Nhiều chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh

(VOH) - Hội Nông dân TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kết luận số 01...

Sáng 26/5, Hội Nông dân TPHCM tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện kết luận số 01 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh và biểu dương gương điển hình "Nông dân làm theo lời Bác" giai đoạn 2021-2022. Các đại biểu cho rằng có nhiều chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh ở các cấp hội nông dân.

Nhiều chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 1
Cán bộ Hội nông dân điển hình trong Học tập tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh giao lưu tại Hội nghị

Năm qua, Hội nông dân tổ chức học tập, quán triệt, triển khai chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh năm 2022 "Học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.". Hội đã phát hành kỷ yếu 20 gương "nông dân tiêu biểu TPHCM" lần thứ XIV năm 2021 và 32 cá nhân, đơn vị có sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh. Triển khai nội dung học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện tiêu chí "Người nông dân mới TPHCM". 

Trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, nông dân khó khăn trong tiêu thụ nông sản, các cấp hội đã nỗ lực thực hiện các biện pháp kết nối như chương trình "Nghĩa tình nông dân TPHCM" đồng hành kết nối  tiêu thụ nông sản và chăm lo cho người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19; mô hình "Mỗi tuần một việc tốt" của Hội Nông dân Thành phố Thủ Đức; mô hình "3B-3H: Biết mặt, biết hoàn cảnh, biết nhu cầu - hỗ trợ an sinh xã hội, hỗ trợ kỹ thuật, hỗ trợ đăng ký các dịch vụ trực tuyến" của Hội Nông dân phường 28, quận Bình Thạnh... Nhìn chung, các cấp hội đã năng động hỗ trợ nông dân bằng nhiều giải pháp thiết thực.

Cụ thể như cách làm của Chi hội nông dân ấp 6 xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn. Trên địa bàn xã có Hợp tác xã chăn nuôi bò sữa và tổng đàn bò khoảng 3.000 con. Ông Võ Thành Quý, Chi hội trưởng Chi hội Nông dân ấp 6, xã Đông Thạnh, huyện Hóc Môn nhớ lại: "Sữa buộc phải thu cho dân, nhưng lại không có chỗ để bán. Bấy giờ tôi nghĩ nhỏ thì mình giúp nhỏ, chi hội mở một gia hàng không lãi hỗ trợ bà con, báo cáo với Hội nông dân xã để Hội làm cầu nối cho anh em. Các chi hội bạn cũng hỗ trợ trên zalo, facebook, ngày đầu làm được 2000-3000 hủ dần tăng lên 5.000, 6.000, 10.000 hủ."

Bà Nguyễn Thanh Xuân, Chủ tịch Hội Nông dân Thành phố cho biết trong chương trình công tác năm của Hội có sự chủ động trong việc gắn kết với các ngành chức năng, đặc biệt là ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đồng thời, Hội Nông dân  thực hiện chương trình "Nghĩa tình nông dân Thành phố Hồ Chí Minh" hưởng ứng phát động của Hội Nông dân Việt Nam với chương trình "Triệu phần quà, nghìn tấn nông sản nghĩa tình, cùng cả nước vượt qua đại dịch Covid-19". Đặc biệt, Hội Nông dân đã kết nối quảng bá, giới thiệu đưa sản phẩm nông nghiệp lên sàn giao dịch thương mại điện tử Postmart gắn với bưu điện TPHCM. Bà Nguyễn Thanh Xuân cho rằng chương trình giúp nông dân có nhiều cơ hội để quảng bá nông sản. "Chương trình đã tạo sức lan toả, gắn với việc kết nối, hỗ trợ tiêu thụ nông sản phẩm của nông dân TPHCM. Cụ thể trong việc triển khai thực hiện, khi TPHCM trở lại trạng thái bình thường mới vừa thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh, chúng tôi vừa tham gia phát triển kinh tế nâng cao thu nhập cho người dân trên địa bàn trong giai đoạn sắp tới", bà Xuân cho biết thêm.

Nhiều chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh 2
Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ TPHCM phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Theo ông Nguyễn Hữu Hiệp, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ TPHCM, sinh thời Bác Hồ xem trọng nông nghiệp nông dân nông thôn. Người cho rằng nông nghiệp phải là mặt trận hàng đầu, muốn phát triển đất nước cần xem trọng cả nông nghiệp và công nghiệp. Sau gần 15 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn, đất nước đã đạt nhiều thành tựu về tái cơ cấu nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới, đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, Trưởng ban Dân vận Thành uỷ yêu cầu các cấp Hội cần nghiên cứu các nội dung đổi mới thể chế sử dụng đất đai đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong thời kỳ mới, phát triển kinh tế hợp tác... "Các cấp Hội đã đưa việc thực hiện kết luận 01 gắn với công tác xây dựng hội. Thông qua nhiều hoạt động thi đua sôi nổi, đã tạo sức lan toả, chuyển biến tích cực và nổi bật là phong trào nông dân thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững. Phong tráo thi đua phát triển kinh tế tập thể, xây dựng hợp tác xã kiểu mới đã giúp hội viên nông dân thay đổi tư duy từ sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp, kinh doanh nông nghiệp. Qua đây cho thấy bước chuyển biến khá rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh", ông Hữu Hiệp đánh giá.