Tin nhanh trưa 9/9: Vụ học viên tập lái xe tông chết người: Khởi tố cả thầy và trò

(VOH) - Liên quan vụ học viên tập lái xe tông chết người ở xã Hải Thanh (huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định), Công an huyện Hải Hậu đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với thầy giáo và một nữ học viên.

Đồng Nai: Phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt hồ

Sáng 9/9, Công an huyện Trảng Bom (Đồng Nai) đang phối hợp các đơn vị chức năng liên quan điều tra nguyên nhân một người đàn ông chết dưới hồ nước giữa trung tâm thị trấn.

Tin nhanh trưa 9/9: Vụ xe tập lái tông chết người: Khởi tố cả thầy và học viên 1

Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ (Ảnh: NGUYÊN HƯNG/TTO)

Trước đó, khoảng 6h15 cùng ngày, người dân sống gần khu vực bờ hồ giữa thị trấn Trảng Bom (huyện Trảng Bom) phát hiện thi thể một người đàn ông nổi trên mặt nước.

Tại hiện trường, nạn nhân mặc quần jean, áo khoác tối màu, mang giày thể thao, trên người nạn nhân không phát hiện tài sản nào khác. Người dân địa phương cho biết, hồ nước này khá sâu, có nơi sâu đến 3m.

Nhận tin báo, lực lượng Công an thị trấn Trảng Bom đã đến hiện trường phối hợp cùng người dân đưa nạn nhân lên bờ hồ. Bước đầu xác định nạn nhân là Nguyễn Lê Trọng M. (33 tuổi, trú tại khu phố 2, thị trấn Trảng Bom).

Theo tin từ người nhà nạn nhân, M. trước đó có vay tiền qua app điện tử và từng nhiều lần bị đòi nợ. Ngày 7/9, M. bỏ nhà đi đến sáng nay thì phát hiện vụ việc.

Xem thêm: Phát hiện thi thể trôi dạt trên biển Lăng Cô ở Huế

Vụ xe tập lái tông chết người: Khởi tố cả thầy và học viên

Ngày 9/9, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Hải Hậu (tỉnh Nam Định) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can liên quan vụ việc học viên tập lái xe tông chết người xảy ra tại xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu vào chiều 11/8.

Đối tượng bị khởi tố là Lê Thị Dung (32 tuổi, trú tại xóm 2, xã Hải Vân, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) về tội “vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” và Đinh Công Thành (59 tuổi, trú tại xóm Cầu Đôi, xã Hải Hưng, huyện Hải Hậu, Nam Định) về tội “giao xe cho người không đủ điều kiện điều khiển phương tiện giao thông đường bộ”.

Trước đó, khoảng 17h ngày 11/8, cháu N.T.T. (3 tuổi, trú tại xã Hải Phúc, huyện Hải Hậu, tỉnh Nam Định) được chị họ (11 tuổi) chở trên xe đạp, tại tuyến đường thuộc khu dân cư tập trung Hải Thanh, xã Hải Thanh, huyện Hải Hậu thì bị ô tô 4 chỗ là xe tập lái đi cùng chiều tông từ phía sau đuôi xe đạp khiến 2 cháu bé ngã ra đường. Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó nhưng bé gái 3 tuổi đã không qua khỏi.

Công an xác định, chiếc xe gây tai nạn là xe dành cho học viên tập lái của Trường trung cấp Đại Lâm có địa chỉ tại phường Lộc Hạ, TP Nam Định. Thời điểm xảy ra tai nạn trên xe có 2 học viên và Lê Thị Dung là người cầm lái. Ông Đinh Công Thành được xác định là thầy dạy lái xe của Dung, nhưng lúc xảy ra tai nạn, thầy giáo này lại không có trong xe mà đang ngồi phía ngoài uống nước.

Sau khi gây tai nạn, lái xe đã khẩn trương đưa cháu bé đi cấp cứu và trình diện cơ quan chức năng.

Xem thêm: Phạt nữ tài xế say xỉn lái ô tô bị nổ bánh bỏ chạy sau khi gây tai nạn 70 triệu đồng

Bình Dương: Cháy cơ sở phế liệu, 1 người bị thương

Khoảng 7h sáng 9/9, một cơ sở kinh doanh phế liệu nằm trên đường D6, khu phố 1, phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương bất ngờ bốc cháy.

(Nguồn clip: NLĐO)

Nhận tin báo, Công an TP Thủ Dầu Một đã điều động xe chữa cháy và nhiều cán bộ chiến sĩ, cùng sự hỗ trợ của Đội chữa cháy khu vực Vĩnh Tân - Phòng PC07; Đội Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC & CNCH) Công an Thị xã Bến Cát; Đội PCCC & CNCH VSIP đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Đến 7h35 cùng ngày, đám cháy được khống chế hoàn toàn.

Được biết, cơ sở kinh doanh phế liệu này là của gia đình ông Hoàng Văn Thắng, có diện tích khoảng 120m2, trong đó diện tích đám cháy chỉ khoảng 5m2. Chất cháy chủ yếu là phế liệu bìa carton được chủ nhà thu gom để trong nhà…

Vụ cháy không gây thiệt hại đáng kể về tài sản nhưng khiến 1 người bị thương, được đưa đi cấp tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Dương.

Xem thêm: Đã phát hiện 33 thi thể trong vụ cháy quán karaoke ở Bình Dương

Công an ráo riết truy bắt đối tượng trong vụ cướp ngân hàng ở Đồng Nai

Hơn 9h sáng 9/9, Công an tỉnh Đồng Nai xác nhận vẫn chưa bắt được đối tượng cướp ngân hàng. Phía công an đã hoàn tất việc khám nghiệm hiện trường vụ cướp vào chiều tối 8/9, các đơn vị nghiệp vụ đang khẩn trương trích xuất camera an ninh dọc tuyến đường đối tượng tháo chạy để lần theo dấu vết.

Qua camera bước đầu nhận dạng, đối tượng mặc quần dài đen, áo khoác đen, giày đen, nón bảo hiểm màu đen che kín mặt, đối tượng hơi thọt chân phải, khả năng thuận tay trái; phương tiện xe số, khả năng Sirius che biển số; súng ngắn, khả năng súng rulo.

Trước đó, khoảng 15h ngày 8/9, đối tượng đi đến khu vực quầy giao dịch của Ngân hàng Vietcombank - Chi nhánh Biên Hoà, bắn một phát súng chỉ thiên để uy hiếp nhân viên và xông vào quầy lấy tiền. Sau đó, đối tượng nhanh chóng rời khỏi hiện trường, chạy bộ qua bên kia đường (Quốc lộ 51) để lấy xe máy tẩu thoát theo hướng về tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.

Xem thêm: Cướp ở ngân hàng Vietcombank Biên Hòa, nghi phạm cầm bọc tiền bỏ chạy

Xe container lật ngang hầm chui ngã 4 Vũng Tàu, ùn tắc nghiêm trọng

Sáng 9/9, một chiếc xe container mang BKS 51C 59619 chở theo thùng hàng loại 40 feet, lưu thông trên Quốc lộ 51 hướng từ Long Thành về Biên Hòa. Khi di chuyển đến địa bàn phường An Bình, xe ôm cua trong hầm chui ngã 4 Vũng Tàu thì bất ngờ bị lật ngang.

Tin nhanh trưa 9/9: Vụ xe tập lái tông chết người: Khởi tố cả thầy và học viên 2

Hiện trường vụ lật xe contaner khiến hầm chui ngã 4 Vũng Tàu bị phong toả (Ảnh: NLĐO)

Tại hiện trường, xe container nằm chắn ngang đường, hư nặng phần đầu. Tài xế đập cửa thoát ra ngoài, bị thương. Giao thông qua khu vực bị ùn tắc nghiêm trọng kéo dài nhiều cây số trên Quốc lộ 51, hướng từ ngã 3 Bến Gỗ về hầm chui ngã 4 Vũng Tàu.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng TP Biên Hòa đã có mặt xử lý hiện trường, điều tra nguyên nhân và điều tiết giao thông.