Phố phường: Tín hiệu vui

(VOH) - Ba Thợ hồ hỏi Hai Sàigòn: Còn không đầy chục ngày nữa là hết năm 2010- Với tư cách là nhà báo- Anh cho anh em cái nhận định sơ khởi về tình hình của năm nay- coi như thế nào.

Chưa kịp trả lời Hai Sàigòn bị tư hưu trí “chận họng”: Coi gì nữa mà coi- lạm phát 2 con số là cái chắc- Ba Thợ hồ “đả” Tư hưu trí: Sao “cha” cứ nhìn xã hội màu đen không- Để anh Hai Sàigòn cung cấp thông tin mình nghe coi thế nào rồi nhận xét- Hai Sàigòn hoàn toàn đồng tình với anh bạn xách xi măng đi tô- Năm 2010 là năm xứ mình phấn đấu không mệt mõi trong bối cảnh giá cả thế giới tăng mạnh, trong nước thì đồng đolla Mỹ tăng giá so với VNĐ- Cộng với thiên tai dồn dập- Tuy vậy về tăng trưởng, chúng ta vẫn bảo đảm GDP tăng trên 6,5 %. Đây là con số đầy ấn tượng- Nếu chỉ so với các nước ASEAN- VN ta là “dzách lầu”. Còn nếu tính thu nhập bình quân bằng USD thì năm 2010- mỗi người VN có thu nhập là 1.200 USD rồi- Nhóm U60 của anh em mình luôn nhìn thẳng và nói thẳng sự việc- Việc nào ngon lành thì chúng ta “u- ra” còn việc nào ba trợn thì cũng thẳng thắn mà phê phán- Với bối cảnh khó khăn khách quan của năm 2010 mà chúng ta vượt được thì phải nói là cách điều hành của chính phủ là trên cả tuyệt vời đi chứ- Chẳng hạn trên lĩnh vực xuất nhập khẩu: Hồi đầu năm, nhiều người, trong đó không ít chuyên gia nước ngoài dự báo là sẽ gặp rất nhiều khó khăn, khó mà đạt được chỉ tiêu đề ra nhứt là khó tránh khỏi tình trạng nhập siêu- đến độ chính phủ phải đề ra chỉ tiêu- năm 2010 khôg được nhập siêu quá 20%. Ba Thợ hồ sốt ruột “dí” Hai Sàigòn: “Ông” phân tích tụi tui OK hết, tụi tui chỉ muốn biết cụ thể xuất nhập khẩu năm 2010 của ta là thế nào- “Ông” nói đại cho anh em nghe- Ở đó mà phi lộ- mà lung khởi- sốt ruột bỏ xừ- Đáp ứng nhu cầu của bạn- Hai Sàigòn cung cấp: Tuy con số đưa ra là chưa chính xác một cách “chuẩn mực”, nhưng cứ tròm trèm thì năm 2010 chúng ta đã xuất khẩu được trên 71 tỷ USD- tăng 24,6% so với năm 2009 và tăng 17% so với kế hoạch của năm 2010; kim ngạch nhập khẩu ước đạt 82,8 tỷ USD tăng 18,4% so với năm 2009- Như vậy nhập siêu của năm 2010 ước đạt 12 tỷ USD bằng 16,9% thấp hơn mức 22,5% của năm 2009 và thấp hơn rất nhiều chỉ tiêu chính phủ đề ra là 20%. Điều đáng chú ý là giá mặt hàng xuất khẩu năm nay tăng mạnh, nhờ đó đã góp kim ngạch xuất khẩu tăng thêm gần 3 tỷ rưỡi USD- Thêm nữa- Sự gia tăng về lượng giúp cho kim ngạch xuất tăng thêm 10 tỷ 3 USD nữa- Cơ cấu hàng hóa xuất khẩu đã và đang có những chuyển dịch theo hướng tích cực là tăng dần tỷ trọng trong nhóm hàng công nghiệp, chế tạo, giảm dần số hàng thô, giá trị tăng thêm thấp- Trên lĩnh vực nhập khẩu- Tuy nhập siêu còn trên 16%, nhưng điều đáng mừng là hầu hết là nguyên liệu cho sản xuất ở khu vực các doanh nghiệp có vốn nước ngoài- hàng tiêu dùng, hàng xa xỉ ở mức rất khiêm tốn- Như thế- với tư cách là nhà báo theo dỏi lĩnh vực xuất nhập khẩu- Hai Sàigòn tui đưa ra nhận xét kết luận thế nầy “việc điều hành xuất nhập khẩu của chính phủ năm 2010 đã đi đúng hướng- căn cơ- bài bản- Còn có bền vững hay không thì phải đòi hỏi quá trình nữa”- Tóm lại trên lĩnh vực xuất nhập khẩu năm 2010 đã xuất hiện tín hiệu vui- Anh em trong nhóm không ai chất vấn gì thêm với Hài Sàigòn nữa. Mà nguyên tắc “Việt Minh làm thinh là chấp nhận.

Hữu Quan