Trách nhiệm
Thưa bà con,
Ba Thợ hồ nói với Tư hưu trí: Trong kỳ họp chính phủ thường kỳ tháng 11- Tui thấy Thủ tướng mình ngon lành thiệt, khi khẳng khái nhận việc một số ngân hàng cổ phần mở sàn giao dịch vàng cả hai năm nay mà không có giấy phép lận lưng- một phần lỗi là của Thủ tướng- Điều mà tui khoái nhứt- đã là con người thì khó mà tránh khỏi thiếu sót- huống chi làm nhiệm vụ điều hành chính phủ với hàng núi công việc- mà việc nào việc nấy đều lấy mục tiêu an sinh xã hội- ổn định nhân tâm cho gần 90 triệu dân cả nước là chính.
Như Bác Hồ đã dạy “Đã là người không ai không mắc sai lầm thiếu sót, vấn đề là có nhận thấy sai lầm thiếu sót đó hay không có khắc phục sửa chữa sai lầm thiếu sót đó như thế nào mà thôi”. Đáng lý ra để xẩy ra cơn sốt vàng vào cuối tháng 11 vừa qua là khuyết điểm của ngân hàng nhà nước, không nhạy bén trong điều hành quản lý thị trường vàng trong nước- Tại kỳ họp thứ 6 Quốc hội khoá 12 vừa qua, ông Nguyễn Văn Giàu- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước đã “cà lăm” khi bị đại biểu quốc hội chất vấn về quản lý nhà nước đối với các sàn giao dịch vàng. Để “hạ hỏa” trạng thái tâm lý của Ba Thợ hồ- Tư hưu trí nói "Thì chính Thủ tướng đã chỉ đạo cho ngân hàng nhà nước rồi đó: Phải thực hiện hiệu quả các biện pháp quản lý thị trường vàng, không để giá vàng hoành hành như những ngày gần đây”. Ông Nguyễn Đồng Tiến- Phó thống đốc ngân hàng nhà nước còn giải thích với báo chí là: Sàn vàng có nhiều yếu tố rất rủi ro, chính vì vậy chính phủ đã chỉ đạo ngân hàng nhà nước cùng các bộ ngành đánh giá thận trọng về vấn đề nầy- Hiện tổ công tác đã đề xuất với chính phủ qui định về quản lý sàn, trong đó có qui định cụ thể về tỉ lệ ký quỹ”…Ba Thợ hồ yên tâm “xách xi măng đi tô” đi- Chuyện kinh tế vĩ mô đã có các ngành chức năng lo rồi- Thấy tư hưu trí có vẻ xem thường Ba Thợ hồ, nên Hai Sàigòn nhận xét ý kiến của Ba Thợ hồ là muốn đặt vấn đề- Tại sao đến giờ nầy ngân hàng nhà nước mới trình chính phủ các qui định về quản lý sàn vàng- Mà hoạt động sàn vàng ở một số ngân hàng cổ phần đã xuất hiện cả hai năm nay rồi- Trong khi tiến hành các thủ tục hoạt động kinh doanh vàng các cơ quan chức năng luôn miệng đòi hỏi các doanh nghiệp: kinh doanh vàng là loại hình kinh doanh có điều kiện- Các cửa hàng kinh doanh vàng bạc đá quí do Sở Kế hoạch đầu tư, do ngân hàng nhà nước các địa phương cấp phép đều phải đáp ứng các điều kiện nầy- Còn sàn giao dịch vàng thuộc các ngân hàng cổ phần thì không có các điều kiện nầy.
Như vậy là ông Ngân hàng nhà nước thiếu sót- nếu không nói là khuyết điểm- khi để cho các sàn giao dịch vàng hoạt động- không phép. Nghe Hai Sàigòn đưa ra ý kiến Ba Thợ hồ khoái chí: đúng đúng- anh Hai Sàigòn nói đúng, ý tui- Và anh bổ sung thêm: “Nếu được đề nghị anh Hai Sàigòn lên tiếng kiến nghị nên nói rõ khuyết điểm để các sàn giao dịch vàng của các ngân hàng cổ phần hoạt động không có giấy phép- tức hoạt động “chui” là trách nhiệm quản lý của ngân hàng nhà nước- Trong đó về trách nhiệm cá nhân nào- vào thời điểm nào- tức của ông thống đốc trước hay của ông thống đốc đương nhiệm- phải cho rõ ràng- công khai- minh bạch để cho đại biểu quốc hội giám sát, cho cử tri cả nước biết chứ- Nghe Ba Thợ hồ đòi hỏi rất trách nhiệm- Tư hưu trí “kê” được đàng chân, lân đàng đầu hả cha nội ./.
Hai Sài Gòn






















