- VĐV điền kinh Nguyễn Thị Oanh bảo vệ thành công tấm HCV 5.000m nữ
- Tuyển điền kinh Việt Nam giành HCV tiếp sức hỗn hợp 4x400m
Theo lịch ban đầu của BTC SEA Games 32, Nguyễn Thị Oanh thi đấu 3 nội dung trong ngày 8/5. Sau đó nước chủ nhà Campuchia đổi lịch, theo đó Nguyễn Thị Oanh thi đấu các cự ly 5.000m ngày 8/5, 3.000m ngày 9/5 và 1.500m ngày 11/5.
Đến tối ngày 8/5 BTC vừa thông báo đổi lịch thi đấu một lần nữa, Cụ thể Nguyễn Thị Oanh thay vì chỉ dự thi nội dung 1.500 nữ sẽ phải thi luôn nội dung 3.000m vượt chướng ngại vật. Đáng nói hơn, hai nội dung chỉ cách nhau 20 phút.
Với sự thay đổi này thực sự đang gây khó cho Nguyễn Thị Oanh và dĩ nhiên cả các VĐV khác tham gia tranh tài 2 nội dung. Quan trọng hơn, việc thi đấu hai nội dung khó sát nhau như vậy sẽ khiến VĐV khó đảm bảo được thể lực, đe dọa sức khỏe của VĐV.
Theo tính toán Nguyễn Thị Oanh sẽ mất khoảng hơn 4 phút để hoàn thành 1.500m, Cô chỉ kịp thay quần áo, đeo số bib nội dung 3.000m chướng ngại vật và phải đến phòng chờ ngay lập tức nếu không muốn bị loại. Đây sẽ là một cuộc chạy đua với Oanh về cả thành tích lẫn thời gian.
3.000m vượt chướng ngại vật là nội dung khó nhất, bởi sự kết hợp của chạy và bật nhảy qua rào chắn. Dù là nội dung khó nhưng Nguyễn Thị Oanh liên tiếp giành 2 Huy chương vàng và phá 2 kỷ lục ở 2 kỳ SEA Games gần nhất. Thành tích tốt nhất của vận động viên người Bắc Giang là 9 phút 52 giây 44.
Theo chỉ tiêu ban đầu, Nguyễn Thị Oanh gánh trọng trách giành 3 Huy chương vàng các nội dung 1.500m, 3.000m chướng ngại vật và 5.000m. Tổng Thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam Nguyễn Mạnh Hùng cho biết, Ban huấn luyện sẽ có đối sách hợp lý giúp Nguyễn Thị Oanh hoàn thành mục tiêu đề ra.




