Phố phường: Lảng xẹt

(VOH) - Thưa bà con. Tư hưu trí “nói” với Hai SàiGòn: Anh thấy chữ nghĩa VN mình phong phú hôn- Có lẻ trên thế giới nầy ít có nước nào có chữ nghĩa phong phú đa dạng như nước mình- Chẳng hạn mình có mấy tính từ kép: Chưởi bới- quả là chưởi phải bới móc lên; dụ dỗ, muốn dụ thì phải dỗ dành mới dụ được; hay sung sướng- có sung thì mới có sướng.

Phố phường: Lảng xẹt

 

(VOH) - Thưa bà con. Tư hưu trí “nói” với Hai SàiGòn: Anh thấy chữ nghĩa VN mình phong phú hôn- Có lẻ trên thế giới nầy ít có nước nào có chữ nghĩa phong phú đa dạng như nước mình- Chẳng hạn mình có mấy tính từ kép: Chưởi bới- quả là chưởi phải bới móc lên; dụ dỗ, muốn dụ thì phải dỗ dành mới dụ được; hay sung sướng- có sung thì mới có sướng.

 

Mới đây ông Bộ Công Thương đã đẻ ra thêm từ mới: Từ cao điểm- khi quy định các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong giờ cao điểm- Có lẻ ông Công thương định chơi chữ trả tiền cao mới được điểm chăng ? Hai SàiGòn biết ý bạn mình định bàn chuyện Thời sự gì đây nên nói thẳng “Ý anh muốn nói gì nói đại đi, cần gì mà lung khởi chi cho mất thời giờ.” Nên Tư hưu trí nói liền- Tui hỏi anh là nhà báo nè- Tui hỏi lãnh đạo Bộ Công thương nè. Thế nào là giờ cao điểm- Mỗi người mỗi giới có giờ cao điểm khác nhau cớ gì Bộ Công thương quy định các doanh nghiệp sản xuất- kinh doanh buổi sáng từ 9h30 đến 11h30, buổi chiều từ 15h đến 20h là giờ cao điểm- Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, các nhà máy không chỉ xây dựng trên sự vận hành của máy móc, thiết bị mà còn dựa trên hoạt động sinh lý của con người- Giờ cao điểm chính là giờ con người phải lao động, học tập, sản xuất ra của cải vật chất cho xã hội.

 

Phân tích một cách logic nếu quy định vào giờ cao điểm theo kiểu Bộ Công thương quy định cách tính tiền điện thì con người sẽ không lao động sản xuất học tập vào giờ cao điểm thì họ sẽ làm vào giờ nào trong ngày- Rồi các loại phương tiện vận chuyễn, các đối tác cung ứng nguyên liệu không làm việc với các doanh nghiệp vào giờ cao điểm thì họ làm vào giờ nào ? Quả là nan giải đa- Hai Sàigòn đồng tình với lập luận của Tư hưu trí- Rõ ràng việc Bộ Công thương thu tiền điện giá cao đối với các doanh nghiệp vào giờ cao điểm là vô lý và ảnh hưởng xấu đến sản xuất kinh doanh của xã hội- Gây thiệt hại lớn- Thiệt hại chỗ nào ? Tính liên tục trong vận hành của quy trình sản xuất không thể tạm dừng một vài bộ phận, hoặc toàn bộ hệ thống vì như thế sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quy trình.

 

Cụ thể hơn doanh nghiệp không thể khởi động dây chuyền từ 7h đến 9h30 sau đó phải dừng lại để tránh giờ cao điểm đến 11h30 mới tiếp tục- Thời gian dừng sản xuất trong giờ cao điểm sẽ ảnh hưởng thế nào đến việc cung cấp hàng hóa cho thị trường, đến thu nhập của người lao động …v.v…Đó là chưa nói đến yếu tố tâm lý của người lao động- đang lao động ngon trớn, rồi nghĩ giờ cao điểm, sau đó khởi động lao động tiếp uể oải vô cùng- hiệu quả và năng suất sẽ thấp. Hiện nay trong điển hình vĩ mô Hài Sàigòn thấy khi đẻ ra chủ trương gì mới cũng gặp cảnh “quân ta đánh quân mình” thôi- Tại sao vậy- vì chủ trương kích cầu của chính phủ hỗ trợ cho doanh nghiệp ấn định sản xuất, bảo đãm việc làm cho người lao động- Các giải pháp đó đang đi vào đời sống xã hội- Nay ông “Công Thương” “đánh” vào doanh nghiệp sản xuất giờ cao điểm thì còn gì là hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất- Quả là vô lý và lảng xẹt .

 

Hai Sài Gòn