Phố phường: Giải ngân
(VOH) - Mới sáng sớm, Ba Thợ hồ hí hửng rủ Hai Sàigòn ra quán cà phê hội ý đầu ngày với anh em- Với vẽ mặt phấn khởi anh cho biết theo thông tin từ cuộc họp thường kỳ tháng 4 của chính phủ- Thì, sau khi đi kiểm tra ở các Bộ ngành TW, ở các địa phương- các đoàn công tác của chính phủ đều kết luận nhờ thực hiện nghiêm túc các giải pháp cấp bách của chính phủ kinh tế nước mình trong tháng 4 đã có dấu hiệu khởi sắc. Hỏi anh dựa vào cơ sở nào để khẳng định kinh tế nước mình đã khởi sắc, Ba Thợ hồ dẫn chứng chẳng hạn như xuất khẩu- dù trong tháng 4 chỉ đạt khoảng 4,5 tỷ USD- giãm 15,3% so với tháng trước, nhưng thực chất đã có dấu hiệu tích cực vì giá trị các mặt hàng xuất khẩu chủ lực tăng hơn tháng trước- Cụ thể là điện tử, máy tính tăng 28 triệu USD; giày dép tăng 21 triệu USD; thủy sản tăng 17 triệu USD, dệt may tăng 11 triệu USD…v.v… Đặc biệt các mặt trên của nước mình ở thị trường khó tính như Mỹ, EU, Nhựt vẫn ổn định. Nói đi thì phải nói lại- lý giải tại sao các mặt hàng xuất khẩu chủ lực ổn định và xuất khẩu tăng mà tổng kim ngạch xuất lại giãm hơn tháng trước- Vì giá dầu thô cũng là mặt hàng xuất chủ lực của mình bị ảnh hưởng bởi giá dầu thế giới giãm nên bị kéo theo- Về nhập khẩu- do nước ta cần nhập nguyên liệu mới nên tháng 4 nhập siêu tăng trở lại khoảng 700 triệu USD đây là tín hiệu vui. Nói đến đây Ba Thợ hồ bị Tư hưu trí “độp”: “Nhập siêu mà ông cho là vui- lạ thật, tại sao kỳ vậy anh Hai Sàigòn”. Theo Hai Sàigòn- vấn đề đặt ra không phải nhập siêu là xấu- Mà là nhập cái gì, dùng nó làm gì- Theo trung tâm thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia thuộc Bộ Kế hoạch đầu tư thì các mặt hàng nhập nhiều trong tháng qua là sắt thép, chất dẻo, điều nầy chứng tỏ lĩnh vực xây dựng và sản xuất bắt đầu hồi phục, chứng tỏ nền kinh tế nước mình bắt đầu sôi động lại. Cũng theo dự báo của trung tâm nầy- 2 tháng còn lại trong quý 2 nầy mức tăng trưởng có thể dao động trong khoản 0,4 đến 0,7%, giúp GDP quí 2 đạt khoảng 3,5 đến 3,8%- Vì thế GDP cả năm có thể đạt từ 5% trở lên- Theo tính toán của Trung tâm, hiệu quả gói kích cầu sẽ rơi vào tháng 5 đến tháng 7. Vì thế các bộ ngành TW, các địa phương phải điều hành hết sức tập trung mới có thể bảo đảm mức tăng trưởng từ 5% trở lên. Hiện tai việc trì trệ chậm lục trong thực hiện gói kích cầu nầy lại rơi vào chỗ “giải ngân”. Do đó Thủ tướng đã chỉ đạo: Chính phủ đã ban hành đồng bộ các giải pháp và cơ bản đã đầy đủ- Tuy nhiên các giải pháp nầy triển khai thực hiện còn chậm, nhất là giải ngân trong đầu tư xây dựng cơ bản, đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước vừa thấp- vừa chậm”. Nghe Hai Sàigòn giải thích tới đây- Ba Thợ hồ- vổ đùi cái đét và nói; Đó- vấn đề là ở chỗ đó- Các cơ quan quản lý, các doanh nghiệp cứ kêu thiếu vốn, không tiền- Mà chính phủ thì “mở hầu bao” thoãi mái- Vậy mà “mấy cha” không biết xài tiền nữa thì quản lý điều hành kiểu chi mà lạ vậy- Theo tui- bây giờ không phải lúc nói trình độ năng lực quản lý- mà cái cấp bách hiện nay là tập trung giải ngân- tức tập trung chi tiền để tạo ra sản phẩm, tạo ra công ăn việc làm, bảo đảm an sinh cho xã hội- Tuy nhiên khi tình hình kinh tế ổn định, tui kiến nghị lãnh đạo các cấp xem xét lại trình độ quản lý của các “quan” nầy à nghen./.
Hữu Quan






















