Hám lợi
(VOH) - Mới sáng sớm, Ba Thợ Hồ đã “mở hàng” Hai Sài Gòn bằng câu hỏi: “Cớ làm sao mấy bữa rày cánh nhà báo nhà đài mấy anh “tấn công” ngành y tế thông qua chất lượng sữa quá vậy? Tính chất “ém nhẹm” thông tin chất lượng sữa lần này có giống như vụ nước tương 3-MCPD hồi trước hôn? Rõ ràng là Ba Thợ Hồ hôm nay “đâm hơi” Nếu không rõ thì hỏi anh em giải thích cho mà biết – chứ báo chí nói chung trên tinh thần xây dựng, với trách nhiệm đầy đủ với xã hội thì không thể có chuyện “tấn công” ngành nầy, “đánh” ngày kia.
|
|
|
Nước tương có chứa 3 - MCPD bị thu hồi tại TPHCM (ảnh: TTXVN) |
Sau khi nghe Hai Sài Gòn “chỉnh” Ba Thợ Hồ thấy được cách nói năng “lom com” của mình, nên thanh minh lia lịa. Còn nói tại sao báo chí đặt vấn đề chất lượng sữa kém, đang bày bán nhan nhãn trên thị trường, mà quản lý nó là ngành y tế chậm có ý kiến- vì sữa là mặt hàng kinh doanh có điều kiện nghiêm ngặt, đối tượng của mặt hàng nầy là trẻ con và người già - là sức khỏe của cộng đồng – Do đó không quản lý được chất lượng sữa trên thị trường là thiếu trách nhiêm. Nếu không muốn dùng từ nặng hơn là thiếu đạo đức với xã hội. Trở lại việc báo chí lên tiếng yêu cầu ngành y tế phải có trách nhiệm về chất lượng sữa, trên cơ sở ngành y tế từ TW đến địa phương không chịu trả lời cho Hội bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam. Từ ngày 7/8 đến 28/10 năm trước qua khảo sát chất lượng sữa ở thị trường các thành phố lớn thì hầu hết sữa đều kém chất lượng – Nếu liệt kê ra thì nhiều chi tiết lắm. Nôm na là ngay cả bột khoai mì, gạo, bắp cũng trên 10% độ đạm, vậy mà nhiều loại sữa “xịn” hàng hiệu như Milk Power, chỉ có 7,37%; Holland Gold chỉ có 6,96% độ đạm thôi và hàng trăm hiệu sữa khác nữa cũng không bảo đảm thành phần chất dinh dưỡng như trên bao bì họ đã in.
Vậy mà đến nay hơn 4 tháng, ngành y tế vẫn “im lặng đáng kính phục” Qua tìm hiểu ở 1 số đồng nghiệp, Hai Sài Gòn được biết, sở dĩ các nhà nhập khẩu, các nhà sản xuất bán sữa kém chất lượng vì họ hám lợi. Tại sao như vậy, theo chuyên gia về sữa của Bộ Nông nghiệp phát triển nông thôn thì với mức giá 150.000đ/hộp sữa bột 400gram, nếu qui ra sữa nước thì 1 lít sữa lên tới 40.000đ. Nếu so sánh với giá nhập sữa bột nguyên kem sấp sỉ 200 USD/tấn thì một lít sữa dưới 3500đ cộng với thuế nhập khẩu, các loại phí và cước vận chuyển thì 1 lít sữa khoảng 7000đ. Như vậy với các loại sữa xịn, hàng hiệu, các doanh nghiệp nhập khẩu lời trên 500%. Tất nhiên, không thể tách ngành y tế về lợi nhuận của các doanh nghiệp kinh doanh sữa, vì đó không phải chức trách của họ. Vấn đề đặt ra là Cục an toàn vệ sinh thực phẩm Bộ y tế; Bộ Công thương; Bộ Tài nguyên môi trường phải nêu cao tinh thần trách nhiệm quản lý nhà nước trước nhân dân.
Chính sự thiếu trách nhiệm đồng nghĩa với sự tiếp tay cho sự làm ăn gian dối, là đồng lõa với tội ác – vì sữa kém chất lượng ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe người tiêu dùng, nhất là trẻ em, người già và người bệnh. Do đó, việc báo chí góp phần chỉ ra việc làm ăn gian dối của các doanh nghiệp kinh doanh sữa kém chất lượng là “tất yếu khách quan” thôi – Nghe Hai Sài Gòn giải thích, cả Ba Thợ Hồ và nhóm bạn bè ai cũng gật đầu đồng tình, có nhiều người còn dùng nhiều từ quá khích để lên án các ngành chức năng để sữa kém chất lượng tung hoành ở thị trường.
Hai Sài Gòn

























