Chờ...

Nguyễn Thị Huyền cán cột mốc mới khi cùng đồng đội giành 4x400m

VOH - VĐV Nguyễn Thị Huyền cán cột mốc 13 HCV tại các kỳ SEA Games sau khi cùng 3 người đồng đội xuất sắc mang về tấm HCV 4x400m tiếp sức nữ cho điền kinh Việt Nam.

Chung kết 4x400m nữ chứng kiến các cô gái vàng của Việt Nam giành thắng lợi chung cuộc với thành tích 3 phút 33 giây 05. Kết quả này giúp điền kinh Việt Nam bảo vệ thành công tấm HCV ở nội dung này.

Các cô gái Việt Nam tranh tài với Thái Lan, Philippines, Malaysia. Nguyễn Thị Ngọc chạy lượt đầu, Hoàng Thị Minh Hạnh chạy lượt nhì, Nguyễn Thị Hằng chạy lượt ba và Nguyễn Thị Huyền chạy lượt cuối. Các cô gái Việt Nam thi đấu rất hay và dẫn khá xa các đối thủ. Nguyễn Thị Huyền băng băng về đích.

Nguyễn Thị Huyền cán cột mốc mới khi cùng đồng đội giành 4x400m
Nguyễn Thị Huyền tạo kỷ lục mới khi cùng đồng đội giành 4x400m tiếp sức - Ảnh: internet

Tấm HCV ở nội dung này cũng là tấm HCV thứ 3 của Nguyễn Thị Huyền tại SEA Games 32, và là HCV thứ 13 ở các kỳ SEA Games - kỷ lục Việt Nam. Thành tích này của Huyền ngay trước khi bước vào vòng chung kết 4x400m đã bị đàn em Nguyễn Thị Oanh san bằng.

Trước đó, trên đường chạy 10.000m nữ, Nguyễn Thị Oanh xuất sắc cán đích đầu tiên để mang về tấm HCV thứ tư cho cá nhanh mình. Trước đó Oanh đã xuất sắc bảo vệ thành công 3 tấm HCV ở nội dung 1.500m, 3.000m vượt chướng ngại vật và 5.000m.

Nguyễn Thị Huyền cán cột mốc mới khi cùng đồng đội giành 4x400m
Các cô gái 4x400m tiếp sức trên đường đua - Ảnh: internet

Các cô gái điền kinh Việt Nam trải qua một kỳ SEA Games 32 đầy thành công. Trong khi các chàng trai của chúng ta thì có thành tích không thật sự tốt.

Tình cả tấm HCV 4x400m của điền kinh Việt Nam thì đoàn thể thao Việt Nam cho đến lúc này đã giành được 8 HCV, 5 HCB, 4 HCĐ. Ngày thi đấu vẫn còn đang diễn ra với các môn thế mạnh của Việt Nam.

Danh sách huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tính đến tấm HCV 4x400m nữ của điền kinh

Huy chương vàng (8 HCV): Nông Văn Hữu (nam côn và nam đao nam - wushu); Nguyễn Thị Lan (48kg nữ - wushu); Bùi Trường Giang (60kg nam - wushu); Trương Văn Chưởng (65kg nam - wushu); Đinh Văn Bí (70kg nam - wushu); Phạm Quốc Việt, Nguyễn Thiên Phụng, Nguyễn Trọng Phúc (quyền tiêu chuẩn đồng đội nam - taekwondo); Nguyễn Thị Oanh (10.000m nữ - điền kinh); Nguyễn Thị Ngọc, Hoàng Thị Minh Hạnh, Nguyễn Thị Hằng, Nguyễn Thị Huyền (4x400m tiếp sức nữ - điền kinh).

Huy chương bạc (5 HCB): VĐV Phan Thị Tú Bình (nam côn và nam đao nữ - wushu); Vũ Thành An (kiếm chém cá nhân nam - đấu kiếm); Đỗ Huy Hoàng (56kg nam - wushu); Phạm Thị Hồng Lệ (10.000m nữ - điền kinh); Vũ Đức Anh (nhảy cao nam - điền kinh). 

Huy chương đồng (4 HCĐ): Savanna Lý Nguyễn (đơn nữ - tennis); Nguyễn Văn Quyết (kiếm chém cá nhân nam - đấu kiếm); Hứa Văn Huy (quyền sáng tạo nam - taekwondo);  Trần Thị Nhi Yến (100m nữ - điền kinh).