Phải xin ý kiến dân
(VOH) - Thông tin UBND TPHCM đề suất bổ sung và sửa đổi mức thu phí giao thông, xử phạt vi phạm hành chánh về trật tự an toàn giao thông nhằm giãm ùn tắc giao thông được anh em bạn bè xóm Hai Sài Gòn bàn tán sôi nổi. Vốn tính “bóp chát” Ba Thợ Hồ nói thẳng: “Mục tiêu đề xuất của TP là nhằm giãm ùn tắc giao thông là tốt là đúng - nhưng biện pháp đề ra là không khả thi; nếu đề xuất này được TW chấp nhận, người dân nghèo sẽ
”lãnh đủ” - Vì theo thống kê TP hiện có hơn 3 triệu xe gắn máy, hơn 300 ngàn xe hơi - Mỗi xe gắn máy phải nộp phí giao thông là 500.000 đồng/năm - xe hơi các loại là 10 triệu đồng/xe. Như vậy hơn 3 triệu người đi xe máy - hầu hết là dân nghèo - là hơn 3 triệu người phải đóng phí - còn 300 ngàn xe hơi - hầu hết là đại gia hoặc là doanh nghiệp thì 10 triệu bạc có “xi nhê” gì họ đâu.
Còn Tư hưu trí thì phân tích bài bản hơn: Theo anh, đề xuất giãm ùn tắc giao thông của TP mình có 2 vấn đề phải phân biệt cho rõ- Thứ 1 là bổ sung tăng phí giao thông - điều nầy là không nên vì ùn tắc giao thông ở TP mình đâu phải là do lượng xe lưu thông nhiều, mà do nhiều nguyên nhân, trong đó...nhất là hạ tầng chưa đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, mà cách quản lý điều hành của ngành chức năng còn nhiều hạn chế. Nội cái chuyện đào đường xây lô cốt - ít nhất cũng chiếm trên 50% tình trạng ùn tắc - Thứ 2 là tăng mức phạt vi phạm hành chánh về trật tự an toàn giao thông điều này là nên làm và làm nghiêm - Vì có phạt nghiêm phạt mạnh mới buộc người điều khiển giao thông tự giác chấp hành được. Tuy nhiên cần lưu ý lực lượng xử phạt sao cho công bằng, có biện pháp hữu hiệu ngăn chận được nạn tiêu cực trong xử phạt- điều này rất dễ xảy ra- mà để xảy ra sẽ làm phức tạp xã hội thêm.
Còn Ba Thợ Hồ hả Hai Sài Gòn tôi nhớ không lầm thì trong luật tổ chức Hội đồng nhân dân, UBND hay Nghị quyết gì đó của Quốc hội có quy định: Khi ban hành chủ trương gì ảnh hưởng đến đời sống của đại nhân dân ở địa phương phải được HĐND cấp đó thông qua - Tại sao lần này TP mình đề xuất chuyện lớn lao “bành ki” như vậy, tới độ mấy ông bà đại biểu Quốc hội của TP, đại biểu HĐND, lãnh đạo UBMTTQ - TP đều kêu và không tán thành - Nếu như đề xuất của TP được TW chấp thuận mà HĐND - TP không nhất trí thì sao ? Tới đây Tư hưu trí “độp” Ba Thợ hồ liền: Làm sao mà chấp thuận được ông - TP mình đâu phải Vương quốc độc lập - Việc thu phí cũng phải được xem xét trên phạm vi cả nước, phải rà soát lại xem có vi phạm luật lệ gì không chứ. Theo ý kiến cá nhân của...ông bà lãnh đạo Vụ, Cục chuyên môn ở Bộ Tài chánh thì khó khả thi còn tui - tui dám cá với mấy “cha” còn lâu đề xuất nầy mới được chấp thuận. Mà một trong những lý do đó chưa được sự đồng tình chấp thuận của nhân dân - nhà nước ta là nhà nước của dân - do dân và vì dân - Nhân dân là người thực hiện đề xuất nầy, nếu được TW chấp thuận - Mà nhân dân chưa có ý kiến, đại biểu nhân dân ở cơ quan quyền lực cao nhất không đồng tình thì làm sao thành chủ trương được- Hông tin mấy “cha” hỏi Hài Sài Gòn xem. Thưa bà con, Hai Sài Gòn trả lời “vì mấy anh nắm quá rõ rồi, mấy anh nói đều hợp lý còn gì mà trả lời nữa” .
Hai Sài Gòn





















