Thưa bà con! <br>
Tư hưu trí hỏi Hai Sàigòn: cách đây mấy tháng “ông” Bộ tài chánh đưa dự thảo luật nhà đất ra lấy ý kiến nhân dân- Lúc đó mỗi người đồng tình một kiểu- ông thì cho rằng phải tách nhà riêng- đất riêng để tính thuế - ông thì tính tất tần tật cả nhà lẫn đất- “quyết không cho tụi nó thoát”- Kết quả thế nào rồi- má mới đây các ông bà ở Phòng thương mại và công nghiệp Việt Nam lại tổ chức cho các chuyên gia kinh tế, cho luật gia, cho doanh nghiệp góp ý. Chẳng lẻ nhân dân- những người trực tiếp thực hiện nghĩa vụ nộp thuế của mình góp ý chưa đủ “đô” hay sao mà phải cần tới chuyên gia?
Biết tính Tư hưu trí hay “cà khịa” mỗi khi có chánh sách,
luật pháp gì mới mà dính tới tiền bạc- Nên Hai Sàigòn giải thích cho bạn mình
biết- thứ nhứt ở bất kỳ quốc gia nào cũng thế, trước khi luật được ban hành phải
được tham khảo, hoặc trực tiếp góp ý từ người dân- Vì chính người dân là người
thực hiện luật nầy, khách quan mà nói- Cái nhìn của người dân về văn bản luật
pháp còn khiếm khuyết, hạn chế trong phạm vi đời sống cá nhân, gia đình, xóm ấp
mình thôi. Do đó để văn bản luật pháp đi vào quảng đại đời sống xã hội phải có ý
kiến của chuyên gia về vấn đề mà đối tượng của luật pháp muốn điều chỉnh, có ý
kiến của luật gia để tránh luật chồng luật hoặc luật phá luật- Thứ hai về dự
thảo luật nhà đất đang được lấy ý kiến đóng góp của toàn dân nhằm khắc phục
những hạn chế của chánh sách thuế nhà đất trước đây, để kéo giá nhà, đất ở đô
thị đúng với giá trị thật của nó đồng thời chống đầu cơ đất đai, khuyến khích
đầu tư xây dựng nhà cho người có thu nhập thấp- Nói nôm na- vấn đề là thu thuế
nhà đất như thế nào cho công bằng- Trước giải phóng- chánh quyền Saigòn vẫn thu
thuế đất- mà tên gọi phổ biến là thuế thổ trạch đó- Anh nhớ chưa? Luật thuế nhà
đất rất cần thiết và phải có trong cuộc sống. Tư hưu trí đồng ý với Hai Sàigòn
cái rụp về khoản thuế đất- Theo anh- Đất đai do nhà nước thống nhất quản lý- thì
người xử dụng đất phải nộp thuế- là tất yếu- là đương nhiên- Vì ngoài đất ở, rất
nhiều cá nhân, đơn vị xử dụng để kinh doanh, sinh lợi gấp 10 gấp 100 lần đất nhà
ở của người lao động. Do đó- cử tri Tư hưu trí kiến nghị quốc hội chỉ thu thuế
đất mà không thu thuế nhà- Suy cho cùng để có tiền mua, cất 1 căn nhà người lao
động nghèo phải để dành tích lũy cả đời mới có- mà trong số tiền tích lũy đó họ
đã phải nộp thuế rồi- nay thu nữa thì thuế chồng lên thuế chứ gì nữa- như thế là
không công bằng. Hai Sàigòn tạm thời chấp nhận lý lẽ của Tư hưu trí, nhưng nếu
giả sử có ý kiến đưa ra là khi nào thu nhập của người dân đạt trên 1.000
USD/người/năm sẽ thu thuế nhà, với lập luận như thế vừa ích nước vừa lợi nhà như
một số nước giàu có đang thực hiện- thì Tư hưu trí nghỉ thế nào?
Tư hưu trí cười ngất- Anh cho rằng chuyện đó dễ ợt- khi đời
sống dân cao thì Quốc hội điều chỉnh luật- Vấn đề là chính quyền của ta là chính
quyền của dân, do dân và vì dân- Cứ lấy tôn chỉ ấy mà thực hiện- Mà đã của dân,
do dân và vì dân phải trên cơ sở luật pháp hẳn hòi- tức là không được tính thuế
chồng lên thuế- có nghĩa là trong việc tính thuế nhà đất- phải tách ra phần nhà
và phần đất- chỉ nên đánh thuế phần đất- không đánh thuế phần nhà- Đó là nguyện
vọng của cử tri- mà cử tri là nhân dân- là ông chủ- Còn đầy tớ là nhà nước phải
chấp hành- Lâu lâu nghe Tư hưu trí lý luận rất ư là logic- đã cái lỗ nhỉ Hai
Sàigòn quá ./.
Hai Sài Gòn