Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ 12: Thực hiện 2 chương trình trọng điểm

(VOH) - Sáng nay 21/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 chính thức khai mạc.

Với chủ đề “Nâng cao trách nhiệm nêu gương, đoàn kết, kỷ cương, sáng tạo, hiệu quả; quyết tâm xây dựng quận trở thành đô thị thông minh, phát triển nhanh, bền vững, hiện đại, nghĩa tình vì hạnh phúc Nhân dân, vì thành phố Anh hùng”.

Đến dự có Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm; ông Nguyễn Hồ Hải -Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy, tổ trưởng tổ công tác số 04 Thành ủy cùng 282 đại biểu đại diện cho 8.237 đảng viên dự Đại hội.

đại hội đại biểu bình tân
Đại hội Đại biểu quận Bình Tân lần thứ 12.

Báo cáo tại Đại hội, Bí Thư – Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận Bình Tân Lê Văn Thinh cho biết, 5 năm qua, Quận Bình Tân đạt được một số kết quả nổi bật như: tốc độ tăng trưởng tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 14,80%/năm. Phát triển các ngành thương mại, dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng bình quân hằng năm 20,89%, chiếm tỷ trọng 53%, tăng 12,17% so với đầu nhiệm kỳ, vượt 2,16% so chỉ tiêu Nghị quyết. Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 15.331 tỷ đồng, tăng bình quân 7,4%/năm.

Ngoài ra, Quận thực hiện quản lý về quy hoạch, đất đai, đô thị ngày càng chặt chẽ từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả. Công tác chỉnh trang và phát triển đô thị có nhiều chuyển biến tích cực, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Ngoài ra, quận đã chủ động duy tu, nạo vét kênh, rạch để vớt rác, khơi thông dòng chảy; triển khai thực hiện 14 dự án đầu tư kênh rạch theo quy hoạch.

Về phát triển giao thông, giảm ùn tắc và giảm tai nạn giao thông, Quận hoàn thành, đưa vào sử dụng 32/22 tuyến đường đạt 145% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, với tổng kinh phí trên 655 tỷ đồng, đưa vào sử dụng 640/370 tuyến hẻm với kinh phí khoảng 349 tỷ đồng vượt 73% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Hoàn thành kết nối liên thông, giải quyết thắt nút cổ chai 27/20 tuyến đường, hẻm, đạt 135% chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, với tổng kinh phí trên 42 tỷ đồng.

Về công tác xây dựng Đảng, trong nhiệm kỳ đã kết nạp được 1.229 đảng viên mới, nâng tổng số đảng viên Đảng bộ quận hiện nay là 8.237 đồng chí, đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra.

Về phương hướng, mục tiêu tổng quát giai đoạn 2020-2025 của Quận là tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước. Đồng thời phát huy truyền thống đoàn kết, năng động, sáng tạo, nghĩa tình; tập trung nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, động viên mọi nguồn nhân lực để xây dựng, phát triển Quận về mọi mặt gắn với đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Đảng bộ quận Bình Tân cũng đã xác định 34 tiêu chí để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025 và 2 chương trình trọng điểm là chương trình giảm ngập nước, chương trình giảm ùn tắc giao thông, giảm tai nạn giao thông.

Trao đổi bên lề Đại hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận Bình Tân – Đỗ Thị Thu Cúc bày tỏ: “Nhiệm kỳ này Hội LHPN rất mong muốn đội ngũ lãnh đạo sẽ có nhiều chương trình, công trình nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho giới phụ nữ để từ đó phụ nữ sẽ tham gia vào quyết tâm chính trị của quận cũng như khẳng định vai trò của phụ nữ trên các mặt của đời sống xã hội. Đồng thời nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ cũng như đào tạo cán bộ nữ khi tham gia vào công tác lãnh đạo”.

đỗ thu cúc
Đại biểu trẻ nhất tham dự Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân lần này, Bí thư Đoàn Phường An Lạc, quận Bình Tân - Lương Thị Ngọc Lan

Là đại biểu trẻ nhất về tham dự Đại hội Đảng bộ quận Bình Tân lần này, Bí thư Đoàn Phường An Lạc - Lương Thị Ngọc Lan mong muốn: “Tôi sẽ cố gắng đem hết tâm huyết của mình để góp phần xây dựng và phát triển Đảng bộ quận nhà ngày càng vững mạnh. Cá nhân mong muốn với những đóng góp của mình, lãnh đạo quận sẽ dành nhiều chương trình phát triển, quan tâm đến công tác Đoàn và phong trào Thanh thiếu nhi của địa phương cũng như có nhiều chính sách thu hút nhân tài trẻ, đóng góp xây dựng cho quận nhà ngày càng phát triển hơn”.

Ông Hoàng Đình Thăng – Bí Thư Chi bộ Khu phố 6, phường An Lạc, tin tưởng Ban Chấp hành  nhiệm kỳ mới sẽ đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ phát triển quận trong giai đoạn mới, có cơ cấu hợp lý, chất lượng, vừa có những đồng chí dày dặn kinh nghiệm, vừa có những người trẻ, những nhân tố mới.

“Lớp cán bộ kế cận sẽ nêu cao được tinh thần trách nhiệm, có trình độ năng lực công tác để hoàn thành nhiệm vụ Đại hội giao phó. Thực ra trong bất kỳ công cuộc nào mà mình tiến hành cũng không tránh khỏi sai phạm nhưng từ đó chúng ta phải hết sức rút kinh nghiệm và cũng tin tưởng và hy vọng vào lớp cán bộ trẻ sẽ có tinh thần và ý thức trách nhiệm cao để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được nhân dân và Đảng giao phó”, ông Hoàng Đình Thăng kỳ vọng.

Thay mặt đội ngũ công nhân viên chức, lao động, đoàn viên Công đoàn của quận - Chủ tịch Liên đoàn Lao động Quận Bình Tân Nguyễn Văn Hải nói: “Về dự Đại hội tôi mang hết tâm huyết cùng những tâm tư nguyện vọng của người lao động trên địa bàn quận để gửi gắm vào Đại hội. Kỳ vọng Đại hội thành công tốt đẹp và chọn ra đội ngũ Ban Chấp hành là những người đặc biệt ưu tú trên địa bàn quận để tiếp nối truyền thống Bình Chánh – Bình Tân anh hùng để làm sao cho quận ngày càng phát triển hơn. Mục đích cuối cùng là chăm lo cho đời sống người dân, trong đó có công nhân lao động ngày càng tốt hơn”.

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm đánh giá cao những kết quả, thành tích mà Đảng bộ Bình Tân đạt được. Đây là đơn vị xếp hạng nhất, nhì trong 24 quận, huyện; chỉ số đánh giá mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp tăng dần từng năm; an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được giữ vững; công tác quân sự địa phương đạt kết quả liên tục nhiều năm liền được lãnh đạo thành phố đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; hệ thống chính trị được củng cố, kiện toàn công tác xây dựng Đảng bộ được chú trọng, chất lượng, năng lực, hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, chính quyền được nâng lên; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường, quyền làm chủ của nhân dân tiếp tục được khẳng định.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân Thành phố Lê Thanh Liêm đề nghị quận thực hiện 5 vấn đề sau: “Thứ nhất không được chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch, đồng thời nhanh chóng khôi phục phát triển kinh tế. Thứ hai đẩy mạnh phát triển kinh tế và cơ cấu lao động theo hướng thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp. Phát triển quận trở thành đô thị hiện đại, thông minh, xanh, phát triển hài hòa. Thứ ba, phát triển môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ. Đổi mới giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Giảm nghèo bền vững, chăm lo cho các gia đình có công. Thứ tư xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, giải quyết dứt điểm những, kiến nghị, khiếu nại chính đáng của nhân dân. Thứ năm, xây dựng đảng bộ trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt hơn, hiệu quả hơn Nghị quyết Trung ương IV gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh”.

đại hội đại biểu
Các đại biểu biểu quyết thông qua Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ quận Bình Tân lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm 41 đồng chí.

Đại hội diễn ra đến ngày 22/8.

Bài, ảnh: Phương Dung

Đại hội đại biểu Đảng bộ Quận 6 lần thứ 12 xác định 4 chương trình trọng điểm thực hiện trong kỳ 2020-2025 - Sáng nay (06/08), Đại hội đại biểu Đảng bộ quận 6 lần thứ 12, nhiệm kỳ 2020-2025 khai mạc. Ông Nguyễn Hữu Hiệp, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Thành ủy đến dự và chỉ đạo đại hội. 

Đại hội đảng cơ sở điểm, mạnh dạn thay đổi để góp phần phát triển thành phố - Cùng với các đảng bộ cơ sở, những đảng bộ cấp trên cơ sở trên địa bàn TPHCM được chọn làm đại hội điểm cũng đã tổ chức thành công với khá nhiều nét mới, hứa hẹn mở ra một nhiệm kỳ đột phá.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu lần thứ X, nhiệm kỳ 2020-2025 - Ngày 4/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân khu 7 lần thứ X, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc với sự tham dự của 298 đại biểu, đại diện cho hơn 8.000 đảng viên trong toàn đảng bộ.