Xây dựng quận Bình Thạnh thành quận trung tâm thành phố

(VOH) - “Quyết tâm sớm đưa quận Bình Thạnh trở thành quận trung tâm của thành phố”, đây là khẳng định của Chủ tịch quận Bình Thạnh - Hoàng Song Hà tại lễ kỷ niệm 40 năm ngày thành lập quận Bình Thạnh diễn ra vào sáng nay 24/6.

Ông Hoàng Song Hà - Chủ tịch UBND quận Bình Thạnh đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm.

Quận Bình Thạnh được thành lập vào tháng 6 năm 1976 trên cơ sở sát nhập hai quận Bình Hòa và Thạnh Mỹ Tây. Qua 40 năm hình thành và phát triển, quận Bình Thạnh đạt một số kết quả nổi bật trên lĩnh vực kinh tế, giáo dục, y tế, hạ tầng đô thị.

Tính đến cuối năm 2015, quận không còn hộ nghèo thu nhập dưới 16 triệu đồng/người/năm; thu ngân sách đạt gần 3.000 tỷ đồng và vài năm gần đây, quận Bình Thạnh là 1 trong 3 quận có số thu ngân sách lớn nhất thành phố.

Trong quá trình phát triển đô thị, Bình Thạnh là quận đầu tiên của TP thực hiện chủ trương đổi đất lấy hạ tầng tại dự án dọc trục Đinh Bộ Lĩnh, khu dân cư Bình Hòa; người dân tự nguyện hiến gần 5.000 m2 đất, đóng góp 54 tỷ đồng cùng Nhà nước cải tạo, nâng cấp mở rộng hàng chục con hẻm trên địa bàn.

Dịp này, quận ủy quận Bình Thạnh tặng giấy khen cho 27 tập thể và 17 cá nhân đạt thành tích tốt trong hội thi và công nhận 90 công trình thi đua của 43 tập thể có thành tích trong đợt hoạt động kỷ niệm 40 năm thành lập quận Bình Thạnh.