Biểu dương hơn 250 người lao động và 55 chủ doanh nghiệp tiêu biểu

(VOH) - Ngày 20/5/2022, Liên đoàn Lao động Quận Bình Thạnh tổ chức Chương trình “Đồng hành cùng doanh nghiệp” năm 2022.

Đồng thời, tuyên dương công nhân, viên chức, lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” năm 2021.

Năm 2021, mặc dù gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, nhiều doanh nghiệp trên địa bàn quận Bình Thạnh luôn đảm bảo được việc làm, thu nhập ổn định cho người lao động, hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và đảm bảo đầy đủ chế độ, chính sách, an toàn cho người lao động.

Phong trào thi đua “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo” được công nhân viên chức - lao động hưởng ứng tích cực, gắn với các phong trào thi đua phòng, chống dịch Covid-19 như: Phong trào “Công nhân, viên chức, lao động nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch Covid-19”, “Mỗi đoàn viên Công đoàn là một tình nguyện viên”, “Mỗi Công đoàn cơ sở là một pháo đài, là mái nhà bình yên”…

Công đoàn Quận Bình Thạnh
Giao lưu các gương công nhân viên chức - lao động tiêu biểu.

Nhiều giải pháp sáng tạo, huy động nguồn lực chăm lo đoàn viên công đoàn khó khăn, nhất là người lao động khu vực phong tỏa, cách ly và cán bộ, đoàn viên trực tiếp tham gia tuyến đầu chống dịch điển hình là “Tổ an toàn Covid-19”, “Siêu thị 0 đồng”, “Phiên chợ 0 đồng”, “Phiên chợ nghĩa tình”, “Kết nối yêu thương”, “Bếp yêu thương”, “Đồng hành - chia sẻ - vượt khó”, “Chung tay vì cộng đồng”…

Phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, luyện tay nghề, thi thợ giỏi được các cấp Công đoàn tích cực hưởng ứng tham gia với gần 750 sáng kiến, giải pháp với tổng giá trị làm lợi hơn 18 tỷ đồng. 

Dịp này, Liên đoàn Lao động Quận Bình Thạnh tổ chức giao lưu 3 gương tiêu biểu, tuyên dương 54 chủ doanh nghiệp đã thực hiện tốt chế độ chính sách người lao động và hơn 250 công nhân viên chức - lao động tiêu biểu trong phong trào thi đua “Lao động giỏi – Lao động sáng tạo” năm 2021.