Tiểu sử Baifern Pimchanok: Quá khứ tối tăm không thể khiến tương lai mù mịt

(VOH) - Baifern Pimchanok là nữ diễn viên tài năng và được nhiều người biết đến qua các bộ phim như Tình Đầu, Chiếc Lá Cuốn Bay,... Bên cạnh tài năng, cô còn được biết đến vì nhiều tai tiếng quá khứ.

Baifern Pimchanok là nữ diễn viên người Thái được nhiều khán giả trong và ngoài nước yêu thích nhờ các vai diễn xuất sắc. Trước vẻ dễ thương và xinh đẹp cùng với thành công của hiện tại, ít người biết rằng cô đã có nhiều vụ bê bối trong quá khứ. Trong bài viết dưới đây, VOH sẽ giới thiệu tất tần tật về sự nghiệp và đời tư từ quá khứ đến hiện tại của mỹ nữ này.

Thông tin cơ bản về Baifern Pimchanok

  • Tên khai sinh: Pimchanok Luevisadpaibul (พิมพ์ชนก ลือวิเศษไพบูลย์)
  • Tên khác: Baifern Pimchanok
  • Sinh nhật: 30/9/1992
  • Cung hoàng đạo: Thiên Bình
  • Nhóm máu: Nhóm B
  • Quê quán: Dusit, Băng Cốc Thái Lan
  • Trình độ: Cử nhân Khoa Mỹ thuật và Ứng dụng Biểu diễn
  • Chiều cao: 1,65m
  • Cân nặng: 46kg
  • Năm hoạt động: 2009–nay
  • Nghề nghiệp: Diễn viên, người mẫu, YouTuber
[xong] Baifern Pimchanok - Các vụ bê bối quá khứ và sự thành đạt của hiện tại 1
Mỹ nữ Baifern Pimchanok là ngôi sao hàng đầu Thái Lan

Con đường sự nghiệp diễn xuất của Baifern Pimchanok

Như nhiều nghệ sĩ khác, Baifern Pimchanok không chỉ dấn thân vào một loại hình nghệ thuật nhất định. Bên cạnh truyền hình điện ảnh, cô còn tham gia vào thị trường âm nhạc nhưng chưa đạt được những thành công vang dội. Chi tiết về con đường sự nghiệp của nữ diễn viên sẽ được trình bày ngay sau đây.

Tuy điện ảnh không phải là con đường đầu tiên đưa Baifern Pimchanok bước vào giới Showbiz nhưng đây là con đường chủ đạo giúp cô trở thành ngôi sao hạng A tại Thái Lan.

Xem thêm: Baifern Pimchanok tiết lộ có khối u ở tử cung, phải trữ noãn trứng với thái độ tích cực khiến fan xúc động

Khởi đầu sự nghiệp diễn xuất (2009 - 2016)

Vai diễn đầu tiên Baifern Pimchanok nhận được là một nhân vật phụ trong Ha Hua Chai Hiro trong năm 2009. Sau đó, cô đã ký hợp đồng 6 năm với CH7 (Channel 7) của Thái Lan. Đến năm 2010, Baifern được nhiều người biết đến thông qua vai Nam, nữ chính trong bộ phim Tình Yêu Đầu Tiên (2010). Nhờ vào vai diễn này, cô đã thắng được giải Diễn viên triển vọng nhất (2011). Từ đây, sự nghiệp của nữ diễn viên xứ chùa vàng đã có sự khởi sắc.

[xong] Baifern Pimchanok - Các vụ bê bối quá khứ và sự thành đạt của hiện tại 2
Những hình ảnh của Baifern trong Tình Yêu Đầu Tiên

Vì một số lý do về đời tư nên cô cũng không giành được suất tham gia vào các dự án lớn. Những bộ phim sau khi gia nhập vào CH7 của Baifern là Tình Hè (2011), Phép Màu Bất Thình Lình (2012), Die A Violent Death 2 (2014), Alternative 1995 (2015)

Trong quá trình hợp tác với Kênh số 7, Baifern Pimchanok chưa có được thành công nào thực sự nổi bật khiến giới truyền thông chú ý. Đến năm 2016, khi kết thúc hợp đồng với Kênh số 7, cô đã rời khỏi công ty và trở thành diễn viên tự do. 

Vươn lên thành ngôi sao hạng A trong 2 năm (2017 - 2019)

Khi là diễn viên tự do, Baifern Pimchanok đã tham gia vào bộ phim truyền hình Ngọn Lửa Đam Mê (2017) trong vai Kankaew. Với nét diễn sắc sảo và đầy cuốn hút, cô đã thổi hồn vào nhân vật và nhận được nhiều sự tán dương từ phía khán giả và các nhà phê bình. 

Sau đó, cô tiếp tham gia vào bộ phim Đấu Trường Ước Mơ (2017) với vai Fang. Với lối diễn xuất tài tình, Baifern Pimchanok đã thành công thể hiện ước mơ trở thành vũ công chuyên nghiệp của nhân vật chính. Nhờ đó, cô được nhiều người chú ý và có cơ hội nhận vai trong những dự án lớn hơn. 

Năm 2019, cô đã xuất hiện với vai nữ chính trong Yêu Nhầm Bạn Thân (2019). Bộ phim đã đạt doanh thu hơn 210 triệu baht tại thời điểm đó và được đông đảo các khán giả ở Đông Nam Á đón nhận. 

Sau thành công này, cô lại tiếp tục xuất hiện trong vai Nira trong bộ phim Chiếc Lá Cuốn Bay (2019). Khác với những bộ phim trước, lần này, Baifern Pimchanok đã lột xác trở thành một cô gái lạnh lùng với tâm hồn chất chứa nhiều nỗi đau thương. Đây cũng chính là vai diễn đã giúp cô tạo được tiếng vang ở thị trường châu Á.

Xem thêm: Xuất hiện nhân vật quyền lực vụ Tangmo ‘Chiếc Lá Cuốn Bay’ tử nạn

[xong] Baifern Pimchanok - Các vụ bê bối quá khứ và sự thành đạt của hiện tại 3
Vai Nira trong Chiếc Lá Cuốn Bay khiến Baifern trở nên nổi đình nổi đám

Tương lai đầy hứa hẹn (2019 - nay)

Sau năm 2019, Baifern đã xuất hiện trong hàng loạt các bộ phim đình đám tại Thái Lan như Khu Vườn Huyền Bí (2020) Lừa Đều Gặp Lừa Đảo (2020), 46 Ngày Phá Nát Đám Cưới (2021),... Trong đó, Lừa Đều Gặp Lừa Đảo là nổi bật nhất. Bộ phim này đã tạo ra tiếng vang lớn trong nước nhờ vào trí thông minh và những tình huống dở khóc dở cười của Ina, do Baifern thủ vai.

Đến năm 2022, Baifern Pimchanok tiếp tục góp mặt trong 3 bộ phim mới là Người Máy Biết Yêu (2022), Sợi Dây Hoàng Lan (2022) và Saree Yêu Dấu (2022). Trong Người Máy Biết Yêu, Baifern đã vào vai một người phụ nữ đầy mộng mơ. Với lối diễn cuốn hút, cô đã thành công cùng người máy AI tạo nên chuyện tình đầy lãng mạn.

[xong] Baifern Pimchanok - Các vụ bê bối quá khứ và sự thành đạt của hiện tại 4
Baifern thủ vai nữ chính trong Người Máy Biết Yêu

Còn trong hai bộ phim còn lại, cô vào vai nữ chính thông minh, sắc sảo và ngây thơ hay hài hước. Nhờ lối diễn cuốn hút, cô đã giúp hai bộ phim thành công và được nhiều khán giả yêu thích.

Được biết, Baifern chuẩn bị ra mắt phim mới Beauty Newbie cùng với nam chính Metawin Opas-iamkajorn trong năm 2023. Trong bộ phim này, cô đóng vai là một thiếu nữ đã phẫu thuật thẩm mỹ để có được ngoại hình xinh đẹp khi bước vào đại học.

Sự nghiệp trên các lĩnh vực nghệ thuật khác

Bên cạnh đóng phim, Baifern còn thử sức với việc đóng MV. Một số MV có sự góp mặt của mỹ nữ là Nam Lai (2004), Rueang Thammada (2006), Jeb Hua Jai (2009), Rao Rak Mae (2019),,... 

Không chỉ đóng MV, cô còn lập ra kênh YouTube FERNZONE Channel để sản xuất các clip vui nhộn về du lịch và ẩm thực. Tới thời điểm hiện tại, kênh youtube này của nữ diễn viên ra tới số thứ 40 với lượt xem lớn dao động từ 62.000 - 900.000.

[xong] Baifern Pimchanok - Các vụ bê bối quá khứ và sự thành đạt của hiện tại 5
Fernzone Channel của Baifern Pimchanok

Ngoài ra, Baifern Pimchanok còn là một người mẫu. Đây cũng là mảng nghệ thuật đầu tiên giúp cô bước chân vào giới showbiz. Sự nghiệp làm người mẫu quảng cáo của Baifern bắt đầu năm 2007, khi cô làm mẫu nhí cho thương hiệu MK Restaurant. 

Đến hiện tại, Baifern Pimchanok là gương mặt sáng giá và được nhiều thương hiệu săn đón. Hiện nay, cô là người mẫu đại diện cho những brand lớn như Vivo, Lay's, 7-Eleven, Fujifilm,...

Các giải thưởng mà Baifern Pimchanok được nhận

Tuy sự nghiệp của Baifern mới thực sự khởi sắc trong 5 năm trở lại đây nhưng cô nàng đã nhận được không ít giải thưởng danh giá.

Các giải thưởng trước khi trở thành ngôi sao hàng đầu Thái Lan

  • 11th Top Awards hạng mục Nữ diễn viên triển vọng (2011)
  • Giải thưởng Chuông Vàng hạng mục Diễn viên của năm (2011)
  • Giải Chalermthai hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất (2011)
  • Giải Kazz lần thứ 6 hạng mục Nữ diễn viên nổi tiếng nhất (2012)
  • Giải thưởng Đại học Sinakharinwirot hạng mục Học sinh xuất sắc (2014)
  • Giải BIOSCOPE hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất năm (2016)
  • Giải thưởng OK! Beauty Choice hạng mục Cô gái quyến rũ (2017)
[xong] Baifern Pimchanok - Các vụ bê bối quá khứ và sự thành đạt của hiện tại 6
Baifern Pimchanok cùng với cúp Kazz

Các giải thưởng sau khi trở thành ngôi sao hàng đầu Thái Lan

  • Giải Star's Light hạng mục Nữ diễn viên nổi tiếng (2018)
  • Giải Howe lần thứ 6 hạng mục Ngôi sao tỏa sáng (2018)
  • Giải Mthai Top-Talk lần thứ 8 hạng mục Top Talk-About Actress (2018)
  • Giải Nataraj lần thứ 9 hạng mục Nữ diễn viên đột phá (2018)
  • Giải Dara Inside lần thứ 3 hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất năm (2018)
  • Giải Zoomdara hạng mục Zoom Female Lead (2019)
  • Giải thưởng Great Stars Social hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất (2019)
  • Giải thưởng Kazz lần thứ 13 hạng mục Nữ diễn viên nổi tiếng (2019)
  • Giải Kazz lần thứ 13 hạng mục Cô gái hàng đầu của năm (2019)
  • Giải Thailand Zocial hạng mục Top 3 Best Entertainment On Social Media – Actress (2020)
  • Giải Nataraj lần thứ 11 hạng mục Nữ diễn viên xuất sắc nhất (2020)
  • Giải thưởng Line TV hạng mục Phim truyền hình của năm (2020)
  • Giải thưởng JOOX Thailand Music hạng mục Thailand's Female Sweetheart (2020)
  • Giải Á quân Người nổi tiếng Weibo có thứ hạng cao ở hạng mục Ngôi sao Thái Lan (2020)
  • Giải Vogue Beauty Readers' Choice hạng mục Gương mặt tươi tắn (2021)
  • Giải Hội đồng phê bình Bangkok lần thứ 29 hạng mục Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất (2021)
  • Giải Thailand Zocial hạng mục Best Entertainment Performace on Social Media Actress (2022)
  • Giải Kom Chad Luek lần thứ 18 hạng mục Popular Vote - Actress (2022)
  • Giải Kazz 2022 hạng mục Superstar Award (2022)
  • Giải ContentAsia hạng mục Nữ chính xuất sắc nhất trên các chương trình truyền hình (2022)
  • Giải Tvpool Stars Party Retire & Reborn hạng mục Sao nữ nổi tiếng nhất (2022)
[xong] Baifern Pimchanok - Các vụ bê bối quá khứ và sự thành đạt của hiện tại 7
Baifern tại lễ trao giải Kazz lần thứ 13 năm 2019

Đời tư cá nhân từ quá khứ đến hiện tại

Baifern Pimchanok được nhiều người biết đến nhờ vào các vai diễn nổi tiếng. Tuy nhiên, một số khác lại biết đến nữ diễn viên từ qua quá khứ bê bối của cô.

Quá khứ - Nghiện ngập đầy tai tiếng

Sau khi gia nhập vào Kênh số 7, Baifern Pimchanok đã dính phải tin đồn về nghiện ma túy vào năm 2013. Vì vậy, độ nổi tiếng của cô đã được nâng cao nhưng theo hướng tiêu cực. Lúc này, tin tức Baifern nghiện ma túy đã xuất hiện trên khắp các mặt báo. Sau một thời gian, tin đồn này đã dần lắng xuống nhưng vẫn để lại vết nhơ trong sự nghiệp nghệ thuật của Baifern. 

Trong quá trình chịu sức ép từ công chúng và giới truyền thông, cô đã từng muốn từ bỏ con đường nghệ thuật và đi tu. Nhờ niềm tin vào bản thân và hy vọng về tương lai tốt đẹp, Baifern đã tiếp tục tham gia diễn xuất nhưng không giành được các vai nổi trội.

Tuy nhiên, đến năm 2017, giới truyền thông lại đưa tin về việc Baifern Pimchanok bị lộ clip 18+ của cô với một người đàn ông lạ. Hai người đang mây mưa trong xe hơi thì bị ghi hình lại và tung lên mạng. Cùng với vụ bê bối nghiện ngập, sự việc lần này đã khiến Baifern trở thành chủ đề nóng được bàn tán sôi nổi.

[xong] Baifern Pimchanok - Các vụ bê bối quá khứ và sự thành đạt của hiện tại 8
Baifern Pimchanok từng dính vào nhiều vụ bê bối

Hiện tại - Lột xác thành “Ngọc nữ Thái Lan”

Sau khi dính phải hai vụ bê bối, Baifern Pimchanok đã không từ bỏ sự nghiệp diễn xuất. Cô đã quay trở lại trong bộ phim Ngọn Lửa Đam Mê với dáng vẻ của một cô gái đầy ma mị và quyến rũ. Sau sự thành công của vai diễn này, cô đã tiếp tục với nhiều dự án khác và không vướng phải bất kỳ vụ bê bối nào. Qua nhiều bộ phim, cô đã được gán cho biệt danh “Ngọc nữ Thái Lan” nhờ vẻ đẹp sắc sảo, quyến rũ của mình.

Kể từ năm 2018, Baifern Pimchanok đã trở thành gương mặt đại diện cho nhiều nhãn hàng lớn. Từ đó, hình ảnh của cô trong mắt công chúng đã dần được cải thiện theo chiều hướng tích cực hơn.

Hiện nay, Baifern Pimchanok đang hẹn hò với tài tử Nine Naphat, nam chính trong Yêu Nhầm Bạn Thân. Hai người đã chính thức công khai hẹn hò vào tháng 11 năm 2022 và có những buổi du lịch riêng với nhau. Đây là tin vui cho các fan khi cả hai đã chính thức “phim giả tình thật”.

Xem thêm: Baifern Pimchanok thừa nhận ‘đang tìm hiểu’ Nine Naphat

[xong] Baifern Pimchanok - Các vụ bê bối quá khứ và sự thành đạt của hiện tại 9
Baifern Pimchanok và Nine Naphat công khai hẹn hò

Với vẻ ngoài xinh đẹp và lối diễn xuất linh hoạt, Baifern Pimchanok đã nhanh chóng trở thành siêu sao tại Thái Lan sánh ngang với nhiều ngôi sao Trung Quốc và Hàn Quốc như Bành Quán Anh, Park Shin Hye,...

Nếu bạn muốn tìm hiểu thêm về cô nàng diễn viên trẻ người Thái này, hãy theo dõi chuyên mục Tiểu Sử Sao của VOH Giải trí để xem thêm các bài viết chi tiết.

Nguồn ảnh: Internet