Tác giả Ông Dung Thông và NSƯT Ngọc Mai về nghề sáng tác vọng cổ (16/01/2017)

(VOH) - Vào nghề khá trễ so với các soạn giả viết vọng cổ nhưng tác giả Ông Dung Thông đã sáng tác nhiều bài vọng cổ ca ngợi quê hương đất nước, các bài tình sử,… được nhiều nghệ sĩ biểu diễn, đặc biệt là NSƯT Ngọc Mai.

Bình luận

  • Dung Thong Ong 16:46, 25/01/2017
    Cám ơn anh Dang Minh cho lời khích lệ, thật lấy làm hân hạnh !!!
  • Dung Thong Ong 17:55, 24/01/2017
    Cám ơn anh Dang Minh nghe và cho lời khích lệ. Tôi, kẻ ngoại đạo, dám viết và trình làng mấy bài lăng nhăng của mình, là vì quá yêu thích bài Vọng, mong sao cho có được một đôi bài nào đó may mắn được lọt vào mắt xanh của bậc cao nhân, để được chỉ điểm cho. Chớ còn như hiện nay, tôi viết một bài, cực hơn người ta đi cày một tháng, anh ôi !
  • DANG MINH 12:57, 18/01/2017
    Anh là người tâm huyết với cải lương. Bài hát của anh vừa sâu lắng, vừa ngọt ngào êm tai. Ý tưởng lạ, trang trọng. Một cây viết hay. Chúc anh luôn trẻ mãi không già trong các tác phẩm của mình

Đọc Báo