Chờ...

Nguyễn Thị Huyền xứng danh “kỷ lục gia” của điền kinh Đông Nam Á

VOH - VĐV Nguyễn Thị Huyền xuất sắc giành 2 tấm HCV trên đất Campuchia để cán mốc 12 tấm HCV và lập kỷ lục giành nhiều HCV nhất SEA Games.

Trên đường chạy xanh tại SVĐ Morodok Techo (Campuchia), Nguyễn Thị Huyền đã bổ sung vào bộ sưu tập “Vàng SEA Games” thứ 12 của mình ở nội dung 400m vượt rào với thành tích 56 giây 29. Đây là tấm HCV điền kinh thứ 12 của cô qua các kỳ Đại hội thể thao khu vực.

Thành tích này giúp Huyền vượt qua kỷ lục 11 HCV của vận động viên người Indonesia, Triyaningsih, để dẫn đầu danh sách giành HCV điền kinh trong lịch sử SEA Games. Giới truyền thông gọi cô với cái tên ưu ái là “kỷ lục gia” của điền kinh Đông Nam Á. 

Nguyễn Thị Huyền xứng danh “kỷ lục gia” của điền kinh Đông Nam Á
Nguyễn Thị Huyền xứng danh “kỷ lục gia” của điền kinh Đông Nam Á - Ảnh: internet

“Nữ hoàng điền kinh” người Nam Định đã đạt 3 HCV tại SEA Games 28 năm 2015 ở Singapore, 3 HCV tại SEA Games 29 năm 2017 tại Malaysia, 2 HCV tại kỳ đại hội lần thứ 30 năm 2019 ở Philippines, 2 HCV ở SEA Games 31 năm 2022 ở Việt Nam, cùng 2 tấm HCV ở kỳ đại hội năm nay.

Trước tấm HCV 400m vượt rào nữ, Nguyễn Thị Huyền đã giành tấm HCV ở nội dung 4x400m tiếp sức hỗn hợp nam nữ. Nguyễn Thị Huyền còn bị hụt mất 1 HCV ở nội dung 400m nữ sở trường khi bị xếp bất lợi ở làn chạy số 7 (làn chạy thường chỉ dành cho các VĐV trẻ hoặc ít tên tuổi). Tại đây cô chỉ đạt HCB.

Như vậy hiện tại cô là người đang nắm kỷ lục 12 HCV điền kinh SEA Games, con số đó lẽ ra là 13 nhưng đã bị tước do trong đội tuyển chạy tiếp sức SEA Games 31 bị dính doping. Đứng thứ hai sau Nguyễn Thị Huyền là đồng đội đàn em Nguyễn Thị Oanh với 11 HCV.

Kỳ SEA Games 32 năm nay tại Campuchia là kỳ đại hội đáng nhớ đối với làng điền kinh Việt Nam chúng ta.

Xem màn bức phá không tưởng giành tấm HCV 400m vượt rào nữ tại SEA Games 32 (nguồn: Webthethao)