Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021, định hướng năm 2022

(VOH) - Hội nghị trực tuyến tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021 do Ban Nội chính Trung ương tổ chức vào sáng 12/1.

Tại điểm cầu Hà Nội, ông Phan Đình Trạc, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương chủ trì. Tại điểm cầu Thành phố Hồ Chí Minh, ông Phan Văn Mãi, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố chủ trì.

Toàn cảnh Hội nghị tại điểm cầu TPHCM
Toàn cảnh Hội nghị Tổng kết công tác ngành Nội chính Đảng năm 2021 tại điểm cầu TPHCM

Trong năm vừa qua, ngành Nội chính Đảng vừa tích cực phòng, tránh dịch hiệu quả, thích ứng linh hoạt, an toàn với dịch bệnh, vừa tích cực triển khai thực hiện các nhiệm vụ, bảo đảm hoàn thành theo chương trình, kế hoạch đã đề ra. 

Theo báo cáo, nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của ngành Nội chính Đảng được đặt ra, trong đó nổi bật là khẩn trương hoàn thành các Đề án lớn trình Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư theo kế hoạch, nhất là: Đề án “Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”; Đề án “Tham mưu Bộ Chính trị, Ban Bí thư ban hành hoặc chỉ đạo ban hành các quy định về kiểm soát quyền lực trong lĩnh vực phòng chống tham nhũng”; Đề án “Nghiên cứu, đề xuất mô hình cơ quan, đơn vị chuyên trách chống tham nhũng”; Chuyên đề về “Chiến lược cải cách tư pháp đến năm 2030, định hướng đến năm 2045…”; ...

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Trưởng ban Nội chính Trung ương Phan Đình Trạc ghi nhận và đánh giá cao những kết quả mà ngành Nội chính Đảng đã đạt được trong năm 2021, đồng thời chỉ ra những mặt còn tồn tại, hạn chế.

Về nhiệm vụ thời gian tới, ông Phan Đình Trạc đề nghị Ngành Nội chính Đảng cần tiếp tục chủ trì, phối hợp tham mưu lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương, chính sách mới của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp. “Vấn đề lớn thứ hai là chủ động, sâu sát, quyết liệt hơn nữa trong tham mưu chỉ đạo, phát hiện xử lý các vụ việc vụ án tham nhũng, tiêu cực theo đúng chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư. Không để chững lại hay chùng xuống, không vì Covid-19 mà chúng ta ngừng lại không xử lý”, ông Phan Đình Trạc nhấn mạnh.