Nuôi ong tay áo

(VOH) - Từ hôm báo chí thông tin Tổng hội xây dựng VN đưa ra lời cảnh báo việc “lấn sân” của các nhà thầu Trung Quốc đã làm cho công nhân VN - vốn đã khó khăn về công ăn việc làm trong thời kỳ suy giảm kinh tế như hiện nay, lại càng khó khăn hơn khi một số nghề chỉ cần lao động phổ thông thôi đã bị công nhân Trung Quốc “tràn ngập” làm cho Ba Thợ hồ tức anh ách.

Nuôi ong tay áo

 

(VOH) - Từ hôm báo chí thông tin Tổng hội xây dựng VN đưa ra lời cảnh báo việc “lấn sân” của các nhà thầu Trung Quốc đã làm cho công nhân VN - vốn đã khó khăn về công ăn việc làm trong thời kỳ suy giảm kinh tế như hiện nay, lại càng khó khăn hơn khi một số nghề chỉ cần lao động phổ thông thôi đã bị công nhân Trung Quốc “tràn ngập” làm cho Ba Thợ hồ tức anh ách.

 

 

Công nhân Trung Quốc  tại Việt Nam. Ảnh: RFI

Ba Thợ hồ vừa vỗ đùi, vừa dậm chân hằn học nói “Mấy cha coi có tức khí không- chỉ nghề thợ mộc, trình độ “xách-xi-măng-đi-tô” như tụi tui mà còn bị công nhân Trung Quốc cạnh tranh nữa thì lấy gì mà ăn đây. Một số anh em trong nhóm chưa nắm được thông tin nầy đều ngờ vực. Chẳng lẽ nào nhà nước mình lại “nhập khẩu” lao động từ Trung Quốc trong khi công nhân mình lại bị thất nghiệp". Nên mới hỏi Hai Sài Gòn mức độ tin cậy của thông tin mà Ba Thợ hồ vừa nói. Hai Sài Gòn xác nhận là tại cuộc tọa đàm ngày 27/3 của Tổng hội xây dựng VN, các chuyên gia ngành xây dựng bàn luận thực trạng rất nhiều dự án lớn đã triển khai, nhưng hàng hóa VN không thể tiêu thụ được vì các công ty trúng thầu đều là của Trung Quốc.

 

Theo ông Trần Ngọc Hùng - Chủ tịch Hiệp hội Xây dựng VN cho biết: Hơn 10 công trình xây dựng nhà máy xi măng- nhiều công trình xây dựng nhà máy điện lớn đều do các Công ty Trung Quốc thực hiện. Mà nhà thầu Trung Quốc thường đem theo công nhân và thiết bị của họ sang, trong khi những thiết bị đó VN mình hoàn toàn sản xuất ra được chỉ tính công trình xây dựng nhà máy nhiệt điện ở Quảng Ninh đã có 2.000 công nhân Trung Quốc ở TP mình có nhà máy điện Hiệp Phước, cách đây mấy năm khi xây dựng có lúc thu hút cả ngàn công nhân họ qua làm. Thậm chí nhà máy khí điện đạm Cà Mau cũng có cả ngàn công nhân Trung Quốc. Anh em bàn tán nhiều về chuyện nhà nước “dễ dãi” với các nhà thầu Trung Quốc, có một số công trình xây dựng, lực lượng lao động đơn giản như thợ hồ, thợ đào móng, thợ đóng, ghép cốt pha lên tới 2.000 người. Ba Thợ hồ cho biết thêm - Anh cũng có thời gian làm cho nhà thầu Trung Quốc trong dự án cải thiện môi trường nước ở kênh Nhiêu Lộc nên biết nhà thầu Trung Quốc luôn đưa ra giá bỏ thầu thấp hơn các nhà thầu các nước khác nên dễ trúng thầu hơn. Tại sao họ dám trả giá thấp? vì ngoài phần hỗ trợ của nước họ kể cả chánh sách thuế và họ biết khai thác ưu đãi về thuế của nhà nước mình dành cho các công ty xây dựng, họ được đưa công nhân của họ qua đây làm giá rẻ hơn nước công nhân VN mình. Từ nãy giờ Tư Hưu trí làm thinh- tới giờ anh mới “mở miệng” Hãy cảnh giác với giá bỏ thầu thấp của các công ty xây dựng Trung Quốc coi chừng “nuôi ong tay áo đó” các dự án cải thiện môi trường nước ở kênh Nhiêu Lộc do các Công ty Trung Quốc trúng thầu đó, họ trây trét ra đó, làm chẳng đâu ra đâu hết. Đừng thấy rẻ mà ham. Tiền nào của đó thôi.

 

Không rõ Ba Thợ hồ và anh em trong nhóm có chấp nhận ý kiến của Tư hưu trí không mà không thấy ai có ý kiến ý cò gì hết.

 

Hai Sài Gòn