Thị trường vàng trong ngày 10/1: Giao địch trầm lắng

Thị trường vàng trong ngày 10/1: Giao địch trầm lắng

(VOH) - Từ hôm nay (10/1), việc mua bán vàng miếng chỉ được thực hiện tại các điểm giao dịch đã được cấp phép theo Nghị định 24 của Chính phủ. Trong đó chủ yếu là chi nhánh của ngân hàng và công ty vàng thuộc các ngân hàng. Mạng lưới mua bán vàng miếng cả nước giảm từ hơn 12.000 điểm xuống còn khoảng 2.540 điểm.

Nấm biến rơm rạ thành ngoại tệ bri Bài 3: “Để làm giàu từ nấm”/br/i

Nấm biến rơm rạ thành ngoại tệ <br><i> Bài 3: “Để làm giàu từ nấm”</br></i>

(VOH) - Trồng nấm là ngành sản xuất mới, từng bước khẳng định hiệu quả kinh tế cao, phù hợp chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo hướng hiện đại hóa. Hơn nữa sản xuất nấm tận dụng rơm rạ sau thu hoạch, góp phần giảm đáng kể tình trạng đốt rơm rạ, bảo vệ môi trường…Để nghề nấm phát triển bền vững, cần đầu tư thích đáng cho nghề trồng nấm trong đó đặt biệt quan tâm đến khâu công nghiệp chế biến nấm, chuyển giao công nghệ.

TPHCM: Các công ty tham gia chương trình bình ổn giá cam kết đủ hàng phục vụ Tết 2013

TPHCM: Các công ty tham gia chương trình bình ổn giá cam kết đủ hàng phục vụ Tết 2013

(VOH) – Ngày 8/1, bà Nguyễn Thị Hồng - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM dẫn đầu đoàn khảo sát, kiểm tra của TP.HCM đến các công ty tham gia chương trình bình ổn giá cả thị trường TP.HCM có trang trại, nhà máy sản xuất đặt tại tỉnh Bình Dương để tìm hiểu tình hình chuẩn bị hàng hóa và phục vụ Tết Nguyên đán Quý Tỵ 2013.

Nấm biến rơm rạ thành ngoại tệ briBài 2: Phát triển nghề nấm- để biến mục tiêu thành hiện thực /br/i

Nấm biến rơm rạ thành ngoại tệ <br><i>Bài 2: Phát triển nghề nấm- để biến mục tiêu thành hiện thực </br></i>

(VOH) – Sản xuất nấm nước ta phát triển chậm và đi sau các nước, do đó phải đầu tư mạnh vào khoa học kỹ thuật để có sản phẩm xuất khẩu. TP.HCM là địa phương đầu tiên sản xuất thương phẩm loại sản phẩm này nhưng tới nay cũng chỉ có 29 trại nấm lớn. Đi kèm với hiệu quả bước đầu là những thách thức đặt ra cho nghề trồng nấm. Sức cạnh tranh yếu do không có thương hiệu là khó khăn mà ngành trồng dược liệu đang gặp phải. Do đó, các địa phương phải sản xuất nấm một cách bài bản, đúng quy trình kỹ thuật, hướng tới năng suất, chất lượng.

2012: Kinh tế của TPHCM có mức tăng trưởng khá

2012: Kinh tế của TPHCM có mức tăng trưởng khá

(VOH) - Ngày 8/1, Lãnh đạo UBND TP.HCM đã có buổi làm việc với các doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thuộc Ủy ban nhân dân thành phố, nghe báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh, tài chính ước thực hiện năm 2012 và triển khai kế hoạch năm 2013.

TPHCM chuẩn bị hàng hóa phong phú phục vụ Tết Quý Tỵ 2013

TPHCM chuẩn bị hàng hóa phong phú phục vụ Tết Quý Tỵ 2013

(VOH) - Chủ trương bảo đảm cung cầu hàng hóa cho dịp Tết Nguyên đán năm 2013, nhằm thiết thực phục vụ đời sống nhân dân, ổn định thị trường, giá cả, góp phần quan trọng bảo đảm mục tiêu an sinh xã hội đang được các doanh nghiệp, các ngành chức năng quyết liệt thực hiện…

Nấm biến rơm rạ thành ngoại tệ bri Bài 1: “Tiềm năng và nghịch lý của ngành nấm VN”/i

Nấm biến rơm rạ thành ngoại tệ <br><i> Bài 1: “Tiềm năng và nghịch lý của ngành nấm VN”</i>

(VOH) - Nấm ăn và nấm dược liệu được liệt vào danh sách sản phẩm quốc gia, xây dựng từ nay tới năm 2020. Nói là sản phẩm quốc gia, đồng nghĩa với việc đây là thương hiệu quốc gia, sản phẩm sẽ đại diện cho ngành nông nghiệp xâm nhập, cạnh tranh, chiếm lĩnh thị trường thế giới, đương nhiên, mục tiêu cuối cùng là mang về ngoại tệ cho đất nước, đảm bảo lợi nhuận của nông dân. Tuy nhiên, để đạt được điều đó, ngành nấm phải tháo gỡ rất nhiều khó khăn.

Satramart Sài Gòn trên đường 3 tháng 2 mở cửa trở lại

Satramart Sài Gòn trên đường 3 tháng 2 mở cửa trở lại

(VOH) - Sau 3 tháng tạm ngưng kinh doanh để sửa chửa, cải tạo, sáng 7/1, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn- Satra đưa vào hoạt động trở lại siêu thị Satramart Sài Gòn tại đường 3 tháng 2, quận 10, TP.HCM, nhằm phục vụ hàng bình ổn cao điểm Tết nguyên đán.

Năm 2013: VN sẽ xuất khẩu 7,5- 7,6 triệu tấn gạo

Năm 2013: VN sẽ xuất khẩu 7,5- 7,6 triệu tấn gạo

(VOH) - Sáng 7/1), tại hội nghị “tổng kết hoạt động năm 2012 và phương hướng năm 2013”, Hiệp hội lương thực Việt Nam cho biết: năm 2012 là một năm đầy khó khăn và thách thức, nền kinh tế thế giới chưa khởi sắc lại từ cuộc khủng hoảng năm 2008, còn kinh tế trong nước đã qua một năm khó khăn, đặc biệt với những tác động tồn tại từ những năm trước, trong bối cảnh suy thoái chung của kinh tế thế giới. Trong bối cảnh khó khăn chung, ngành nông nghiệp nước ta đã vượt qua thách thức, phát triển ổn định, đặc biệt là lương thực.

Tiếp tục kiềm chế lạm phát trong năm 2013

"Tiếp tục kiềm chế lạm phát trong năm 2013"

(VOH) - Chúng ta vừa trải qua năm 2012 đầy thử thách với những nỗ lực chung trong việc khắc phục và vực dậy nền kinh tế đất nước. Một năm đầy cảm xúc và trăn trở, để hướng đến tương lai mới với niềm tin mới cho kinh tế Việt Nam.

Nông nghiệp thành phố một năm tăng trưởng ổn định

Nông nghiệp thành phố một năm tăng trưởng ổn định

(VOH) - Tỷ trọng đóng góp của lĩnh vực nông nghiệp - nông thôn trong cơ cấu GDP của TPHCM chỉ chiếm 1,2% nhưng giá trị sản xuất vẫn luôn giữ mức tăng trên 6% từ năm 2011 cho đến nay và năm 2012 ước đạt gần 3.800 tỷ đồng. Điểm khác biệt lớn giữa sản xuất nông nghiệp của thành phố và các tỉnh thành khác trên cả nước là sự tinh gọn, đầu tư có trọng tâm được hình thành trong nhiều năm trở lại đây.

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: Cần giải pháp lâu dài

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: Cần giải pháp lâu dài

(VOH) - Theo số liệu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư thì từ đầu năm đến nay đã có khoảng 50.000 doanh nghiệp rời thị trường. Nếu cộng với 49.000 doanh nghiệp đã rời khỏi thị trường trong năm 2011 thì đã có tới gần 100.000 doanh nghiệp bị phá sản hoặc giải thể chỉ trong vòng 2 năm, con số này tương đương với 50% số doanh nghiệp đã khai tử trong 20 năm qua, kể từ khi có Luật Doanh nghiệp.

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn tham gia bình ổn thị trường Tết

Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn tham gia bình ổn thị trường Tết

(VOH) - Trên địa bàn TP.HCM, chương trình bình ổn các mặt hàng lương thực, thực phẩm thiết yếu được thực hiện trong cả năm 2012 và Tết Quý Tỵ 2013 với 9 nhóm hàng. Đến nay đã có 25 doanh nghiệp tham gia, với 12 doanh nghiệp không nhận vốn hỗ trợ, trong đó có Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

TPHCM: Chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013 tăng 4,24%

TPHCM: Chỉ tiêu thu ngân sách năm 2013 tăng 4,24%

(VOH) - Năm 2012, TPHCM thu ngân sách đạt kế hoạch dự toán pháp lệnh của Trung ương giao là thành tích đáng kể trong bối cảnh kinh tế có nhiều biến động và thách thức. Năm 2013 theo dự báo sẽ còn nhiều khó khăn, trong đó, chủ yếu là ảnh hưởng của nền kinh tế thế giới đối với công tác thu ngân sách.

Tổ chức chăm lo tết cho công nhân không có điều kiện về quê

Tổ chức chăm lo tết cho công nhân không có điều kiện về quê

(VOH) - Sáng 2/1, Liên đoàn lao động quận Tân Bình cho biết, để chăm lo cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn, không có điều kiện về quê ăn Tết Quý Tỵ 2013, Liên đoàn Lao động quận sẽ tổ chức ngày hội “Bánh tét nghĩa tình” vào 26 Tết âm lịch tại Nhà văn hóa lao động quận Tân Bình.

Nhìn lại kinh tế thành phố 2012

Nhìn lại kinh tế thành phố 2012

(VOH) - Phát huy vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước, ngay cả khi gặp khó khăn do bị ảnh hưởng bởi suy thoái, kinh tế thành phố Hồ Chí Minh vẫn tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, quý sau luôn cao hơn quý trước, góp phần tích cực cùng cả nước ngăn chặn suy giảm kinh tế, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội. Năm 2012, tổng sản phẩm nội địa (GDP) của thành phố ước đạt hơn 595.000 tỷ đồng, tăng 9,2% và gấp 1,7 lần trung bình của cả nước.

Đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất và nhà phân phối

Đẩy mạnh kết nối giữa doanh nghiệp sản xuất và nhà phân phối

(VOH) - Ngày 28/12, Sở Công Thương TP.HCM, Trung tâm xúc tiến Thương mại Thành phố (ITPC) phối hợp với Sở Công Thương các tỉnh Long An, Tiền Giang, Bến Tre, Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ, Hậu Giang, Cà Mau, Đồng Nai, Bình Thuận, Lâm Đồng tổ chức “Lễ kết nối doanh nghiệp sản xuất - phân phối”.

TP.HCM hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách

TP.HCM hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách

(VOH) - Chiều 28/12, lãnh đạo UBND TP.HCM đã có buổi làm việc với ngành tài chính về kết thúc năm thu ngân sách và công bố số liệu thu chi ngân sách thành phố năm 2012. Năm 2012, tình hình cả nước nói chung và thành phố nói riêng gặp rất nhiều khó khăn, thử thách nhưng nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn thành phố năm nay đã cơ bản đạt theo kế hoạch, chi ngân sách cũng đảm bảo đúng tiến độ.

Năm 2015: 90% bán hàng có niêm yết, nguồn gốc xuất sứ

Năm 2015: 90% bán hàng có niêm yết, nguồn gốc xuất sứ

(VOH) - Báo cáo của Ban Chỉ đạo Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” TP.HCM tại cuộc họp vào chiều 27/12, nhìn nhận công tác tuyên truyền vận động từ chiều rộng lẫn chiều sâu, thực hiện liên tục; cùng với các hoạt động quảng bá hàng Việt, đưa hàng Việt đến tận tay người tiêu dùng…đã tác động mạnh mẽ đến nhận thức của người tiêu dùng thành phố.