Công bằng
(VOH) - Khi bàn về thuế thu nhập cá nhân sửa đổi có giá trị thực hiện từ ngày 1-1-2009, Tư hưu trí có vẽ trầm ngâm suy nghĩ – Anh tâm sự với Ba Thợ Hồ: “lương hưu trí của mình thì dứt khoát không bị ảnh hưởng gì đến phần phải chịu thuế, nhưng như Bác Hồ đã dạy: “Không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng”. Đây là chân lý, nhân dân mình ai cũng thấy quyền và nghĩa vụ phải nộp thuế - ai thu nhập nhiều thì phải nộp thuế là tất yếu thôi – có nộp các khoản thuế thì nhà nước mới có tiền xây dựng đất nước chứ. Vấn đề đặt ra là liệu cơ quan thuế vụ có thu được đầy đủ và công bằng các đối tượng chịu thuế hay không? Hay chỉ “nắm người có tóc” mấy cha trọc đầu thì chạy mất. Ba thợ hồ nóng nảy “độp” Tư hưu trí: “Ý anh muốn nói gì thì nói thì nói thẳng” ra cho rồi – còn ở đó ví với von, bắt người ta suy nghĩ mệt đầu thấy mụ” Tư hưu trí giải thích – cái mới của luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi là đối tượng chịu thuế được hưởng phần giảm trừ - thí dụ thu nhập mỗi tháng 7 triệu đồng nếu như luật cũ - phần chịu thuế là 10% của 2 triệu đồng, thì nay phần chịu thuế là 10% của 3 triệu đồng, nhưng ngay ở phần 3 triệu đồng nầy, nếu phải nuôi cha mẹ già – kể cả cha mẹ chồng - vợ - nuôi con dưới 18 tuổi, nuôi vợ hoặc chồng thất nghiệp thì được giảm trừ, nếu cá nhân chịu thuế tùy theo hoàn cảnh để tính thuế - Nhìn tổng thể, so với trước đây luật sửa đổi lần nầy có tiến bộ hơn có xem xét từng trường hợp cụ thể hơn – Vấn đề đặt ra là theo cục thuế thành phố - thì thành phố có khoảng 2 triệu người phải nộp thuế thu nhập cá nhân – Mà để thực hiện phần giảm trừ nầy - cục thuế đang cho kê khai 2 biểu mẫu – 1 là đăng ký mã số thuế; 2 là đăng ký danh sách cá nhân “ăn theo” người chịu thuế để được giảm trừ. Nhưng tới ngày hôm qua 2.1.2009 phòng thuế thu nhập cá nhân của cục thuế thành phố cho biết mới cấp chưa tới 500.000 mã số thuế- Theo suy tính của Tư hưu trí – cục thuế thành phố giỏi lắm phải hết tháng nầy mới hi vọng cấp xong mã số thuế cho các cá nhân còn danh sách cá nhân “ăn theo” người chịu thuế - Nếu đúng nguyên tắc phải xác minh đúng sai – mà một người chịu thuế tự kê khai tới 3,4 người ăn theo - ở ít nhất là 2 địa chỉ khác nhau – với 2 triệu người chịu thuế thu nhập cá nhân ở thành phố mình mà làm rõ đúng sai đối tượng “ăn theo” để hưởng giảm trừ thì ít nhất cũng 10 đến 20 năm nữa- Ba Thợ Hồ sốt ruột hỏi: “Vậy là cục thuế chịu thua à” có phải vậy không anh Hai SàiGòn. Theo Hai SàiGòn biết được là để thực hiện luật thuế thu nhập cá nhân sửa đổi đúng thời gian qui định của luật pháp, trước mắt cục thuế thành phố sẽ cho cá nhân chịu thuế hưởng chế độ giảm trừ theo bảng tự kê khai của mình, sau đó xác minh rồi tính sau.
Tới đây thì Tư hưu trí mới vổ đùi cái bép mà nói – Đó vấn đề là ở chỗ đó – công bằng hay không là ở chỗ đó –mấy ông bà thành thật khai báo là không có người ăn theo để hưởng giảm trừ, thì bị thuế này, còn mấy ông bà tự kê khai dài “dằng dặc” thì được hưởng giảm trừ chờ xác minh – Mà bao giờ xác minh xong 5 năm, 10 năm hay 20 năm – khi xác minh xong mấy ông bà đó nghỉ hưu, và xin lỗi - ổng bà chết đi lấy gì nhà nước truy lảnh. Như vậy trách nhiệm là của ai? Bộ Tài chính – Tổng cục thuế hay cục thuế các tỉnh thành phố. Tại sao ngành thuế nói chung – tới giờ nầy mới làm – Ai là người trả lại sự công bằng cho những trường hợp chậm trễ dẫn đến lạm thu nầy.
Thưa bà con – câu hỏi nầy của Tư Hưu Trí quả là ngoài khả năng lý giải của Hai SàiGòn – nên Hai SàiGòn xin hẹn với bạn bè sẽ trả lời sau vậy./.
Hai Sài Gòn





















