Lợi bất cập hại

Thưa bà con! Chuyện một số doanh nghiệp sản xuất thức ăn chăn nuôi bị Cục Bảo vệ Thực vật thuộc Bộ NNPTNT buộc phải tái xuất hơn 45 nghìn tấn nguyên liệu ra khỏi Việt Nam trước ngày 12/3 gây xôn xao dư luận không những trong giới sản xuất thức ăn gia súc mà cả trong giới chăn nuôi cũng bàn tán.
Giới doanh nghiệp sản xuất thì cho là quyết định của Cục Bảo vệ thực vật là quá nghiêm khắc gây thiệt hại nặng cho doanh nghiệp hơn 45.000 tấn nguyên liệu, cơ man nào là  tiền của. Còn giới chăn nuôi thì “chân phương” hơn với lý lẽ: các ông doanh nghiệp sản xuất bị khó khăn thì “ổng” cứ nhè đầu giới chăn nuôi mà gỏ thôi. Vậy thì sau cùng giới chăn nuôi, những người lao động chân chính nghèo khó lãnh đủ hết.

Một số bà con hỏi Hai Sàigòn suy nghĩ như thế nào? Trước khi làm “trọng tài” để xác định đúng sai  thế nào, Hai tui đã làm cuộc tìm hiểu ngọn ngành câu chuyện nầy. Chuyện là thế nầy, hồi giữa tháng 1/2011, các doanh nghiệp đã nhập xấp xỉ 46.000 tấn bắp hột và đậu nành khô từ Ấn Độ trên  2 con tàu Calisto và VTC Planet. Số hàng nầy bị cơ quan kiểm dịch phát hiện nhiễm mọt Trogoderma Granarium, gọi tắt là mọt TG. Mọt TG không phải là con mọt bình thường mà là đối tượng kiểm dịch của nhiều nước. Nó có nguồn gốc từ Ấn Độ, là loại côn trùng phá hoại cực kỳ nguy hiểm, chúng có thể phá hoại  trên 100 mặt hàng lương thực, hạt giống, ngũ cốc.

Về lý tính thì mọt TG có khả năng chịu nóng từ 45 đến 50oC, chịu lạnh từ 16- 18oC, trong môi trường không có thức ăn, mọt TG vẫn có thể sống 4 đến 5 năm…Nó là 1 trong 100 loài dịch hại nguy hiểm nhứt thế giới. Do đó nếu phát hiện mọt TG sẽ bị xử lý triệt để. Cụ thể theo tài liệu Hai Sàigòn tui ghi nhận trong tháng 1/2011 Mỹ phát hiện 4 tàu của Ấn Độ, Pakistan chở gạo có mọt TG-Lập tức số hàng đó bị niêm phong và buộc tái xuất. Trước đó vào năm 2007 Trung Quốc phát hiện tàu Mỹ chở đậu nành có mọt TG, thế là a lê hấp tàu Mỹ phải quay đầu trở về cố quốc ngay.  Nói chung là tất cả các nước rất quyết liệt với mọt TG. Đối với nước ta cũng thế, năm ngoái- năm 2010 chúng ta đã gởi 5 thông báo đến số nước có mọt TG đến VN bị phát hiện khuyến cáo họ chấp hành công ước quốc tế về bảo vệ thực vật. Cái thông báo nầy chúng ta đều cảnh báo sẽ tái xuất nếu phát hiện có mọt TG Nghe Hai Sàigòn thông tin về mọt TG một số bà con  chăn nuôi liền xuống “tong” và chia sẻ với giải pháp của Cục Bảo vệ thực vật. Vì lợi ích của đất nước, đặc biệt là nước ta là nước xuất khẩu nông sản nên bắt buộc phải thận trọng và chính xác.

Chúng ta phải nghỉ đến lợi ích lâu dài.  Nước ta may mắn chưa có mọt TG. Phần nầy được minh chứng qua việc xuất khẩu gạo của chúng ta. Hai tui nghe nói các nước nhập khẩu gạo của chúng ta cũng nghiêm khắc lắm, họ đem chất Pheranol là chất dẫn dụ côn trùng để kiểm tra các kho chứa hàng, nhưng tất tần tật không nước nào phát hiện là VN có mọt TG- Điều đó nói lên điều gì? Hai tui xin thưa mọt TG rất nguy hiểm- nước nào cũng sợ- VN mình chưa bị nhiễm, nên phải giữ gìn cẩn thận- Do đó Hai Nông hội tui rất đồng tình với quyết định nghiêm khắc của Cục Bảo vệ thực vật, tái xuất gần 46.000 tấn nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, không thể vì lợi ích của doanh nghiệp mà ảnh hưởng đến cả nền nông nghiệp nước nhà. Thay mặt số bà con nông dân chăn nuôi có, trồng trọt có xin hoan nghinh cách xử lý quyết liệt nghiêm khắc và cần thiết của Cục Bảo vệ Thực vật. U…ra./.