Người cao nhất thế giới là ai?

(VOH) – Người đàn ông cao nhất thế giới hiện nay sở hữu chiều cao lên tới 2,51m còn người phụ nữ cao nhất thế giới hiện nay sở hữu chiều cao 2,15m.

Một số người phải thực sự nỗ lực và chăm chỉ để ghi tên mình vào kỷ lục Guinness thế giới nhưng cũng có một số người sinh ra đã nắm giữ danh hiệu này. Danh sách những người cao nhất thế giới được ghi nhận cũng như biết đến dưới đây chính là ví dụ điển hình.

1. Người cao nhất thế giới là ai?

1.1 Người đàn ông cao nhất thế giới hiện nay

Sultan Kösen, sinh ngày 10/12/1982 tại Thổ Nhĩ Kỳ là người đang nắm giữ kỷ lục Guinness người đàn ông cao nhất thế giới với chiều cao 2,51m (đo lần cuối vào năm 2018). Anh trở thành người đàn ông còn sống cao nhất thế giới vào năm 2009 với chiều cao đo được tại thời điểm đó là 2,465m. 

Người cao nhất thế giới là ai? 1

Các thành viên trong gia đình Kösen (bao gồm bố, mẹ, 3 anh trai và 1 em gái) đều có chiều cao bình thường. Sự phát triển vượt trội của anh là kết quả của việc sản xuất quá nhiều hormone tăng trưởng gây ra bởi một tình trạng gọi là “pituitary gigantism”.

Người cao nhất thế giới là ai? 2

Ngoài việc nắm giữ kỷ lục người cao nhất thế giới, Sultan Kösen cũng là người đang sở hữu bàn tay lớn nhất, mỗi bàn tay có kích thước 28,5cm, tính từ cổ tay đến đầu ngón tay giữa. Trước đây, anh cũng từng giữ kỷ lục về bàn chân lớn nhất với chân trái dài 36,5cm và chân phải là 35,5cm.

Người đàn ông cao nhất thế giới được Guinness ghi nhận từ trước đến nay là Robert Pershing Wadlow (1918 – 1940), người Mỹ, với chiều cao đo được là 2,72m.

1.2 Người phụ nữ cao nhất thế giới hiện nay

Có một điều khá thú vị là người phụ nữ cao nhất trên thế giới hiện nay cũng là người Thổ Nhĩ Kỳ. Cô tên là Rumeysa Gelgi, sinh ngày 1/1/1997, sở hữu chiều cao 2,1516 (tính đến ngày 23/05/2021). Trước đó, vào năm 2014, Gelgi cũng được Guinness công nhận là thiếu nữ cao nhất thế giới còn sống.

Người cao nhất thế giới là ai? 3

Theo tổ chức Kỷ lục Guinness Thế giới, chiều cao phi thường của Rumeysa Gelgi là do hội chứng Weaver – chứng bệnh khiến cơ thể tăng trưởng nhanh kỳ lạ cùng nhiều điều bất thường khác – gây ra.

Người cao nhất thế giới là ai? 4

Người phụ nữ cao nhất thế giới từ trước đến nay được Guinness ghi nhận là bà Zeng Jinlian, (1964 – 1982), người tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc với chiều cao đo được là 2,463m.

2. Những người cao nhất thế giới trong lịch sử nhân loại

2.1 Robert Pershing Wadlow

Người cao nhất thế giới là ai? 5
  • Chiều cao: 2,72m
  • Năm sinh: 1918, năm mất: 1940
  • Quốc tịch: Mỹ

Với chiều cao 2,72m, Robert Pershing Wadlow được ghi nhận là người cao nhất trên thế giới trong lịch sử. Ông qua đời năm 1940, khi mới 22 tuổi.

2.2 John Rogan

Người cao nhất thế giới là ai? 6
  • Chiều cao: 2,67m
  • Năm sinh: 1868, năm mất 1905
  • Quốc tịch: Mỹ

John Rogan được ghi nhận là người cao thứ hai trên thế giới từ trước đến nay, chỉ sau Robert Pershing Wadlow. Ông qua đời năm 1905, ở tuổi 37 do biến chứng của chứng bệnh cổ chân.

2.3 John F Carroll

Người cao nhất thế giới là ai? 7
  • Chiều cao: 2,64m
  • Năm sinh: 1932, năm mất: 1969
  • Quốc tịch: Mỹ

John F. Carroll được mệnh danh là người khổng lồ Buffalo trong tài liệu y học. Ông qua đời vào năm 1969, ở tuổi 37.

2.4 Leonid Stadnyk

Người cao nhất thế giới là ai? 8
  • Chiều cao: 2,57m
  • Năm sinh: 1970, năm mất: 2014
  • Quốc tịch: Ukraina

Chiều cao của Leonid Stadnyk bắt đầu phát triển nhanh chóng sau một cuộc phẫu thuật não năm 13 tuổi. Sách kỷ lục Guinness ghi nhận Stadnyk là người cao nhất thế giới vào năm 2007, tuy nhiên, anh đã từ chối danh hiệu này vì muốn có một cuộc sống yên ổn. Leonid Stadnyk qua đời năm 2014 ở tuổi 44 do xuất huyết não.

2.5 Trijntje Keever

Người cao nhất thế giới là ai? 9
  • Chiều cao: 2,54m
  • Năm sinh: 1616, năm mất: 1633
  • Quốc tịch: Hà Lan

Trijntje Keever là người phụ nữ hiếm hoi nằm trong danh sách những người cao nhất thế giới từ trước đến nay. Sở hữu cuộc đời nổi tiếng nhưng bà qua đời khi chỉ mới 17 tuổi.

2.6 Vaino Myllyrinne

Người cao nhất thế giới là ai? 10
  • Chiều cao: 2,51m
  • Năm sinh: 1909, năm mất: 1963
  • Quốc tịch: Phần Lan

2.7 Edouard Beaupre

Người cao nhất thế giới là ai? 11
  • Chiều cao: 2,52m
  • Năm sinh: 1881, năm mất: 1904
  • Quốc tịch: Canada

2.8 Sultan Kösen

Người cao nhất thế giới là ai? 12
  • Chiều cao: 2,51m
  • Năm sinh: 1982
  • Quốc tịch: Thổ Nhĩ Kỳ

2.9 Vikas Uppal

Người cao nhất thế giới là ai? 13
  • Chiều cao: 2,51m
  • Năm sinh: 1986, năm mất: 2007
  • Quốc tịch:  Ấn Độ

2.10 Bernard Coyne

Người cao nhất thế giới là ai? 14
  • Chiều cao: 2,48m
  • Năm sinh: 1897, năm mất: 1921
  • Quốc tịch: Mỹ

2.11 Don Koehler

Người cao nhất thế giới là ai? 15
  • Chiều cao: 2,48m
  • Năm sinh: 1925, năm mất: 1981
  • Quốc tịch: Mỹ

3. Người nước nào cao nhất thế giới?

Người cao nhất thế giới là ai? 16

Theo trang Averageheight.co (cập nhật ngày 24/02/2022), nam giới Bosnia và Herzegovina có chiều cao trung bình cao nhất thế giới là 1,839m, đứng sau lần lượt là các nước Hà Lan, Montenegro, Đan Mạch... Nữ giới Hà Lan có chiều cao trung bình cao nhất thế giới là 1,699m, đứng sau lần lượt là các nước Đan Mạch, Bỉ, Áo…

Nguồn ảnh: Internet