Ông Nguyễn Mạnh Cường tái đắc cử Bí thư Quận ủy Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025

(VOH) - Sau 3 ngày làm việc khẩn trương trách nhiệm dân chủ, ngày 25/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Thủ Đức lần 6 nhiệm kỳ 2020-2025 bế mạc.

Tại phiên họp thứ nhất đã thống nhất bầu ông Nguyễn Mạnh Cường, Thành ủy viên tái đắc cử Bí thư Quận ủy quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025.

BCH Đảng bộ quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt
BCH Đảng bộ quận Thủ Đức nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt. 

Đại hội thông qua Nghị quyết và xác định mục tiêu cụ thể thực hiện trong nhiệm kỳ mới với 26 chỉ tiêu, 3 chương trình, 3 đề án và 8 công trình trọng tâm. 

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong 5 năm tới Bí thư Quận ủy Thủ Đức Nguyễn Mạnh Cường kêu gọi cả hệ thống chính trị của quận phải đoàn kết, nổ lực nhiều hơn trong thời gian tới. “Mỗi cơ quan, đơn vị, cán bộ đảng viên phát huy truyền thống quê hương Thủ Đức anh hùng, đoàn kết nêu cao tinh thần trách nhiệm trong lao động, học tập rèn luyện quyết tâm xây dựng và phát quận Thủ Đức văn minh hiện đại nghĩa tình. Hướng tới xây dựng Thủ Đức trở thành đô thị thông minh, hiện đại, đổi mới, sáng tạo, tương tác cao phía Đông Thành phố”.

Trong Nghị quyết quận Thủ Đức đề ra mục tiêu phấn đấu tổng thu ngân sách nhà nước tăng bình quân hàng năm từ 5% - 6%, giá trị sản xuất chung đạt tốc độ tăng bình quân 7% - 8%/năm cùng với đó là phát triển mạnh ngành thương mại dịch vụ.

Theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong trong thời gian tới Thủ Đức phải tập trung phát triển hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông vì đó là một thành phần quan trọng của thành phố Thủ Đức trong tương lai. Ngoài ra việc chuẩn bị nguồn nhân lực chất lượng cao để phục vụ cho Khu đô thị sáng tạo tương tác cao cũng là nội dung quan trọng được Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong định hướng cho quận Thủ Đức trong nhiệm kỳ này.

 “Để đáp ứng đầy đủ nhu cầu nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay cũng như trong tương lai, kế hoạch đào tạo nguồn nhân lực của quận cần gắn kết với các trường đại học trên địa bàn và hướng công tác đào tạo đến 7 lĩnh vực như: công nghệ thông tin truyền thông; Cơ khí - tự động hóa - trí tuệ nhân tạo; Quản trị doanh nghiệp; tài chính ngân hàng; Y tế; Du lịch; Quản lý đô thị” - Chủ tịch UBND Thành phố Nguyễn Thành Phong nói.

Về cải cách hành chính, Quận Thủ Đức cũng quyết tâm thực hiện số lượng thủ tục hành chính áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia ISO 9001:2015 tại quận đạt trên 97% và tại phường đạt trên 90%; Tỷ lệ người dân hài lòng với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước đạt 95% trở lên trong suốt nhiệm kỳ.

Đại hội cũng đề ra nhiệm vụ quyết tâm xây dựng Đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, đề cao trách nhiệm, vai trò nêu gương của người đứng đầu và là hạt nhân của sự đoàn kết, quy tụ mọi người cùng thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết đề ra. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quan tâm hơn nữa đến công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận của Nhân dân, phát huy sức mạnh của Nhân dân trong việc tham gia xây dựng thành phố Thủ Đức trong tương lai.

Ngọc Phong

Kẻ gian chặt đốn 500 cây ăn quả trong đêm tại Xuyên Mộc - Hàng trăm cây ăn quả trồng hơn 1 năm tuổi trong vườn bị kẻ gian chặt ngang gốc tại xã Bình Châu Huyện Xuyên Mộc tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Dự báo thời tiết 3 ngày tới (25-27/08): Thanh Hóa đến Phú Yên nhiệt độ cao nhất phổ biến 35-37 độ C - Theo dự báo của Đài KTTV Quốc gia, thời tiết 3 ngày tới ở các tỉnh Đồng bằng Bắc bộ có nắng nóng cục bộ, tuy nhiên đêm và sáng có mưa...