, trước khi tiến hành hoạt động theo nguyên tắc bong bóng trong toàn bộ thời gian phục vụ giải đấu.

U23 Việt Nam dự U23 Đông Nam Á 2022 trước thềm SEA Games 31
Người Việt Nam duy nhất làm 'giám sát' tại AFF Cup 2020.

Tại giải đấu lần này, đội tuyển Việt Nam nằm tại tại B cùng với Malaysia, Indonesia, Campuchia và Lào. Trong khi đó, bảng A gồm các đội tuyển Thái Lan, Myanmar, Philippines, Singapore và Timor-Leste.

Để chuẩn bị cho AFF Cup 2020, ĐT Việt Nam đã đóng quân tập luyện tại Vũng Tàu từ ngày 20/11 vừa qua. Theo lịch trình, thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ di chuyển sang Singapore vào ngày 1/12 tới. Mục tiêu của ĐT Việt Nam là bảo vệ thành công ngôi vô địch.